Đến nội dung chính

Chương 6: Thủy Lao Cửu U (3)

admin 526 Chữ Cài Đặt

Nhưng rồi, một bóng bạch y nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng. Dưới ánh trăng, thiếu nữ kia đẹp như một tiên tử, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, không hề có chút sát khí hay khinh bỉ nào. Nàng ta là Thanh Vân, đệ tử thiên tài của Vạn Kiếm Tiên Tông, là ngôi sao sáng nhất của Chính đạo.

Nàng đã nghĩ Thanh Vân sẽ rút kiếm giết mình để trừ ma vệ đạo. Nhưng không, người kia chỉ lặng lẽ ngồi xuống, xé một mảnh lụa trắng từ tay áo, cẩn thận băng bó vết thương trên vai cho nàng.

“Ngươi… tại sao?” Nàng đã hỏi với giọng khàn đặc, đầy cảnh giác.

Thiếu nữ kia chỉ mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy tựa như gió xuân, thổi tan đi băng giá trong lòng nàng.

“Chính tà do tâm, không do đạo. Ta thấy ngươi không giống kẻ ác.” Thanh Vân nói, rồi đặt vào tay nàng một bình sứ nhỏ. “Đây là Bách Thảo Đan của sư môn ta, có thể giúp ngươi hồi phục. Mau đi đi, trước khi các sư huynh của ta đuổi tới.”
Khoảnh khắc ấy, sự ấm áp từ bình ngọc và sự dịu dàng trong ánh mắt người kia đã khắc sâu vào tâm khảm Dạ Lan. Đó là lần đầu tiên có người đối xử tốt với nàng như vậy.

“Xoẹt!”

Ký ức bị cắt đứt. Dạ Lan bừng tỉnh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nàng siết chặt bàn tay đang rỉ máu, cười một cách tự giễu.

“Giả nhân giả nghĩa!”

Sự dịu dàng năm đó, nụ cười năm đó, tất cả chỉ là một màn kịch lừa gạt. Chính người thiếu nữ ấy sau này đã dẫn dụ nàng vào bẫy, khiến nàng suýt chút nữa hồn phi phách tán. Lòng tốt ban đầu chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn tinh vi mà thôi.

Nghĩ đến đây, chút dao động cuối cùng trong lòng Dạ Lan cũng bị lửa giận và hận thù thiêu đốt sạch sẽ. Nàng đáng bị như vậy. Tra tấn nàng trong Thủy Lao vẫn còn là quá nhẹ nhàng so với sự phản bội mà nàng đã phải chịu đựng.
—

Dưới đáy Thủy Lao, Thanh Vân từ từ mở mắt. Bóng tối xung quanh vẫn đặc quánh, Cửu U hàn thủy vẫn không ngừng bào mòn cơ thể. Nhưng trong đôi mắt nàng, không có sự tuyệt vọng, chỉ có sự kiên định đến đáng sợ. Nàng khẽ nhắm mắt lại, mặc cho thân thể chìm nổi trong làn nước chết chóc, tâm thần lại tiến vào một trạng thái tĩnh lặng. Nàng không thể vận công, nhưng nàng có thể dùng ý chí để chống chọi.

Vạn Kiếm Quy Tông, tâm bất động.

Đây là tâm pháp nhập môn của Vạn Kiếm Tiên Tông, dùng để rèn luyện tâm cảnh. Giờ đây, nó trở thành vũ khí duy nhất giúp nàng giữ vững thần trí trong địa ngục này.

Thân hình bạch y đơn bạc chìm trong bóng tối, tựa như một hạt sen trắng kiên cường trong bùn lầy, dù bị vùi dập, vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh sáng của riêng mình.