Đến nội dung chính

Chương 3

admin 474 Chữ Cài Đặt

Nghe thì có vẻ là ân huệ, nhưng Nguyễn Lâm Mộng lại không cảm thấy vui mừng.

Cô chỉ thấy… hoang mang.

Hoang mang đến mức không kìm được mà hỏi ra một câu, giọng nói nhẹ như sương tan:

“Nhưng… nhân quả của tôi là gì?”

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, như đang xác nhận với chính mình:

“Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.”

Câu nói vừa dứt.

Cả điện Diêm La lặng ngắt như tờ.

Quỷ sai hai bên đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc không hề che giấu. Không khí như bị đóng băng, ngay cả làn sương đen cũng ngưng tụ bất động.

Diêm Vương sững người trong chớp mắt.

“Ngươi… không nhớ gì sao?” Giọng ngài trầm hẳn xuống, mang theo một tia khó tin: “Sao lại có thể như vậy được?”

Ngài quay sang quát lớn: “Người đâu! Tra cho ta! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Bạch Vô Thường lĩnh mệnh rời đi. Khi quay lại, sắc mặt ông tái nhợt, trong tay ôm sổ sách, bước chân vội vã hơn hẳn lúc trước. Ông quỳ xuống, hai tay dâng sổ, đầu cúi rất thấp, không dám ngẩng lên.
Diêm Vương chỉ liếc qua một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, khí tức trong điện bỗng bạo phát.

Uy áp tràn xuống như núi đổ sông lấp. Những linh hồn yếu ớt run rẩy, vô số cô hồn dã quỷ trốn vào góc tối, không dám thở mạnh.

Nguyễn Lâm Mộng hoảng sợ.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bản năng mách bảo rằng nơi này vô cùng nguy hiểm. Cô lùi lại, rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi cơn hỗn loạn, linh hồn mỏng manh suýt nữa bị uy áp nghiền nát.

Khi cơn thịnh nộ của Diêm Vương dần lắng xuống, cô đã bị Bạch Vô Thường đưa trở lại nhân gian.

Trước khi rời khỏi Quỷ Môn Quan, Bạch Vô Thường gọi cô lại. Ông nhìn cô rất lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ nói:

“Diêm Vương bảo ngươi hãy tự mình tìm lại ký ức, rồi giải quyết nhân quả.”

Ông thở dài, giọng nói trầm hẳn xuống:
“Chuyện đã qua thì nên buông bỏ. Tích thêm công đức, kiếp sau sẽ đầu thai tốt hơn. Đừng vì hận thù mà dẫn thân vào con đường sai trái.”

Trước khi quay đi, Bạch Vô Thường dường như vẫn không đành lòng. Ông dừng lại một nhịp, rồi thấp giọng nói thêm: “Hãy đến bệnh viện quân đội ở thành phố A. Ở đó… ngươi sẽ tìm được câu trả lời.”

Nguyễn Lâm Mộng khi ấy không hiểu.

Cô chỉ gật đầu mơ hồ, rồi bị đẩy qua ranh giới âm dương.

Từ đó, cô trôi dạt nơi nhân gian hơn một năm.

Không có mục đích, cô cứ lang thang ngoài bệnh viện đó. Cho đến khi cô vô thức đi theo người kia.