6
Văn Khiêm ngủ một giấc mà như đi đánh trận, bị bàng quang căng đầy réo gọi không thể không thức giấc. Cậu trở mình mà cảm giác cơ thể đang kêu gào chống đối, đình công, cơn đau thấm dần vào đến nội tạng, phải đấu tranh hết 5 phút đồng hồ mới bò dậy nổi. Không phải chưa từng tơi tả nhưng hôm qua uống bia rượu vào người không ít, cơn đau bị làm lu mờ đáng kể, bây giờ cồn đã bốc hơi đi kha khá, cơ bắp khắp người căng cứng lên tiếng phản đối, cảm giác đau từ mọi nơi đang tập kích liên tục vào thần kinh của cậu. Mở mắt nhìn sàn nhà không biết qua bao lâu cậu mới nhận ra mình không ở phòng 407.
Mò mẫm lê chân vào nhà vệ sinh xả nước cứu thân. Văn Khiêm đứng một lúc để nhớ lại hết chuyện gì đã xảy ra, những lúc này cồn làm người ta mụ mị cả đầu óc, chỉ có cơn đau là rõ nét. Vốc nước lạnh lên mặt mấy lần để người tỉnh táo, Văn Khiêm mới mở cửa.
Theo cách sắp xếp căn phòng, thì hai giường tầng kèm bàn xếp đối diện nhau, bàn bên trái chất đầy sách, bên phải để một dàn máy tính tối tân khiến đám nam sinh hằng mơ ước, còn người đang nhắm mắt ngã người tựa ghế, chân gác lên bàn máy tính lại là ước muốn của cậu. Văn Khiêm tựa vào chân giường, ánh mắt dán chặt lên gương mặt điển trai đang được ánh sáng bên ngoài hắt vào. Ngũ quan hài hoà được điểm thêm chút ánh vàng từ đèn cao áp đang xâm chiếm hết suy nghĩ của Văn Khiêm, cậu không tự chủ được tiến lại gần ghế, cúi người để nhìn rõ hơn hàng lông mi đang nhắm nghiền. Nhưng cơ thể phối hợp không ăn ý lắm, chân trái truyền đến một cơn đau nhói khi cậu vừa dợm bước, khiến cậu mất thăng bằng, cả người đổ lên người của Thiên Triều. Văn Khiêm cố gắng giữ thăng bằng, chống tay lên hai tay vịn ghế, ghế có bánh xe bị cậu vồ một cú trượt lùi về sau, chân đang gác trên bàn của Thiên Triều rơi xuống đất khiến anh giật mình tỉnh giấc bật dậy, nhưng người chưa ngồi thẳng được thì đã nghe âm thanh “cốp” vang dội, Văn Khiêm quỳ cả hai gối xuống sàn nhà.
Thiên Triều ngẩn ra một lúc mới hình dung được chuyện gì đang xảy ra, nhìn dáng vẻ Văn Khiêm tay còn vịn vào ghế, đầu cúi thấp quỳ gối trước mặt mình, anh nổi hứng trêu chọc: “Bình thân đi. Khẩn cầu gì mà hành lễ lớn như vậy?”
Cơn đau vẫn chưa tiêu tán bao nhiêu, trên đỉnh đầu còn truyền đến giọng điệu đùa cợt của Thiên Triều, mà xui quỷ khiến thế nào mà Văn Khiêm bật thốt ra luôn câu trong lòng: “Em muốn làm bạn trai của anh!”
Thông tin đến quá đột ngột, Thiên Triều vừa tỉnh giấc cần một lúc lâu để xác định người kia có đùa quá trớn hay không. Anh nhìn tên nhóc này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, còn hơi ầng ậng nước, chắc do cú đập gối ban nãy không hề nhẹ khiến nước mắt sinh lý cũng ứa ra, hai tay cậu còn ôm lấy tay vịn ghế, tư thế gần như ôm anh vào lòng, anh ngã người ra sau rút lại hai tay đang giữ tay cậu do mất thăng bằng, kéo dãn khoảng cách nhìn cậu, nói: “Đứng dậy đi.”
Văn Khiêm nhướng mày hỏi: “Anh đồng ý à?”
“Nghiêm túc à?”
Cậu nhíu nhẹ mi tâm rồi cúi đầu nhìn vào đôi tay anh đang khoanh trước ngực, không trả lời, dáng vẻ rơi vào mắt Thiên Triều như anh đang bắt nạt con nít vậy.
“Vậy tôi có điều kiện?”
“Điều kiện gì?”
Âm thanh rơi vào tai Văn Khiêm cảm thấy hơi xa xôi, chắc do cồn vẫn còn dư âm trong người, có điều ánh mắt của cậu bị bàn tay lộ ra bên hông của anh thu hút, đôi tay này đẹp thật.
Thiên Triều không nhìn được mặt của cậu, nhưng không biết do đâu anh vẫn cảm nhận được cậu đang nhìn gì, anh đưa bàn tay gãi nhẹ cằm cậu: “Tôn trọng nhau là điều đầu tiên. Chia sẻ thông tin, ra quyết định gì đều phải thương lượng với tôi.”
