Ngày Dạ Lan đăng cơ Ma Tôn, thống nhất Tam Giới, cũng là ngày nàng ban cho ta một chén rượu độc.
Nàng nói: “Thanh Vân, Tiên cốt trong người ngươi là thuốc dẫn duy nhất cứu được mạng trẫm. Ngươi yêu trẫm, chắc chắn sẽ không tiếc chứ?”
Ta cười, tiếng cười vang vọng cả Tru Tiên Đài lạnh lẽo.
Ba ngàn năm tu hành, vì nàng mà phản bội sư môn. Năm trăm năm chịu ngục tù, vì nàng mà huyết tế thần binh. Đến cuối cùng, trong mắt nàng, ta cũng chỉ là một liều thuốc dẫn.
“Dạ Lan, giang sơn này ta giúp nàng đoạt được. Mạng này ta trả lại cho nàng. Từ nay về sau, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta và nàng… vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!”
Ta tự tay rút đi Tiên cốt đẫm máu, gieo mình xuống vực thẳm vạn trượng trước mắt nàng.
Chỉ là ta không ngờ, vị Ma Tôn tàn độc kia, người luôn coi ta như cỏ rác, lại vì một bộ xương trắng của ta mà điên cuồng tàn sát cả thiên hạ, bạc đầu chỉ sau một đêm…





Bình Luận (0)