Đến nội dung chính

Chương 8

admin 2.584 Chữ Cài Đặt

8

Sau khi hẹn xong chỗ gặp, Văn Khiêm kéo Thiên Triều đi đến sân bắn cung, cả nhóm đã tụ họp đủ.

“Anh Triều, sinh nhật vui vẻ.”

Cả đám vừa thấy hai người đến, cũng không ngại đứng giữa đám đông mà hò hét.

Thiên Triều lại càng tự nhiên nhận lời chúc: “Cảm ơn mọi người.”

Trọng Phúc nhanh nhẹn nhất, đem đồ bảo hộ giao cho hai người, rồi thao tác trước để hướng dẫn: “Đeo bảo hộ như thế này. Chờ một chút sẽ có nhân viên hướng dẫn đến.”

Văn Khiêm giúp Thiên Triều đeo bảo hộ vào: “Anh chơi cái này bao giờ chưa?”

Thiên Triều nhìn cách cậu thuần thục giúp mình, cười trả lời: “Không tính là cao thủ. Sao vậy? Muốn đấu sao?”

Văn Khiêm đưa tay mình ra cho Thiên Triều đeo giúp: “Cung tập thử là cung nhựa, chờ đám Trọng Phúc làm quen rồi đổi cung gỗ đi, không biết có loại khác không.”
Thiên Triều gật đầu, kề sát vào tai cậu nói: “Nếu anh thắng, huy chương vàng của em hôm nay cho anh.”

Văn Khiêm bị thổi hơi vào tai nhột nhột khiến cậu rùng mình, lời nói dối của cậu bị vạch trần rồi, chỉ có thể gật đầu đồng ý, cậu phải tính toán xem khả năng thắng của mình bao nhiêu đây. Đúng là một lời nói dối phải dùng rất nhiều nổ lực để che giấu nó.

Nhân viên hướng dẫn sau khi nêu ra các quy tắc khi vào sân bắn và hướng dẫn sơ bộ, thì không can thiệp vào nữa, chỉ đứng bên cạnh nhắc nhở các quy tắc an toàn.

Khu vực bắn của bọn họ hôm nay khá đông đúc, nhưng Thiên Triều đã liên hệ trước để có được hẳn 5 làn bắn cho cả đám.

Trong khi ba người kia còn loay hoay gắn tên nhắm bắn thì Văn Khiêm và Thiên Triều đã gần vào trạng thái thi đấu.

Nhân viên sau khi thấy 10 mũi tên cắm ngay ngắn vào bia bắn của hai người liền trầm trồ khen: “Hai người đã bắn cung rồi à, tư thế đẹp đấy. Nếu cần đổi cung và dời bia thì nói với tôi nhé.”
Trọng Phúc đỏ mắt ghen tị, gài chưa được tên vào cung mà miệng đã liến thoắng: “Ây đù, có gì mà hai người không biết không vậy? Đến bắn cung cũng chơi rồi.”

Văn Khiêm gác cung lên giá, khiêu khích nhìn nó: “Ghen tị cũng im lặng bắn đi, mày bắn hết ba mũi còn lại của mày tao mới đi lấy tên được.”

Nhân viên phì cười, chờ ba người kia cuối cùng bắn cung mà như bắn tổ kiến xong mới ra hiệu mọi người được phép vào sân lấy tên. Trọng Phúc là thảm nhất, không mũi tên nào vào bia, có tận ba mũi là cắm xuống đất, hai mũi thì bắn lệch khỏi bia cả đoạn, Thành Luân và Khánh Thiện đỡ hơn, bắn trúng vào bia được 3 lần.

Nhân viên hỗ trợ Văn Khiêm và Thiên Triều chọn lại cung, nhìn loại cung hai người chọn hắn quyết định kéo bia bắn ra xa lên 12 mét: “Khoảng cách này trước nha, hai anh thử vài lượt xem cần kéo ra 18 mét không.”
Văn Khiêm và Thiên Triều tập dợt vài lượt rồi quyết định cứ khoảng cách này thi đấu luôn. Văn Khiêm cũng mặc kệ, cậu sẽ nói rõ mọi chuyện sau khi giải quyết chuyện của Thanh Trọng xong, chủ yếu cậu không muốn đoán phản ứng của anh khi biết cậu tham gia đấu hắc quyền, nhất là dấn thân vào một cuộc đổi chát lớn như vậy. Cậu mơ hồ dự đoán Thiên Triều nắm rất rõ quy tắc của hắc quyền, một người hiểu càng rõ sẽ càng biết nó nguy hiểm như thế nào, không thể vài câu giải thích qua loa lấy lệ được, cậu đành nói dối thôi.

