Vào năm mười bảy tuổi, tại một học viện bảo tồn di sản cổ kính nằm lặng lẽ bên bờ cổ trấn Ô Châu, hai thiếu niên hoàn toàn xa lạ đã vô tình được xếp chung vào một nhóm nghiên cứu.
Hứa Thanh Dã khi ấy là một người hoạt bát, nhiệt thành, luôn say mê tranh luận và mang trong mình vô số kế hoạch rực rỡ cho tương lai. Trái ngược hoàn toàn với cậu, Tần Vãn Từ lại điềm tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt; anh thích dành hàng giờ đồng hồ ngồi một mình đối mặt với những hiện vật cũ kỹ, nhuốm màu thời gian hơn là hòa mình vào những đám đông ồn ã. Mùa hè rực rỡ năm ấy khép lại bằng một lời hẹn ước thanh xuân, nhưng đáng tiếc, nó lại là lời hẹn chưa từng được thực hiện. Hứa Thanh Dã đột ngột rời đi, cắt đứt mọi liên lạc mà không để lại bất cứ tin tức nào.
Mười hai năm sau, dự án phục dựng kho tư liệu khảo cổ quy mô lớn vừa được khai quật tại vùng lõi sa mạc Minh Sa chính thức được khởi động. Những tấm bản đồ bằng da cổ, những thư tịch quý giá từng bị thất lạc và hàng loạt khí cụ nghi lễ bị hủy hoại nghiêm trọng đang rất cần đến sự phối hợp nhịp nhàng của những chuyên gia hàng đầu trong giới.
Lúc này, Tần Vãn Từ đã trở thành một trưởng nhóm phục dựng tư liệu cổ danh tiếng lẫy lừng với phong cách làm việc nghiêm túc, cẩn trọng. Trong khi đó, Hứa Thanh Dã lại chọn trở thành một chuyên gia khảo cổ thực địa phong trần, người dành phần lớn thanh xuân để rong ruổi, đơn độc giữa những vùng đất hoang vu ngoài đại mạc.
Cuộc trùng phùng sau hơn một thập kỷ xa cách hoàn toàn không hề bình thản như những gì họ từng chuẩn bị trong ký ức. Một người luôn mang theo vết thương lòng sâu hoắm vì cho rằng đối phương đã tàn nhẫn cố tình thất hứa. Một người lại mang trên vai gánh nặng bủa vây của những bí mật năm xưa, những điều mà cậu chưa từng có cơ hội được đứng ra giải thích rõ ràng.
Giữa những đêm dài tĩnh mịch tại căn cứ khảo cổ lộng gió, hai người họ buộc phải cùng nhau làm việc, lần theo từng dấu vết mơ hồ của một nữ học giả vô danh sống cách đây hơn nghìn năm. Những trang thư dang dở, những dòng ghi chép bị xé bỏ và câu chuyện đau lòng về sự lựa chọn nghiệt ngã giữa lý tưởng cao đẹp với tình cảm cá nhân của người xưa, từng chút một dần phản chiếu chính cuộc đời đầy thăng trầm của họ.
Tần Vãn Từ từng tự lừa dối bản thân rằng thời gian mười hai năm đã đủ dài để xóa nhòa hình bóng của một người. Nhưng mãi đến khi đối mặt với Hứa Thanh Dã bằng xương bằng thịt, anh mới bàng hoàng nhận ra những rung động âm thầm năm mười bảy tuổi ấy chưa từng thật sự biến mất, nó chỉ bị chôn vùi sâu dưới lớp cát bụi của thời gian. Về phần Hứa Thanh Dã, cậu cũng cay đắng phát hiện ra có những lời yêu thương chưa kịp nói, càng cố chấp giấu kín vào lòng thì lại càng không cách nào xóa nhòa theo năm tháng.
Khi những mảnh vỡ của hiện vật ngàn năm được tỉ mẩn ghép lại vẹn toàn, những khoảng trống thăm thẳm trong quá khứ của hai người cũng dần bước ra ánh sáng, phơi bày toàn bộ sự thật. Để rồi sau tất cả, họ rốt cuộc cũng thấu hiểu được rằng thứ cần được phục hồi trong chuyến đi này không chỉ là những di sản vô tri đang ngủ yên trong lòng cát bụi, mà còn là lòng tin và đoạn tình cảm chân thành từng bị năm tháng tàn nhẫn bào mòn.
Có những cuộc chia ly sẽ vĩnh viễn kết thúc bằng sự lãng quên lạnh lùng. Nhưng cũng có những cuộc trùng phùng kỳ diệu, mà ở đó, sau vô số vòng xoay nghiệt ngã của bánh xe thời gian, số phận cuối cùng vẫn sẽ đưa con người ta trở về bên cạnh người mà mình yêu thương nhất.





Bình Luận (0)