Văn Khiêm như một con mèo được cưng nựng mà duỗi cằm, đầu lắc lư nhẹ theo cử động tay của anh, nhếch mép cho ý kiến: “Chuyện ban nãy à? Anh đánh người cũng không báo em mà.”
Thiên Triều bị Văn Khiêm phản bác như vậy đúng là không cãi lại được, anh còn muốn nắm thóp việc cậu gạt anh ra khỏi vòng liên quan việc ẩu đả, vậy mà cậu đã chặn anh trước một bước rồi. Anh nhìn cậu lúc thì như cún con quẫy đuôi, giờ thì như một con mèo kiêu căng làm giá.
Anh rút tay về, chống lên thành ghế nhìn đỉnh đầu cậu hỏi: “Vậy sau này còn tự quyết nữa không?”
Văn Khiêm lại thay đổi trạng thái, như trái banh bị xì hơi, trả lời: “Em biết rồi.”
Đúng là người say, trạng thái toàn thân thay đổi liên tục, đáng yêu hơn bình thường nhiều, ngoan ngoãn, nhu thuận hẳn ra. Anh bắt đầu có vài kế hoạch chuốc say cậu trong đầu rồi. Anh xoa loạn tóc cậu, cười nói: “Bạn trai nhỏ, đứng lên đi.”
Văn Khiêm lúc này mới ngẩng mặt lên, nở một nụ cười đắc ý làm chói mắt anh. Có điều sau nụ cười nghệch này, anh chờ gần cả 10 giây mà cậu vẫn không cho thèm động tác gì khác.
Thiên Triều nhớ đến âm thanh vang dội ban nãy, nhướng mày hỏi: “Đứng không nổi à?”
Lúc này Văn Khiêm mới cựa quậy thân trên một chút, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, ậm ờ trả lời: “Ừm. Vui quá.”
“Ôi! Cái miệng này.”
Thiên Triều cảm thán rồi cúi người đỡ cậu dậy, vừa chạm vào bàn tay vẫn còn nắm cứng lấy tay ghế, anh chắc chắn cái này là đau đứng không nổi rồi, vậy mà còn mạnh miệng. Anh đổi chỗ, đỡ cậu ngồi lại vào ghế của mình, đi bật đèn rồi đến sô pha kéo nó ra. Đây là một sô pha thông minh, kéo ra xong trải lại nệm là trở thành giường ngay, rộng rãi hơn giường tầng nhiều.
Thiên Triều từ trong tủ lấy ra một hộp cứu thương, rồi nhìn bộ dáng ngồi gục đầu của Văn Khiêm vẫn không đổi từ lúc anh đỡ cậu lên ghế, anh tự hỏi không biết tên nhóc này có tỉnh chưa, những lời cậu nói vừa rồi tin được bao nhiêu đây. Nhìn một lát, anh quyết định giờ Văn Khiêm có chối thì cũng đừng nghĩ thoát khỏi tay anh, là cậu đề nghị trước, dù có do ma men nhập thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm với anh.
“Bộ quần áo ở đâu ra vậy?”
Văn Khiêm trả lời yếu ớt: “Tên bị anh đánh rủ lòng thương xót cho em.”
Thiên Triều nghe đáp án, ôm hộp cứu thương và thuốc Trọng Phúc mang về rồi với lấy cây kéo lớn trên bàn luôn. Anh đem dụng cụ bày ra, rồi đến dìu Văn Khiêm lên giường, đè cậu nằm sấp xuống, cũng chẳng hỏi ý kiến cậu, dùng kéo cắt luôn cái áo.
Văn Khiêm chật vật nghiêng đầu nhìn anh, lời nói còn mang ý cười: “Không hỏi ý em à?”
“Bệnh nhân không có quyền ý kiến.” Thiên Triều cắt một mạch từ gấu áo lên đến cổ, rồi cắt luôn cả tay áo, hừ lạnh nói tiếp: “Em đau đến mức không muốn nhúc nhích còn gì.”
“Đau thật. Anh phục vụ bạn trai nhỏ cho tốt.” Văn Khiêm cười thành tiếng, đầu cố nghiêng theo để nhìn chằm chằm vào tay anh đang chuyển xuống cắt ống quần của cậu. Động tác của anh dứt khoát, nhưng khi kéo mớ vải ra khỏi người cậu vẫn nhẹ tay nhẹ chân hẳn.
Văn Khiêm cảm thấy nhiệt độ lạnh từ kim loại chạm vào mông mình liền giơ tay ra chặn lại: “Quần lót của em.”
Thiên Triều ngước lên nhìn vào mặt cậu, ra chiều khó hiểu: “Cởi ra phiền lắm. Mai mua cho em một lố mới.”
Văn Khiêm bị nhìn đến ngượng ngùng, vùi mặt xuống giường, lí nhí trả lời: “Vừa tỏ tình đã bị lột sạch, chừa em chút mặt mũi đi.”
