Một bàn tay thõng xuống từ bậc thềm. Ngón tay co quắp, móng gãy rách, làn da tái nhợt. Những khớp xương hằn rõ dưới lớp da căng bóng như thể bên trong không còn dòng máu nào lưu thông.
Xa hơn là vài bóng người lảo đảo giữa sân trường. Họ không đi thẳng mà nghiêng ngả, vai va vào tường, đầu gục xuống như không còn xương sống. Mỗi bước đi lệch nhịp như những con rối bị cắt mất dây điều khiển, thân thể đung đưa vô hồn. Chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu đó không còn là những con người bình thường nữa.
Một trong số đó đột ngột ngẩng lên.
Gương mặt dính đầy máu khô lẫn máu tươi. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, lòng trắng đục ngầu như phủ sương, đồng tử co rút rồi giãn ra chậm chạp như đang tìm kiếm thứ gì đó để cắn xé.
Rồi hắn lao về phía cổng.
Chiếc cổng sắt rung lên bần bật dưới lực va chạm. Tiếng kim loại chấn động vang chói tai, truyền thẳng vào lồng ngực khiến tim những người đứng phía trong cũng dồn dập theo.
Vĩnh Anh đứng phía sau cánh cổng, cảm giác lồng ngực thắt lại. Hai bàn tay cậu lạnh toát dù không hề chạm vào kim loại.
Một nam sinh đứng gần đó hoảng loạn hét lên, giọng vỡ giữa tiếng va đập:
“Đóng cửa lại đi! Đóng cửa nhanh lên! Bọn họ đang lao tới kìa!”





Bình Luận (0)