Sân bắn cung mới mở nên sau khi chủ sân biết chuyện hai người muốn thi đấu, muốn nhân cơ hội quảng cáo sân, đã xin phép hai người chụp hình đăng lên mạng xã hội, vì vậy mà kéo theo nhiều người đang chơi trên sân cũng chạy qua hóng hớt.

Sau khi nhìn thấy là hai anh đẹp trai muốn thi đấu với nhau lại càng kéo đến nhiều người xem hơn, có thể do hiệu ứng đám đông, một số người lại ngỏ ý muốn đấu cùng. Vì vậy mà từ một cuộc so đấu cá nhân lại trở thành một cuộc thi đấu chính thức, chủ sân tính toán quyết định sẽ trao giải cho người thắng cuộc là một mô hình cung tên mà ông rất tâm đắc, được thiết kế riêng cho sân, làm phần thưởng lớn nhất, các giải khác là huy hiệu của sân.

Văn Khiêm đặc biệt thích các thể loại mô hình, vừa nhìn thấy mô hình cung tên của chủ sân liền gạt đi phiền muộn hào hứng hẳn lên. Thiên Triều cũng bị cậu lây nhiễm, chuyện kia tạm gác sang bên.

Tổng cộng hai mươi người tham gia, vài người ham vui nên đăng kí dù chỉ có chút kỹ thuật vừa được hướng dẫn ban nãy. Vì vậy bia bắn được dời lại 8 mét, thay cung gỗ như nhau.

Vòng đầu tiên là thi tính điểm, mỗi người có năm lượt bắn, mười hai người điểm cao nhất vào vòng trong. Hiển nhiên hai người kinh nghiệm như Văn Khiêm và Thiên Triều đều qua vòng 1.

Vòng kế tiếp vẫn tiếp tục tính điểm, theo như cách chủ sân nói làm vậy để tăng cơ hội cho thí sinh, cũng như gạt bỏ bớt những yếu tố may rủi. Vòng hai có điều chỉnh quy định chút, mỗi người chỉ còn ba mũi tên, nếu có một tên không vào bia xem như loại, tám người điểm cao nhất vào tiếp.

Sau vòng hai, ngoài Văn Khiêm và Thiên Triều, lộ diện thêm 3 người gồm hai nam và một nữ kỹ thuật cũng rất tốt, cả ba tổng điểm lượt bắn đều hơn 24 điểm. Vấn đề là 3 người kia cũng là một nhóm chơi chung với nhau. Chủ sân liền nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vòng ba trở thành đấu loại trực tiếp, bốc thăm chia cặp.

Văn Khiêm nhìn danh sách đấu, nhướng mày cười với Thiên Triều, đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai anh: “Chủ sân đúng là đã từng lăn lộn không ít, em nhìn chằm chằm mà xém chút nữa không thấy được tay ông ta tráo thăm rồi, nhanh thật.”

Thiên Triều gật đầu tán thành, nếu không phải Văn Khiêm cảnh báo, anh thật sự cũng không nhận ra: “Bàn tay điêu luyện!”

Theo danh sách, Văn Khiêm và Thiên Triều sẽ đấu loại với hai người trong nhóm 3 người tay mơ, cô gái duy nhất của nhóm 3 người kia thi đấu với người cuối cùng trong nhóm tay mơ, hai người còn lại đấu với nhau. Không cần đấu cũng biết ai sẽ vào tiếp vòng trong. Một vòng đấu, chủ sân đã loại được ba người ham vui và người yếu nhất của nhóm kia.

Vậy là bốn người mạnh nhất đấu với nhau, lần này chủ sân đang muốn tiếp tục can thiệp hình thức thi, Thiên Triều đã lên tiếng trước: “Bốn người chúng ta đều có kỹ thuật, không ngại tăng khoảng cách bia chứ?”

Cô gái bên kia mặc một chiếc đầm sơ mi, hoạ tiết monogram rất bắt mắt, tóc buộc cao khá năng động, nhìn đồng bạn là một chàng trai cơ bắp vạm vỡ, vóc người cao hơn Văn Khiêm một chút, kiểu tóc undercut nhìn khá giang hồ: “Em thấy vui đó, anh thấy sao?”

