Mùa đông giá buốt, trời đất mang một màu xám trắng.
Gió bấc thổi qua, những bông tuyết nhỏ bay xuống theo gió rồi chậm rãi phủ kín mái hiên, cành mai trước viện và con đường đá xanh kéo dài đến tận cổng phủ.
Cả phủ đệ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió len lỏi qua những dãy hành lang sâu hun hút.
Trình Thanh Sương đang ngồi chờ ở chính sảnh. Nàng khoác sẵn áo choàng lông thú và ôm chiếc lò sưởi tay cho bớt lạnh.
Dù hơi thở đã phả ra khói sương, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía cổng phủ.
Gần đây triều đình nổi lên sóng gió nên phu quân của nàng phải ra khỏi phủ từ khi trời còn chưa sáng hẳn.
Lúc đi, hắn chỉ dặn nàng đừng chờ.
Trong phòng đặt một chậu than đỏ rực, nhưng vẫn không sao xua đi được cái rét cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm.
Mũi và hai bên má của Trình Thanh Sương đã ửng hồng nhưng nàng vẫn kiên trì ngồi đó, chờ phu quân thượng triều về.
Nha hoàn Thúy Nhi ở bên cạnh không nhìn nổi nữa:
“Di nương, hay là người cứ về phòng trước đi ạ… Khi nào xe ngựa của thiếu gia trở về, nô tỳ sẽ chạy về báo tin cho người ngay lập tức…”
Trình Thanh Sương lắc đầu.
“Không cần. Để ta chờ thêm một lúc nữa.”
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết.
Thúy Nhi đành thở dài rồi lùi sang bên cạnh. Thỉnh thoảng nàng ta lại đưa tay khều than trong chậu cho lửa cháy to hơn.
Bên ngoài sân, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài cổng phủ bỗng vọng lại tiếng vó ngựa đạp lên nền đá phủ tuyết và tiếng bánh xe nghiến qua lớp băng mỏng.
Trình Thanh Sương lập tức ngẩng đầu.
Ánh đèn dầu trong chính sảnh lay nhẹ theo cơn gió lọt qua khe cửa.
Một lát sau, cổng phủ mở ra. Gia đinh vội vã chạy vào thông báo:
“Thiếu gia về phủ rồi!”
Thúy Nhi mừng rỡ nói:
“Di nương, thiếu gia đã về rồi!”
Một bóng người bước qua hành lang dài phủ tuyết rồi đi thẳng vào chính sảnh.
Trên vai Lý Thừa Chi còn vương vài bông tuyết chưa kịp tan, áo quan màu đen làm nổi bật gương mặt tuấn tú của hắn.
Nhưng sau một ngày thượng triều, sắc mặt của hắn trông vô cùng mệt mỏi.
Lý Thừa Chi vừa bước vào đã thấy Trình Thanh Sương đang ngồi bên cạnh chậu than.
Hắn nhíu mày.
“Không phải ta bảo nàng đừng chờ sao?” Giọng hắn trầm xuống, mang theo ý trách móc.
Thúy Nhi nhanh nhẹn tiến lên để đưa chiếc áo choàng đã được hơ qua lửa than cho hắn.
Lý Thừa Chi tiện tay nhận lấy rồi khoác lên vai, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người nàng.