Đến nội dung chính

Chương 5

admin 550 Chữ Cài Đặt

Cô ta cầm ly rượu vang, cố tình tiến lại gần, giọng mỉa mai vang lên đủ để những người xung quanh nghe thấy: “Ô kìa, đây chẳng phải là cô em gái “giả” của tôi sao? Bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm tuyết mà vẫn có thể tìm được chỗ bám víu nhanh như vậy? Vãn Vãn, cô đúng là có bản lĩnh, ngay cả chú út mà cô cũng không buông tha.”

Những ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về phía Tần Vãn. Cô gái nhỏ tái mặt, đôi chân vốn không quen chịu khổ bắt đầu run rẩy dưới đôi giày cao gót. Sự kiêu ngạo của một tiểu thư mười tám năm qua bỗng chốc vỡ vụn trước sự sỉ nhục công khai. Cô theo bản năng nép sát vào cánh tay Tần Duyệt, đôi mắt phượng đẫm nước nhìn anh cầu cứu.

Tần Duyệt không hề nổi giận. Anh thản nhiên nhấp một ngụm rượu, cánh tay siết chặt eo cô, kéo cô vào sát lồng ngực mình một cách đầy tính khiêu khích. Anh nhìn thẳng vào Tần Giao, thanh âm trầm lạnh đủ để khiến không khí xung quanh đóng băng: “Tiểu Giao, cháu nên học cách quản lý cái miệng của mình trước khi học cách quản lý công ty. Vãn Vãn không bám víu ai cả. Là tôi muốn giữ con bé lại. Nếu cháu còn dùng cái giọng điệu đó để nói với người của tôi, thì đừng trách tại sao phần cổ phần mà anh cả hứa cho cháu lại đột ngột biến mất.”
Sắc mặt Tần Giao trắng bệch, cô ta hậm hực lùi lại dưới cái nhìn sắc lẹm của Tần Duyệt. Đám đông xung quanh lập tức im bặt, không ai dám bàn tán thêm một lời.

Trong suốt buổi tiệc, Tần Duyệt không rời cô nửa bước. Anh dùng sự quyền lực của mình để tạo ra một vòng tròn bảo vệ tuyệt đối, nhưng cũng đồng thời cắt đứt mọi con đường giao tiếp của cô với những người khác. Tần Vãn cảm nhận được một sự thật đáng sợ: Anh đang biến cô thành kẻ thù của cả giới thượng lưu, để rồi cuối cùng cô sẽ nhận ra rằng, ngoài anh ra, chẳng còn ai trên thế giới này chấp nhận cô cả.

Khi trở về xe, Tần Vãn mệt mỏi tựa đầu vào vai anh. Nỗi sợ hãi ban nãy vẫn còn dư âm, cô lí nhí: “Cảm ơn chú út… nếu không có chú, cháu không biết phải làm sao.”

Tần Duyệt dùng bàn tay to lớn mơn trớn gương mặt cô, ánh mắt anh tối sầm lại đầy chiếm hữu. Anh biết cuộc khế ước này đã thành công bước đầu. Cô đã bắt đầu coi anh là đấng cứu thế, mà không biết rằng chính anh là người đã đẩy cô vào thế cô độc này.
“Ngoan. Cháu thấy chưa? Cả thế giới này đều ghét bỏ cháu, chỉ có tôi là cần cháu thôi. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi, hiểu không?”

Tần Vãn chỉ biết gật đầu, cô cảm thấy mình giống như một con chim nhỏ vừa được cứu thoát khỏi diều hâu, nhưng lại tình nguyện bay vào lòng một con hổ mang tên Tần Duyệt.