Anh vạm vỡ mặt không trưng biểu cảm gật đầu với cô gái, sau đó đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Thiên Triều.

Văn Khiêm không thích bị người khác sắp xếp thì Thiên Triều lại càng không, nên phải kiếm lại chút lợi lộc của chủ sân mới được.

Cậu xoay người hỏi ý chủ sân: “Chú thấy kéo bia ra xa hợp lý không?”

Chủ sân thấy thí sinh muốn tạo kịch tính thì càng hào hứng: “Được chứ, được chứ. Kéo xa độ khó sẽ tăng, kỹ thuật càng được thể hiện rõ.”

Văn Khiêm cười rộ lên, lộ ra má lúm đồng tiền, nhìn như một tên nhóc ngây thơ vô hại, tiếp tục đề nghị: “Cháu chơi trước giờ nghiệp dư, chưa thi đấu chính thức như vậy bao giờ, chú nhớ quay phim chụp hình cho cháu đó.”

Chủ sân cười híp cả mắt: “Tất nhiên rồi, chắc chắn chụp đẹp luôn.”

Văn Khiêm tiếp tục đưa chủ ý: “Bia dời ra xa thì cung này không được rồi chú ơi.”

Chủ sân như gặp được tri kỉ, ngay lập tức yêu cầu nhân viên vào kho chọn ra vài cây cung phù hợp thi bắn xa, sau đó giới thiệu: “Đây toàn bộ là cung mới, vừa chỉnh dây, cực kỳ phù hợp để thi đấu chuyên nghiệp, những loại cung này tôi thường dành để huấn luyện thí sinh thi đấu giải thôi. Nay gặp được các cô cậu trẻ tuổi mà lại tài năng nên đem ra cho mọi người trải nghiệm.”

Bốn người thi đấu đi lại xem cung, mọi người xung quanh cũng tò mò đến gần nhìn ngắm. Văn Khiêm nhìn thấy đúng là cung tốt, chủ sân gian manh một chút nhưng cũng không phải là kẻ keo kiệt.

Thiên Triều cầm vài cây lên đánh giá: “Cung tốt thật, đổi bia ba* thì sao? Mọi người đồng ý không?”

*bia ba: là ba tấm bia xếp theo hàng dọc, sẽ tăng độ khó khi nhắm bắn.

Cô gái cười tít cả mắt gật đầu đồng ý. Còn thanh niên vạm vỡ bên cạnh nhìn bạn gái cười vui vẻ với trai lạ hiển nhiên không vui, nhưng vẫn thuận theo bạn gái mà đồng ý.

Chủ sân càng nghe càng cười hàm hồ, hình thức thi càng hấp dẫn càng thu hút được người xem, mới nãy mà giờ xung quanh đã chật kín người xem.

Văn Khiêm nhìn chủ sân đã vui đến gần hồ đồ: “Nhiều ý tưởng hay quá, nên phần thưởng tăng lên đi chú.”

Chủ sân cũng cảm thấy hợp lý, gật đầu như giã tỏi, ổng còn đang suy nghĩ tặng quà gì thì Thiên Triều đã nói luôn: “Quà giá trị tại một sân bắn cung thì chỉ có cung thôi. Chọn cung bắn, thắng thì được tặng cây cung đó luôn.”

Chủ sân vẫn còn đà gật đầu, cười hi hi ha ha chưa kịp hiểu hết lời của Thiên Triều đã buột miệng nói luôn: “Được chứ, được…được…”

Đến chữ được thứ ba, ông ta mới phát hiện thấy gì đó sai sai, lí nhí trong họng, còn chưa phản hồi được thì Văn Khiêm đã cười nhe răng, chạy đến choàng vai ổng: “Lần đầu cháu gặp người hào phóng như chú. Tặng cả cung luôn. Chú yên tâm, dù cho cháu không đoạt được giải nhất thì các bài đăng quảng bá của sân, cháu sẽ chia sẻ cho người quen, bạn bè và cả trường luôn. Chú mà phất lên là phải cảm ơn cuộc thi hôm nay nha.”

Trọng Phúc chơi với Văn Khiêm bao lâu nay đã quá quen với cái dáng vẻ tươi cười chơi khăm người ta của cậu, huých vai Thành Luân bên cạnh phụ hoạ thêm: “Chú đỉnh nhất nha. Hôm nay cháu đi khắp nhà thi đấu mà chưa có ai chơi lớn như chú. Hèn gì khách đến sân nườm nượp. Từ đây chỉ có càng ngày càng nhiều khách hơn thôi.”

