Đến nội dung chính

Chương 4

admin 557 Chữ Cài Đặt

Tần Vãn run rẩy, cả người như nhũn ra trong vòng tay anh. Cô cảm thấy sợ hãi, nhưng sự kiêu ngạo không muốn chịu khổ đã làm mờ đi lý trí. Cô chỉ biết rằng, ở đây có hơi ấm, có sự sang trọng, và có người đàn ông quyền lực này đang sẵn sàng nuôi nấng cô. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ sự chiếm hữu độc hại của anh bắt đầu bủa vây lấy mình.

“Cháu hiểu rồi… chú út.”

Tần Duyệt hài lòng nhìn con mồi đã hoàn toàn sập bẫy. Anh không cần sự thật lòng, anh chỉ cần sự lệ thuộc tuyệt đối của cô gái mười tám tuổi này vào chính mình.

Ánh sáng ban mai của ngày đầu tiên tại penthouse không mang lại cảm giác khởi đầu mới, mà nó giống như một lớp màng bao phủ lấy sự tù túng đầy xa hoa. Tần Vãn tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, ga trải giường bằng lụa mềm mại đến mức khiến người ta lười biếng, nhưng cảm giác trống trải trong lòng lại càng rõ rệt khi chiếc điện thoại thứ duy nhất kết nối cô với thế giới đã nằm sâu dưới đáy bể cá từ đêm qua.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Một người quản gia trung niên với gương mặt không cảm xúc bước vào, đặt lên giường một bộ váy thủ công tinh xảo cùng một chiếc hộp nhung đựng trang sức.

“Thưa tiểu thư, Tần tổng dặn cô chuẩn bị. Buổi tối có một buổi tiệc kín tại câu lạc bộ thượng lưu. Ngài ấy sẽ đón cô lúc bảy giờ.”

Tần Vãn ngón tay run rẩy chạm vào lớp vải ren cao cấp. Cô biết buổi tiệc này có nghĩa là gì. Đó không phải là một buổi ra mắt, mà là một buổi “đóng dấu”.

Đúng bảy giờ, Tần Duyệt xuất hiện. Anh không mặc suit đen như mọi khi mà chọn một bộ âu phục màu xanh sẫm, trông quyền lực và bí ẩn như đại dương ban đêm. Ánh mắt anh dừng lại trên người Tần Vãn — đóa hoa hồng nhỏ trong bộ váy trắng tinh khôi, trông cô vừa mong manh vừa kiêu kỳ, hoàn toàn phù hợp với vị trí một món đồ chơi đắt giá nhất trong bộ sưu tập của anh.
Anh bước tới, không nói lời khen ngợi nào, chỉ chậm rãi đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền kim cương có mặt đá hồng rực rỡ.

“Vãn Vãn, sợi dây này có bộ phát định vị.” Tần Duyệt thản nhiên nói, bàn tay anh nán lại nơi gáy cô, hơi lạnh từ kim loại chạm vào da thịt khiến cô rùng mình.

“Đừng nghĩ đến chuyện tháo nó ra. Ở buổi tiệc tối nay, sẽ có rất nhiều người muốn kéo cháu xuống bùn. Nhớ kỹ, chỉ có đứng cạnh tôi, cháu mới được an toàn.”

Tại buổi tiệc, sự xuất hiện của Tần Vãn bên cạnh Tần Duyệt như một quả bom dội xuống giới quý tộc. Những lời xì xào vang lên không ngớt. Tần Giao, trong bộ váy đỏ rực lửa, đang đứng cùng ông bà Tần ở giữa sảnh. Khi nhìn thấy Tần Vãn vẫn lộng lẫy và được Tần Duyệt bảo hộ, sự đố kỵ trong mắt Tần Giao bùng lên dữ dội.