Đây là câu chuyện của đôi bạn cùng nhau vượt qua các thử thách trong cuộc sống.
Một người có tính kiểm soát cao, không cần biết em làm gì, là đúng hay sai, em phải báo cáo với tôi.
Một người chỉ làm theo ý mình, phải bị phát hiện mới chịu nói, còn không thì có cậy miệng cũng không hé nửa lời.
Giao tiếp không thông, vậy mà lại cùng dìu dắt nhau qua đoạn đường đầu đời đầy chông gai.
~~~~
Thiên Triều nhìn cái chân bó bột bị treo lơ lửng cuối giường của mình, lên tiếng hỏi cậu vừa đi đến bên giường: “Em đi đâu vậy?”
Văn Khiêm lấy từ trong áo ra hai cái bánh bao còn đang bốc khói, đưa anh một cái, rồi ngồi xuống mép giường, ngoạm gần nửa cái bánh bao trả lời: “Kiếm tiền.”
Anh lấy tay lau đi vụn bánh bên khoé miệng cậu, hỏi tiếp: “Làm gì?”
Cậu cắn thêm hai lần nữa đã xử xong cái banh bao, tự rót cho mình ly nước, miệng vẫn còn nhai trả lời anh: “Nuôi trai.”
Anh lườm cậu một cái rồi kéo cậu ngồi cạnh mình, vuốt lưng tránh cho cậu ăn nhanh quá mà nghẹn, chỉ có thể hỏi cho đủ nghĩa: “Anh hỏi em làm gì kiếm tiền?”
Cậu đã nuốt gần xong mà bị anh vuốt cho tắc tại chỗ, đầu óc chút nữa là bị hành động của anh dẫn dắt theo. Cậu đặt tay anh lại giường, nhét thẳng vào dưới gối luôn, đầu không ngẩng lên, hắng giọng: “Lao động tay chân.”





Bình Luận (0)