VĂN ÁN
Nguyễn Lâm Mộng là một linh hồn.
Tuy cô đã chết, nhưng thế giới dường như cũng chẳng thay đổi. Người đi đường vẫn vội vã lướt qua giữa dòng xe đông đúc, đèn giao thông vẫn đổi màu đúng nhịp, những căn nhà vẫn sáng đèn mỗi khi màn đêm buông xuống. Không ai biết rằng, ngay bên lề cuộc sống bình thường ấy, có một linh hồn đang đứng lặng, nhìn tất cả trôi qua mà không thể chạm vào bất cứ điều gì.
Cô không nhớ mình đã chết như thế nào.
Cũng không nhớ rốt cuộc bản thân còn vương vấn điều gì nơi nhân gian.
Chỉ biết rằng, mỗi khi đêm xuống, trong lồng ngực trống rỗng ấy lại dâng lên một cảm giác rất quen thuộc — đau đớn, mệt mỏi, và lưu luyến — như thể ở đâu đó trong thế giới này, vẫn còn có người đang chờ cô trở về.
Cho đến khi cô gặp người đó.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại, ký ức tưởng đã tan biến bắt đầu rung chuyển, và cảm giác bất an chưa từng rời bỏ cô bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Sự thật năm đó, cũng từ đây, từng chút một được kéo ra khỏi bóng tối.





Bình Luận (0)