Đến nội dung chính

Chương 5

admin 501 Chữ Cài Đặt

Hắn dừng lại một lát, ánh mắt dần tối đi.

Trên triều đình, nữ tử thế gia hiếm khi có cơ hội tự quyết định chuyện hôn nhân của mình.

Đối với Liễu tiểu thư… Con đường này đã được sắp đặt sẵn ngay từ đầu.

Lý Thừa Chi siết chặt nắm tay lại.

“Đối với triều đình, nàng ấy chỉ là một quân cờ. Nhưng nàng ấy… Vốn không nên rơi vào kết cục như vậy.”

Trong mắt Lý Thừa Chi thoáng hiện chút thương tiếc, giống như khi người ta nhớ lại một đoạn ký ức đã trôi xa, biết rõ không thể giữ lại nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn dứt bỏ.

Trình Thanh Sương lặng lẽ nhìn hắn.

Ánh lửa lay động trong chậu than phản chiếu vào đôi mắt nàng. Trong đôi mắt ấy như có điều gì đó sâu kín đang trỗi dậy.

Nghe thấy Lý Thừa Chi kể về những ký ức xưa, khóe môi nàng hơi cong lên.
Nhưng nụ cười ấy… Lại lạnh đến mức gần như không có chút độ ấm nào.

Nàng ta không nên rơi vào kết cục như vậy sao?

Trong lòng Trình Thanh Sương thầm thấy khinh miệt.

Trong ký ức của nàng, vị Liễu tiểu thư được Lý Thừa Chi thương tiếc kia – cũng không hề yếu đuối hay vô tội.

Nàng vẫn nhớ rất rõ.

Đêm ấy, ngọn lửa bùng lên trong thư phòng, khói đặc quánh đến mức nghẹt thở. Tiếng gỗ cháy “lách tách” xen lẫn tiếng lửa bùng lên dữ dội.

Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, còn nàng thì bị nhốt ở bên trong.

Qua khe cửa hẹp, nàng nhìn thấy một bóng người đứng ngoài sân.

Thiếu nữ khoác áo lông chồn trắng, đứng trước ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ánh lửa đỏ rực hắt lên gương mặt, soi rõ nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi nàng ta.

Khi ấy Liễu tiểu thư chỉ bình thản nói một câu:
“Kẻ thấp hèn như ngươi… Vốn không nên xuất hiện ở nơi này.”

Rồi nàng ta quay người rời đi.

Bàn tay giấu trong tay áo của Trình Thanh Sương nắm chặt lại, móng tay như sắp bấm sâu vào da thịt.

Nàng hận.

Hận đến tận xương tủy.

Kẻ từng đứng bên ngoài nhìn nàng bị thiêu sống… Giờ đây lại trở thành kẻ được người khác thương tiếc.

Thật nực cười làm sao!

Trình Thanh Sương chậm rãi cụp mắt xuống, che đi dòng cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt. Giọng nói của nàng vẫn bình thản như nước:

“Phu quân… Thật sự rất quan tâm đến Liễu tiểu thư.”

Trong chính sảnh bỗng trở nên im lặng.

Lý Thừa Chi khựng lại. Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Trình Thanh Sương, dường như hắn đang cân nhắc ý của nàng khi nói câu vừa rồi.

“Quan tâm sao?”

Hắn nhíu mày.

“Là do ta và nàng ấy quen biết nhau từ nhỏ thôi.”