2
Trọng Phúc vừa bước ra khỏi phòng thi đã chạy đến quàng vai Văn Khiêm, hào hứng: “Cuối cùng cũng xong năm 12 rồi. Đi ăn thôi. Mày gọi anh Triều đi.”
Văn Khiêm lườm nó, miệng thì mỉa mai nhưng tay vẫn cầm điện thoại bấm số của Thiên Triều: “Tìm người bao nuôi đi.”
Trọng Phúc cười hi hi ha ha: “Được bao nuôi có gì không tốt!”
Điện thoại vừa nối máy, Văn Khiêm còn chưa đưa được điện thoại đến tai, ngón tay của nó đã nhanh chóng nhấn loa ngoài rồi la toáng lên: “Anh Triều, Khiêm muốn ăn đồ nướng.”
Với cái kiểu đòi ăn nhưng không dám ra mặt này của Trọng Phúc thì có lạ gì nữa, Thiên Triều im lặng 1 giây rồi cười nhẹ trả lời: “Được.”
Nhận được đáp án mong muốn, Trọng Phúc tắt máy giúp cậu luôn, sau đó lại ra vẻ thần bí: “Tuần sau sinh nhật anh Triều rồi, mày định làm gì? Tao nhớ mày có lịch thi đấu ngay ngày đó phải không? Mày nói với người ta chưa?”
Văn Khiêm lắc đầu. Cậu ban đầu còn không định nói, xui xẻo là lịch thi đấu bị đổi trùng vào sinh nhật của Thiên Triều. Còn vấn đề khác là cậu vẫn chưa nhận được tin tức từ bên kia, cả thái độ của Thiên Triều với tấm lưng đầy dấu tích khiến lời định nói của cậu lại bị nghẹn trở về. Đến hiện tại ngoại trừ vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng gần như chẳng trao đổi được gì. Kiểu cách thiếu gia này khiến Văn Khiêm hết sức đau đầu. Không biết sao ban đầu bản thân lại có thể bị cuốn hút bởi thứ này.
Trọng Phúc siết cẳng tay kẹp cổ Văn Khiêm, đè giọng: “Tao nói mày, chỉ có anh Triều mới chiều nổi cái tính này của mày. Cái gì cũng ngậm kín miệng, chẳng biết đâu mà lần. Mày toàn chờ nước ngập đầu rồi mới định ngoi lên, ma da có kéo chân cũng không ai thèm cứu.”
“Một bữa ăn mà mua chuộc được mày rồi à?”
Văn Khiêm hất cái tay của nó khỏi vai mình, không rảnh tranh luận với nó, bước nhanh về phía trước.
Nếu không phải Trọng Phúc mở tủ của cậu thì chính nó cũng chẳng biết Văn Khiêm tham gia thi đấu võ thuật toàn tỉnh. Bạn bè 3 năm, ngày ngày ở chung, chuyện gì cũng luyên thuyên với nhau, nhìn vào ai cũng tưởng bốn đứa keo sơn gắn bó lắm, không gì không thể nói, nhưng chẳng ai trong 3 đứa còn lại bước được vào thế giới của Văn Khiêm, tụi nó toàn biết những chuyện đã rồi, kết quả bày ra trước mắt mới hay chuyện gì đã xảy ra.
Bốn người phòng 407 đã tụ tập đầy đủ tại phòng 410 của Thiên Triều, chờ anh nhận xong cuộc điện thoại là đi thôi. Văn Khiêm đứng gần Thiên Triều nhất, mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc thoang thoảng trong không khí khiến tay cậu muốn chạm vào người trước mặt, nhưng xung quanh khán giả quá đông, cậu chỉ có nhích lại gần anh như kiểu muốn nghe cuộc trò chuyện.
“Ở trường.”
“…”
“Không cần.”
“…”
“Được, con biết rồi. Con sẽ gọi.”
Thiên Triều cuối cùng cũng tắt máy, anh liếc mắt nhìn gương mặt, hay chính xác là cái mũi gãy của Văn Khiêm đang kề sát cổ mình, anh không biết mùi sữa tắm này có chất gây nghiệm không mà cậu nhất quyết không cho anh đổi, mỗi lần vừa tắm xong mùi hương còn lảng vảng trong không khí liền khiến tên nhóc này như chó nhỏ bị bỏ đói cả tháng tiến lại cổ anh dụi đến dụi đi, hít lấy hít để. Anh búng vào trán cậu, đẩy đầu cậu ra, cầm áo khoác trên tay, nói với ba khán giả giả mù xung quanh: “Đi thôi.”
