Trình Thanh Sương đứng dậy, nàng hơi cúi đầu:
“Thiếp cũng chỉ mới ngồi chờ ở đây một lát thôi.”
Lý Thừa Chi nhìn nàng, mũi và hai bên má nàng đều đỏ ửng vì lạnh, ngón tay cầm lò sưởi cũng hơi tái đi. Rõ ràng không phải “một lát” như nàng nói.
Hắn khẽ thở ra một hơi. Bước thêm hai bước, Lý Thừa Chi đưa tay kéo nàng lại gần chậu than.
“Lần sau nàng không được như vậy nữa.”
Giọng nói của hắn dịu đi, đã không còn ý trách móc như lúc đầu.
“Trời lạnh thế này, nếu nàng ngã bệnh thì sao?”
Trình Thanh Sương sửng sốt.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh lửa từ chậu than chiếu lên gương mặt làm dịu đi nét lạnh lùng thường ngày của Lý Thừa Chi.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay để lòng bàn tay ấm áp chậm rãi bao phủ lấy tay nàng.
Động tác của hắn rất tự nhiên nhưng lại dịu dàng đến mức Thúy Nhi đang đứng bên cạnh phải lặng lẽ quay mặt đi, rồi nàng ta giả vờ bận rộn bằng cách bỏ thêm than vào chậu lửa.
Ngoài sân, tuyết vẫn rơi.
Trong chính sảnh, hơi ấm dần lan ra.
Sau khi bỏ thêm than xong, Thúy Nhi lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng ta còn không quên khép cửa để hai người có không gian riêng.
Trình Thanh Sương rót một chén trà nóng rồi đặt trước mặt hắn.
“Sao hôm nay chàng lại về muộn thế, trên triều đã xảy ra chuyện gì sao?” Nàng nhỏ nhẹ hỏi.
Mấy ngày nay, bầu không khí trong phủ rất bất thường. Mặc dù nàng không hỏi nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Lý Thừa Chi nâng chén trà lên rồi nhấp một ngụm. Hơi nóng lan xuống cổ họng khiến vẻ mệt mỏi giữa trán hắn dịu đi đôi chút.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
“Hôm nay Hoàng Thượng nhắc đến chuyện lập Thái Tử.”
Tay Trình Thanh Sương khựng lại.
Chuyện lập Thái Tử… Đối với triều đình mà nói, là chuyện lớn đủ để khiến cả triều rung chuyển.
“Trong các vị Hoàng Tử, người có cơ hội lớn nhất vẫn là Thần Vương.”
Lý Thừa Chi nói tiếp với giọng điệu vô cùng điềm tĩnh:
“Ngài ấy là nhi tử của Hoàng Hậu. Trước đó khi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngài ấy không may bị mất trí nhớ nên đến tận năm ngoái mới trở về Kinh Thành. Sau chuyện ấy, Hoàng Thượng lại càng coi trọng và để tâm đến ngài ấy hơn.”
Vừa nghe đến hai chữ Thần Vương, Trình Thanh Sương lập tức cứng đờ cả người. Động tác rót trà của nàng hẫng mất một nhịp, nước trà nóng suýt tràn ra khỏi miệng chén.
Nhưng ngay giây sau, nàng đã đặt ấm trà xuống, vẻ mặt cũng trở lại bình thường, như thể vừa rồi nàng chỉ thất thần trong thoáng chốc.