Lão phu nhân thấy nàng hiểu chuyện như vậy, lại chậm rãi nói:
“Thừa Chi làm quan trong triều, công vụ đã đủ khiến nó mệt mỏi. Nếu trở về nhà mà ngay cả hậu viện cũng không được yên ổn, thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”
Nói đến đây, bà ấy đặt chén trà xuống.
“Chuyện giữa các con, ta và mẫu thân của con vốn không muốn xen vào. Nhưng nếu chỉ vì vài câu nói nhất thời mà khiến tình cảm phu thê sinh ra khoảng cách…”
Lão phu nhân chậm rãi lắc đầu:
“Thì thật sự không đáng.”
Trình Thanh Sương cúi đầu đáp:
“Thanh Sương ghi nhớ lời dạy của lão phu nhân.”
Giọng nàng vẫn dịu dàng và cung kính như thường, không một ai nhìn ra bất cứ điều gì khác lạ.
Lão phu nhân và Trần thị thấy vậy cũng không nói thêm nữa.
Dù sao trong mắt hai người họ, Trình Thanh Sương luôn là người biết tiến biết lui.
Nếu đã nói đến mức này, nàng hẳn sẽ hiểu phải làm như thế nào.
Một lát sau, Trình Thanh Sương mới đứng dậy cáo lui.
Bên ngoài chính sảnh, ánh nắng đầu xuân đang chiếu xuống khoảng sân phủ đầy hơi ẩm sau khi tuyết tan.
Trình Thanh Sương chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Gió nhẹ thổi qua vạt áo, khóe môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa thường ngày.
Chỉ có ánh mắt là dần trở nên sâu hơn.
Quả nhiên.
Người đầu tiên không ngồi yên được…
Không phải nàng.
Mà là lão phu nhân và Trần thị.
Xem ra khoảng thời gian lạnh nhạt vừa qua đã phát huy tác dụng hơn nàng tưởng.
Ít nhất bây giờ, ngay cả những người vốn luôn đứng về phía Lý Thừa Chi cũng bắt đầu muốn hai người làm hòa.
Như vậy… Bước tiếp theo cũng đến lúc nên bắt đầu rồi!
…
Buổi chiều hôm ấy, Trình Thanh Sương tự tay pha một ấm trà mới, lại chuẩn bị thêm vài món điểm tâm thanh đạm mà Lý Thừa Chi thường dùng.
Sau khi thay y phục, nàng khoác áo choàng rồi chậm rãi đi về phía thư phòng.
Ngoài cửa, ánh chiều tà đã ngả sang màu vàng nhạt.
Từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng mỏng manh.
Trong thư phòng đã thắp đèn, Lý Thừa Chi đang ngồi sau án thư xử lý công vụ.
Trước mặt hắn là một chồng sổ sách chưa xem xong.
Nghe thấy tiếng động truyền tới từ phía cửa, hắn bèn chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn thấy người bước vào là Trình Thanh Sương, ánh mắt của Lý Thừa Chi thoáng khựng lại.
Nửa tháng qua, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đến thư phòng.
Trình Thanh Sương lại giống như không nhận ra sự khác thường ấy.
Nàng bước đến trước bàn, đặt khay trà xuống, sau đó tự tay rót một chén trà nóng đưa tới.