Nhận được mệnh lệnh, 3 đứa kia cười toe toét hô hào đi ra khỏi phòng.
Vừa thi xong nên Thiên Triều lựa chọn một quán ăn gia đình cao cấp ở ngoại ô, có nướng tại bàn, trang trí tiểu cảnh rất thơ mộng. Từ phòng bao của họ nhìn ra là hòn non bộ đặt giữa sảnh, giếng trời lấy sáng rất tốt, cảm giác thư thái ngay lập tức dâng trào. Tâm trạng sau chuỗi ngày thi căng thẳng được xoa dịu đáng kể, đồ ăn thơm ngon nghi ngút khói trên bàn trong một cái nháy mắt đã bị càn quét hơn nửa.
Sau khi cái bụng được lấp kha khá, Khánh Thiện mới thôi cắm cúi ăn, nó là người có thành tích tốt nhất lớp 12A2, nên rất quan tâm đến vấn đề nguyện vọng của hạng nhất toàn trường đang ngồi ăn thong thả đối diện: “Thông tin tuyển sinh đã chất đầy trên bàn giáo viên rồi. Anh Triều, anh chọn nguyện vọng gì?”
Thiên Triều gắp miếng gù bò nướng vừa được Văn Khiêm nướng xong thả vào chén mình đưa lên miệng, lắc đầu nói: “Chưa, chờ thi thử rồi tính.”
Trọng Phúc tay nhanh nhẹn gắp cây sườn cọng vừa chín tới trên vỉ, miệng liến thoắng: “Gấp gì. Vừa thi xong, thả lỏng cái đã. Tuần sau sinh nhật anh Triều, tính xem tổ chức như thế nào trước đi.”
Trọng Phúc nói xong vẫn cười hì hì nhìn Thiên Triều nhưng chân dưới bàn thì đá vào Văn Khiêm đang ngồi kế bên. Nó đã khơi chuyện rồi thì biết điều mà nói đi, Thiên Triều mà nổi giận thì rất đáng sợ.
Văn Khiêm bị ánh mắt thúc giục bên cạnh đành buông đũa xuống nhìn sang Thiên Triều: “Anh có về nhà không?”
“Không,” Thiên Triều còn không nhận ra ám chỉ trong ánh mắt của Trọng Phúc mới là lạ, tên nhóc này lại thành cái hủ nút rồi, không biết lại giấu diếm chuyện gì đây. Anh nhìn lướt qua Văn Khiêm rồi đảo mắt xung quanh hỏi: “Mọi người có nơi nào muốn đi chơi không?”
Văn Khiêm lời vừa đến bên miệng lại nuốt trở vào. Trọng Phúc tặng cậu vẻ mặt tiếc rẻ, le lưỡi rồi cúi đầu gặm cây sườn của mình.
Thành Luân vừa nghe lại được chơi nên hào hứng tiếp lời ngay: “Em biết, nhà thi đấu thành phố vừa mở một sân bắn cung và bắn súng, có hoạt động thi đấu nữa, nghe nói cuối tuần là có hội chợ, để em xem thông tin cụ thể.”
Nhà thi đấu thành phố cũng là nơi diễn ra hội thi, một mũi tên bắn hai con nhạn. Trọng Phúc nắm bắt ngay, đá chân Văn Khiêm một lần nữa, ánh mắt mang đầy vẻ thúc giục. Văn Khiêm nhìn thằng bạn thân còn nóng lòng hơn cả mình, nhưng lời đến môi thì điện thoại của Thiên Triều lại reo. Cậu cảm thấy đến ông trời cũng không muốn cậu nói ra đây mà.
Thiên Triều nhìn điện thoại nhíu mày, đi ra khỏi phòng bao nhận cuộc gọi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Trọng Phúc liền đứng dậy, chân gác lên ghế, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Văn Khiêm: “Tao nói mày, bình thường hạ gục đối thủ không cần tới 1 giây, mà có một câu cứ nghẹn trong họng suốt vậy.”
Văn Khiêm bị dáng vẻ của nó chọc cười.
Lúc tỏ tình, cậu chưa nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ có người bước vào triệt để như vậy, mà người này quản cậu còn chặt hơn cả người lớn trong nhà. Cuộc thi này lại đi kèm vài việc phiền phức chưa giải quyết được. Cậu còn chờ tin tức, nếu không ổn cậu còn phải “đi đêm”, nghĩ đến nếu không ổn thoả, giải thích trước với Thiên Triều thay vì chờ chuyện xong giải thích còn khó hơn, ít nhất có kết quả rồi cũng đỡ đưa ra hai ba dự tính, giải thích tính khả thi với anh, áp lực lắm.