Thành Luân và Khánh Thiện nhận được tín hiệu cũng ngay lập tức hùa theo: “Cháu ngưỡng mộ chú quá.”

Cô gái monogram nhìn cảnh kẻ tung người hứng bên kia cũng biết được bọn họ đang gài chủ sân, chuyện bốc thăm ban nãy dù không thấy rõ thủ thuật nhưng cô cũng đoán ra được chủ sân này mánh khoé rồi. Cô gái ngay lập tức vỗ tay tán thành: “Chú lát thi xong cho cháu chụp hình với chú để đăng lên tường nhà cháu nữa nha.”

Thanh niên vạm vỡ bên cạnh khoác vai cô gái cười lạnh một tiếng, xem như tán đồng.

Chủ sân bị lời nói liên tiếp của mọi người chặn hết đường lui, đành phải cười mếu gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Sau khi bia và cung chuẩn bị xong, cả bốn người vào vị trí, Văn Khiêm nhìn Thiên Triều rồi lại xoay qua nhìn đối thủ bên cạnh. Cô gái monogram là người khá cởi mở, hoạt bát cũng nhìn cậu cười: “Cố lên! Tôi sẽ lấy cây cung này.”

Thế là Văn Khiêm cũng không khách sáo đáp lại một nụ cười kèm một cái nháy mắt: “Để công bằng, không nhường phụ nữ nha.”

Cô gái nghe vậy cười khanh khách. Thiên Triều đứng ngoài cùng thu được ánh mắt hình viên đạn của thanh niên vạm vỡ bắn tới, bạn trai nhỏ của anh lại đi chọc ghẹo lung tung nữa rồi.

Văn Khiêm khác với ba người còn lại, cậu cầm luôn ba mũi tên trong một lượt, kẹp vào cung tên, cử động cơ thể một chút, cậu giương cung, lắp mũi tên đầu tiên, nhắm vào bia trên cùng, khép hờ mắt trái, buông tên. Một loạt động tác so với ban nãy lại càng điêu luyện hơn, tên lao vút cắm vào hồng tâm.

Bên cạnh cậu, Thiên Triều cũng bắn mũi tên đầu tiên đi, so với động tác có phần cầu kỳ của Văn Khiêm thì tư thái bắn của Thiên Triều chẳng chú trọng gì, giương cung là bắn, nhưng hiệu quả tuyệt đối, tên cắm thẳng vào hồng tâm.

Đôi bạn bên cạnh cũng hoàn thành lượt đầu tiên, tên vào được vòng 10 điểm nhưng trượt hồng tâm, đây vẫn xem là kết quả rất tốt rồi.

Tiếp tục hai mũi tên còn lại, Văn Khiêm và Thiên Triều vẫn giữ phong thái cũ. Thiên Triều ba lần đều vào hồng tâm, Văn Khiêm lần cuối cùng lệch khỏi hồng tâm. Tổng điểm vẫn là 30 nhưng Thiên Triều đều trúng hồng tâm nên giải nhất thuộc về anh. Còn Văn Khiêm ôm mô hình trong tay cười vui vẻ săm soi đồ chơi cả buổi.

Cô gái monogram được 29 điểm, nhận bộ huy hiệu cung tên hào hứng chụp hình. Chỉ có thanh niên vạm vỡ với điểm chung cuộc 28 mặt mày nặng như đeo chì, cầm huy hiệu nhét luôn vào túi.

Văn Khiêm ôm mô hình không buông tay, nhìn cung Thiên Triều đang cầm, nháy mắt với anh: “Anh bạn trai giỏi thật nha, cưỡm được cả một cây cung luôn.”

Thiên Triều cười xoa đầu cậu, tên nhóc này đã chấm mô hình rồi, chỉ muốn vòi cây cung vì không ưa hành vi của chủ sân mà thôi, nhưng chuyện chính anh vẫn không quên: “Nhớ huy chương vàng đó.”

Đúng là không thể hy vọng anh bạn trai quên chuyện này được, Văn Khiêm làm ra vẻ mặt chắc chắn gật đầu liên tục.

Chủ sân đi chụp hình mà cười méo xệch, chỉ có thể thầm cầu mong trong lòng bài quảng cáo sẽ mang được thêm lợi nhuận để bù lại tổn thất hôm nay.