Đến nội dung chính

Chương 10: Đạo tâm bất diệt (2)

admin 829 Chữ Cài Đặt

Nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Cửu U hàn thủy không chỉ bào mòn linh lực, mà còn ăn mòn cả ý chí. Trong bóng tối vô tận, những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Nàng thấy tông môn chìm trong biển lửa, thấy sư phụ ngã xuống, thấy những gương mặt quen thuộc gào thét trong tuyệt vọng.

“Không…”

Thanh Vân cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra, vị tanh nồng lan trong miệng, giúp nàng lấy lại một chút tỉnh táo. Nàng không thể gục ngã, ít nhất là không phải bây giờ. Nàng vẫn chưa biết tại sao Dạ Lan lại hận mình đến thế, chưa biết sự thật năm xưa ở Tru Tiên Nhai rốt cuộc là gì.

Nàng muốn hỏi nàng ấy một câu. Chỉ một câu thôi.

Nhưng Nguyên Anh đã đến giới hạn.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang lên trong linh đài, Nguyên Anh của nàng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh linh quang lấp lánh rồi nhanh chóng bị Cửu U hàn thủy dập tắt, chìm vào bóng tối.
Một luồng cảm giác trống rỗng và yếu đuối chưa từng có ập đến. Tu vi trăm năm, trong khoảnh khắc, đã tan thành mây khói. Thanh Vân phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mềm nhũn, đầu ngả về phía sau, mái tóc dài trôi lềnh bềnh trên mặt nước đen.

Ý thức của nàng bắt đầu mờ đi.

Đây là kết thúc sao?

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc linh hồn sắp ly tán, khi tất cả linh lực đều đã biến mất, một cảm giác kỳ lạ bỗng nảy sinh từ nơi sâu nhất trong cơ thể nàng.

Đó không phải là linh lực, không phải là chân nguyên. Nó là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, thuần khiết hơn.

Tiên cốt!

Đoạn xương cốt ẩn sâu trong cơ thể, thứ được coi là tặng vật của Đại Đạo, thứ mà ngay cả sư phụ nàng cũng chỉ biết nó tồn tại chứ không rõ công dụng, lúc này lại khẽ rung lên. Một luồng khí tức ấm áp, trong trẻo như sương mai, từ trong Tiên cốt lan tỏa ra, không chảy theo kinh mạch đã vỡ nát, mà thấm trực tiếp vào từng thớ thịt, từng giọt máu, và cả linh hồn đang sắp tàn lụi của nàng.
Luồng khí tức ấy không mạnh mẽ, không bá đạo, nhưng lại kiên cường và bất diệt. Nó như một mầm cây vươn lên từ mảnh đất cằn cỗi nhất.

Trong cơn mê man, Thanh Vân bỗng ngộ ra một điều.

Tu sĩ tu luyện, cầu trường sinh, nghịch thiên mà đi. Họ hấp thụ linh khí đất trời, ngưng tụ thành Kim Đan, hóa thành Nguyên Anh. Nhưng Nguyên Anh cũng chỉ là một dạng tồn tại của năng lượng, có thể bị phá hủy. Kinh mạch cũng vậy, có thể bị đả thông, cũng có thể bị phế bỏ.

Vậy, cái gì mới là gốc rễ của một người tu đạo?

Là Đạo tâm.

Là ý chí, là niềm tin, là sự kiên định không gì lay chuyển nổi.

Nguyên Anh của nàng đã vỡ, nhưng Đạo tâm của nàng vẫn còn. Tín niệm bảo vệ thương sinh của nàng vẫn còn. Sự quật cường trong xương tủy vẫn còn.

Chỉ cần Đạo tâm bất diệt, thì dù thân xác có thành tro bụi, linh hồn vẫn có thể tái sinh.
Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong biển ý thức hỗn loạn của Thanh Vân. Nàng không còn cố gắng vận chuyển tâm pháp để chống cự nữa. Thay vào đó, nàng buông bỏ tất cả, để cho ý thức của mình hòa vào luồng khí tức ấm áp kia, cảm nhận sự sống đang âm thầm nảy nở từ trong sự hủy diệt.

Thủy Lao vẫn lạnh lẽo như cũ. Cửu U hàn thủy vẫn đang gào thét muốn cắn nuốt tất cả.

Nhưng chúng không còn có thể làm tổn thương được nàng nữa. Bởi vì thứ mà chúng đang cố hủy diệt, đã không còn tồn tại. Mà thứ vừa mới sinh ra, chúng lại không có tư cách chạm đến.

Trên mặt nước, thiếu nữ tóc đen như mun, da trắng như tuyết, an tĩnh lạ thường. Nàng đã mất đi tất cả tu vi, nhưng khí chất quanh người lại trở nên phiêu diêu và sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Cùng lúc đó, trên bầu trời nhân gian, ba mươi vạn ma binh như một đám mây đen khổng lồ, đã áp sát Vạn Kiếm Tiên Tông.

Dạ Lan đứng trên chiến xa do Cửu Đầu Ma Long kéo, ma kiếm trong tay chỉ thẳng về phía hộ sơn đại trận đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ phía trước.

Nàng không hề hay biết, người mà nàng muốn hành hạ đến chết, người mà nàng cho rằng đã sắp gục ngã, lại vừa tìm thấy một con đường sống ngay trong cõi chết. Một con đường mà ngay cả nàng, Ma Tôn của một cõi, cũng chưa từng chạm tới.