Mười tám năm làm “công chúa” nhà họ Tần, Tần Vãn ngỡ mình có tất cả, cho đến ngày đứa con gái thực sự của họ trở về.
Sự xuất hiện của Tần Giao biến tình thương của cha mẹ nuôi thành sự hối lỗi mù quáng, biến mái ấm của cô thành địa ngục của những lời sỉ vả. Cô bị coi là kẻ tội đồ, là “kẻ trộm” đã đánh cắp cuộc đời của người khác. Giữa lúc bị cả gia tộc quay lưng, Tần Vãn nhận ra mình chẳng qua chỉ là một món đồ thay thế đã hết hạn sử dụng.
Nhưng cô không cam tâm bị vứt bỏ vào bùn lầy.
Tần Duyệt – vị chú út ba mươi tuổi vừa trở về từ nước ngoài – là phao cứu sinh duy nhất của cô. Anh ta thâm trầm, lạnh lùng và biết rõ cô không mang dòng máu họ Tần. Anh ta nhìn thấu mọi chiêu trò nịnh nọt, mọi sự yếu đuối giả tạo của cô, nhưng vẫn thản nhiên đứng ngoài cuộc như một kẻ xem kịch.
Để có được một bát cơm, một mái nhà, Tần Vãn chấp nhận đánh cược. Cô tiến đến gần người đàn ông nguy hiểm ấy, chấp nhận ký vào một bản khế bán thân: Cô trao cho anh sự phục tùng tuyệt đối, còn anh cho cô sự che chở mà cả thế giới này đang khước từ.
“Chú út, cháu không cần danh phận Tần tiểu thư, cháu chỉ cần một chỗ bên cạnh chú.”
“Vãn Vãn, tôi không làm từ thiện. Đi theo tôi, cháu sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cả việc bị đuổi khỏi đây đấy.”





Bình Luận (0)