Ánh mắt Lý Thừa Chi lướt qua gương mặt nàng.
Hắn thấy rõ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhưng không nói gì.
Lửa trong chậu than nổ lách tách.
Trình Thanh Sương hỏi tiếp, giọng nàng vẫn rất bình thản:
“Vậy… Triều thần đều tán thành sao?”
Lý Thừa Chi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại hơi lạnh lùng.
“Nào có chuyện đơn giản như vậy.”
Hắn đặt chén trà xuống bàn.
“Tuy Thần Vương ngồi vào vị trí Thái Tử là danh chính ngôn thuận, nhưng mấy vị Hoàng Tử khác cũng đâu phải là không có thế lực đứng sau. Nhất là Dạ Vương, ngài ấy vừa là nhi tử của Liễu Quý Phi vừa là ngoại tôn của Liễu Thừa Tướng. Có thể nói, thế lực của ngài ấy và Thần Vương là một chín một mười. Hôm nay trên triều có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực ra đang có không ít người ngấm ngầm dò xét ý của Hoàng Thượng.”
Hắn dừng lại một lát, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Chỉ sợ từ nay về sau… Trong triều sẽ không còn yên ổn nữa.”
Ngoài cửa sổ, gió bấc thổi qua làm những cành mai khô lay động.
Trình Thanh Sương im lặng một lát rồi khẽ hỏi:
“Nếu thiếp không nhầm, Thần Vương Phi chính là ngoại tôn nữ của Liễu Thừa Tướng. Hai bên mà trở mặt thì chẳng phải nàng ấy sẽ vô cùng khó xử sao?”
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Lửa trong chậu than vẫn nổ lách tách, ánh lửa đỏ hắt lên mặt hai người.
Sắc mặt Lý Thừa Chi lập tức tối sầm xuống.
Giờ phút này, ánh mắt vốn còn mang theo chút dịu dàng của hắn đã trầm xuống hẳn, giống như mặt nước bị gió lạnh thổi qua.
Hắn không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn Trình Thanh Sương như thể đang dò xét xem nàng hỏi câu này rốt cuộc là vô tình hay cố ý.
Trình Thanh Sương vẫn ngồi yên tại chỗ.
Nàng biết Thần Vương Phi chính là thanh mai trúc mã kiêm ánh trăng sáng không thể tan biến trong lòng phu quân mình.
Lần này nàng chủ động nhắc tới Thần Vương Phi, vừa là để thăm dò thế cục ở trên triều, vừa là để thăm dò thái độ của Lý Thừa Chi.
Từ đó nàng có thể suy nghĩ rồi đưa ra những kế hoạch tiếp theo.
Ánh mắt Trình Thanh Sương trong trẻo và bình thản đến mức người khác không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lý Thừa Chi đặt nhẹ chén trà xuống bàn.
“Điều Hoàng Thượng quan tâm nhất là thân phận đích trưởng tử. Thần Vương là nhi tử của Hoàng Hậu, thế nên ngài ấy vừa có thân phận đích tử, vừa là trưởng tử trong các vị Hoàng Tử. Chỉ riêng điểm này… Những người khác đã khó mà so được với ngài ấy.”
Hắn dừng lại một lát rồi mới tiếp tục nói:
“Còn chuyện Hoàng Thượng tứ hôn cho Liễu tiểu thư và Thần Vương…”