Đến nội dung chính

Chương 2: Bái Kiếm Đài – Cố nhân tương phùng (2)

admin 509 Chữ Cài Đặt

Thanh Vân không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Sự im lặng của nàng như một mũi kim vô hình, đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của Dạ Lan.

Dạ Lan cười lạnh, trong tiếng cười ẩn chứa sự phẫn nộ và đau đớn không ai thấu. Nàng đứng dậy, hắc bào quét trên mặt đất, từng bước đi xuống từ vương tọa. Mỗi bước chân của nàng đều khiến ma khí trong đại điện càng thêm cuồng bạo, áp lực khủng khiếp khiến những tên Ma tướng tu vi thấp phải run rẩy.

Nàng dừng lại trước mặt Thanh Vân, khoảng cách chỉ còn nửa bước chân. Nàng vươn tay, những ngón tay thon dài lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng cằm Thanh Vân lên, buộc nàng phải đối mặt với mình.

“Sao không nói gì? Sợ hãi đến mức không thốt nên lời sao?” Giọng Dạ Lan thì thầm, mang theo hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Thanh Vân: “Năm đó tại Tru Tiên Nhai, ngươi cùng đám lão già Chính đạo ép ta vào chỗ chết, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?”
“Ta chưa từng phản bội người.” Thanh Vân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nàng khàn đặc nhưng vẫn kiên định. Từng chữ thốt ra rõ ràng, không một tia nao núng.

“Chưa từng?” Dạ Lan như nghe thấy một câu chuyện cười nực cười nhất thế gian. Nàng buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao cạo: “Bằng chứng rành rành, chính mắt ta nhìn thấy ngươi đứng cùng sư phụ ngươi, chính tai ta nghe thấy các ngươi nói ta là ma đầu cần phải diệt trừ. Bây giờ ngươi nói với ta là chưa từng?”

Sát khí từ người Dạ Lan bùng lên dữ dội. Nàng hận. Hận sự phản bội này đến khắc cốt ghi tâm. Nó là tâm ma lớn nhất, là động lực để nàng bất chấp tất cả tu luyện ma công, là nỗi đau âm ỉ mỗi đêm giày vò nàng.

Thanh Vân cụp mắt xuống, che đi tia thống khổ lóe lên trong đáy mắt. Nàng mím chặt môi, dường như có nỗi khổ riêng không thể giãi bày. Im lặng một lúc, nàng ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt không còn nhìn vào Dạ Lan, mà hướng về khoảng không vô định.
“Dạ Lan… Ma Tôn.” Nàng sửa lại cách xưng hô, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào quá khứ của cả hai: “Chuyện cũ đã qua, ta không muốn tranh cãi. Bây giờ ngươi đã là bá chủ một phương, ta chỉ có một thỉnh cầu.”

“Thỉnh cầu?” Dạ Lan nhếch mép: “Ngươi lấy tư cách gì để thỉnh cầu với ta?”

“Coi như là ta cầu xin người.” Thanh Vân hạ thấp tư thái, nhưng lưng vẫn thẳng tắp: “Ân oán giữa chúng ta, giữa Chính và Ma, cứ để những người tu đạo tự giải quyết. Xin người đừng làm hại đến bách tính vô tội. Họ không có linh lực, không có tu vi, họ chỉ muốn một cuộc sống yên bình.”