Tiếng chuông nhỏ được ai khẽ lắc vang lên, không lớn, nhưng mỗi tiếng đều giống như gõ thẳng vào linh hồn, khiến người ta bất giác run rẩy. Trước mặt cô, hai thân ảnh cao gầy đứng song song, áo bào đen trắng phất phơ trong làn sương xám.
Là Hắc Bạch Vô Thường.
Bọn họ không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ dẫn cô đi. Con đường dưới chân tối tăm, gồ ghề, sương mù dày đặc che khuất mọi thứ phía xa. Mỗi bước đi đều khiến ý thức cô thêm mơ hồ, giống như đang bước sâu vào một giấc mộng kéo dài không lối thoát.
Quỷ Môn Quan hiện ra sừng sững trước mắt.
Cánh cổng cao lớn, u ám, trên đó khắc đầy hoa văn quỷ dị. Không khí nơi đó lạnh đến mức linh hồn cũng cảm thấy nặng nề. Khi bước qua ranh giới ấy, Nguyễn Lâm Mộng có cảm giác như bị ai đó lột bỏ một lớp gì đó, nhưng lại không biết là thứ gì.
Điện Diêm La nằm sâu trong âm ty.
Uy nghiêm, im lặng, âm u đến nghẹt thở.
Những cột trụ cao vút chìm trong sương đen, trên đó khắc đầy những hình thù quỷ quái đang trợn mắt nhìn xuống. Quỷ sai đứng hai bên, thân ảnh cứng đờ như tượng đá, ánh mắt vô hồn nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nguyễn Lâm Mộng bị ép quỳ xuống.
Phía trên cao, Diêm Vương ngồi đó.
Ngài mở sổ sinh tử, từng trang giấy lật qua phát ra âm thanh khô khốc, vang vọng trong đại điện tĩnh mịch. Ban đầu, sắc mặt ngài bình thản, giống như đã quen với hàng vạn linh hồn đi qua nơi này.
Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cái tên “Nguyễn Lâm Mộng”.
Một cái nhíu mày rất khẽ. Sau đó là một tiếng thở dài nặng nề, chậm rãi vang lên, như thể đè thẳng vào lòng người.
Không khí trong điện bỗng trầm xuống.
Diêm Vương ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy không có sát khí, cũng không có phán xét, chỉ là một thứ cảm giác rất khó gọi tên, giống như thương hại, lại giống như bất lực.
“Ngươi.” Giọng ngài trầm thấp, vang vọng trong điện: “Vẫn còn vương vấn trần thế.”
Nguyễn Lâm Mộng ngẩng đầu lên.
“Nhân quả chưa giải, không thể vào luân hồi.” Diêm Vương tiếp tục.
Cô đứng sững.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng lại không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì, cũng không nhớ mình đang vương vấn điều gì.
Diêm Vương trầm mặc rất lâu, như đang suy xét. Cuối cùng, ngài mới chậm rãi nói:
“Ta cho ngươi ba lần nhập mộng vào người thân. Khi nào giải được chấp niệm, quay lại đây trình bày, ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai.”
Ba lần sao.