Cậu nhăn nhó gạt cái tay đầy dầu mỡ của nó khỏi mặt mình, than thở: “Không biết. A! Sao ông trời thử thách con quá vậy?”
Trọng Phúc tức đến bật cười, chửi đổng: “Má nó!”
Văn Khiêm xoay đầu lườm nó, đè vai cho nó ngồi xuống ghế: “Ăn tiếp đi.”
“Mày vẫn không đăng kí thi võ cổ truyền à? Ông ngoại mày không nói gì à?”
Khánh Thiện cũng biết chuyện thi đấu. Ông ngoại Văn Khiêm là võ sư võ cổ truyền, có võ đường truyền thừa từ nhiều đời, còn được vinh danh, vậy mà đứa cháu có thiên phú nhất chẳng chịu thi đấu cho gia đình, toàn đầu quân cho người ta.
“Không,” Văn Khiêm cười cười rồi cắm mặt ăn tiếp.
Ông ngoại mà để cậu đi thi chắc mẹ về cào cả võ đường lên cho mà xem. Từ khi ba mất, mẹ đã cấm tuyệt cậu liên quan đến chữ võ rồi, đánh nhau trên trường cậu cũng tìm cách che giấu mẹ, mời phụ huynh cũng chỉ để dượng đi gặp giáo viên. Tính ra ông dượng này của cậu còn dung túng cho cậu lắm.
Thiên Triều nghe điện thoại xong quay vào lấy áo khoác, nói lời tạm biệt: “Tôi bận việc, mọi người ăn chơi thoả thích đi.”
Văn Khiêm nghe mà nhíu mày, nối gót theo anh ra ngoài đứng chờ xe. Từ trưa nghe điện thoại đã thấy Thiên Triều không vui rồi, giờ lại phải đi gấp thì chắc không phải chuyện không nhỏ.
“Sao vậy?”
“Thiên Khôi bị tại nạn xe nhập viện.”
“Ai?”
Thiên Triều không nói mà dùng tay phải gõ vào xương quai xanh bên trái của mình. Nơi đó có một vết sẹo dài kéo đến đầu vai, Văn Khiêm nhớ anh từng kể vết thương này do khi còn nhỏ, một lần tranh đồ với anh mà thằng em họ dùng kéo rạch một đường trên vai, máu chảy ướt đẫm cả thảm chân, nó thì khóc bù lu bù loa nấc nghẹn như oan lắm vậy.
“Đáng đời.” Văn Khiêm cười trên nỗi đau người khác, rồi nghĩ đến việc Thiên Triều phải đi: “Vậy anh phải về thăm nó à?”
Thiên Triều nhìn cậu theo thói quen đi lại gần, cúi đầu gác cằm lên vai, đầu mũi lại cọ nhẹ vào hõm cổ anh. Hành động như chó con đòi nựng của cậu khiến anh mềm lòng, tay phải vuốt nhẹ tóc cậu rồi cũng để cằm mình lên đỉnh đầu cậu, gật gù trả lời: “Không, giải quyết hậu quả cho nó.”
Xe vừa chạy tới dừng trước mặt 2 người, Thiên Triều nắm chỏm tóc của cậu kéo nhẹ ra, đem áo khoác vẫn cầm trên tay khoác lên vai Văn Khiêm, một tay nâng chiếc cằm vẫn còn chưa muốn dời đi, tay vân vê cổ áo cậu: “Em giấu diếm đừng để tôi phát hiện, còn không thì phải chuẩn bị tâm lý đi. Tôi không nương tay đâu.”
Văn Khiêm miễn cưỡng dãn khoảng cách khỏi hõm cổ mê hoặc của anh, ánh mắt dời đi chăm chú nhìn bàn tay thon dài, khớp nối rõ ràng của anh, nghe lời anh nói chỉ có thể bật cười, cọ cằm vào tay anh: “Em sẽ suy nghĩ kỹ.”
Thiên Triều nhéo nhéo cằm cậu rồi mới xoay người lên xe rời đi.
Văn Khiêm đứng nhìn chiếc xe rời đi đến khi khuất dạng, điện thoại vang lên có tin nhắn đến. Cậu lấy điện thoại ra xem, một tin của Thiên Triều, anh nói giặt áo khoác cho anh, một tin còn lại thì thông báo tin xấu cho cậu.
Văn Khiêm xoa xoa mi tâm, mặc áo khoác vào, quay lại phòng bao. Trên bàn đã được dọn sạch, chỉ còn dĩa trái cây đang bị 3 đứa kia tranh nhau.