Thiên Triều vẫn đặt kéo ngay mông cậu, anh chồm người lên trước, kề sát miệng vào tai trái cậu thổi hơi: “Ngồi nhìn đến nổi lên phản ứng, bây giờ lại muốn mặt mũi?”
“Biết rõ nhỉ?” Văn Khiêm bị phát hiện lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại bắt được trọng tâm khác, nghiêng mặt chỉ để lộ ra một con ngươi đen láy, khiêu khích: “Anh dán chặt mắt lên chỗ đó của em à? Nên giờ không giữ nổi mình?”
Thiên Triều búng trán cậu, vứt kéo trong tay lên bàn trà, ngồi lại nghiêm chỉnh trên giường, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không dạy hư trẻ vị thành niên. Không làm chuyện phạm pháp.”
Văn Khiêm cười trừ, bây giờ cậu có muốn làm gì cũng không nổi lên phản ứng nổi, cơn đau vẫn râm ran khắp người, khó chịu vô cùng, có thể không cử động cậu sẽ nằm im như chết luôn.
Thiên Triều đã nhìn dáng đi của cậu từ tối, biết là kiểu gì cũng thảm thương, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến anh ngạc nhiên, ẩn ẩn đau lòng. Với thương tích này mà đổi thành người khác, chắc là đến thở cũng không dám thở mạnh, chứ đừng nói đi bộ mấy trăm mét vào kí túc xá rồi leo lên 4 tầng lầu. Chẳng trách sau cú té sấp mặt lúc nãy, Văn Khiêm đứng lên không nổi.
Mặt sau đùi và khoeo chân trái không còn nhìn thấy màu da nữa, này chắc là để trả lại cú đạp đến trật khớp người ta của cậu. Lằn roi chạy dọc khắp lưng đan xen xuống đến mông, như vầy chỉ có thể bôi thuốc chứ băng bó thì khác gì xác ướp. Nhìn kỹ có thể thấy ông Ken nặng tay thật nhưng vẫn có chừng mực, bầm tím nhìn hơi rợn người chứ không có rách da rách thịt, hy vọng trận đòn này khiến cái tính ngông cuồng không màng hậu quả của Văn Khiêm thu bớt lại.
Thiên Triều bôi thuốc rồi kiểm tra một lượt, khi anh nhìn lên đã thấy Văn Khiêm nhắm mắt ngủ mất. Anh thu dọn xong cũng trèo vào nằm bên trong, kéo tên nhóc vào lòng ôm lấy, so với suy nghĩ, ôm người thật vào lòng vẫn sướng tay hơn, cơ bắp săn chắc, không chút mỡ thừa, đường nét cơ thể thì càng cân đối, xúc cảm từ tay mang đến so với trí tưởng tượng êm ái hơn nhiều. Người trong lòng bị sờ tới sờ lui vậy mà cũng không tỉnh nổi, chỉ phản hồi bằng vài âm thanh không rõ nghĩa như muỗi vo ve không biết là phản đối hay cỗ vũ anh nữa. Thiên Triều cố gắng níu kéo chút sợi dây lý trí của mình rồi rơi vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên đều đặn cuối cùng cũng kéo được Thiên Triều ra khỏi giấc mộng đẹp. Cảm thấy tay phải tê rần, bên cạnh có một nhúm tóc đen nhánh, anh mới dần dần nhận ra mộng đẹp cũng là hiện thực, đều đã được ôm tên nhóc kia vào lòng. Nằm một chút cho xao động trong lòng lắng xuống cũng như phản ứng nơi nào đó qua đi, không muốn đánh thức Văn Khiêm, anh chỉ cố chồm người mở khoá cửa.
Trọng Phúc vẫn luôn là một người sôi nổi, nhận thấy cửa đã được mở liền đẩy cửa bước vào, còn chưa thấy hình mà âm thanh đã vang lên trước: “Khiêm, mày sao rồi?”
Lời vừa dứt, Trọng Phúc cũng thấy được toàn cảnh trong phòng. Nơi đặt sô pha ngày hôm qua nay đã là một cái giường một mét tám, trên đó là Văn Khiêm đang nằm sấp, cái mền chỉ che đến eo, cả tấm lưng xanh tím rõ mồn một, quan trọng là đầu cậu còn đang gối lên tay phải của Thiên Triều, mà anh lúc này chỉ hơi ngồi dậy đầu tựa vào tường, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn nó.
Trọng Phúc đầu óc ngay lập tức bắt được tín hiệu, xoay người đẩy hai đứa bạn vừa đặt chân vào phòng vẫn còn ngơ ngác chạy khỏi hiện trường, đóng cửa nhẹ nhàng, để lại một câu: “Đi mua đồ ăn sáng thôi.”
Thiên Triều nở nụ cười, đứa bạn này của Văn Khiêm bán cậu sạch sẽ rồi, hôm qua xảy ra chuyện gì cũng là Trọng Phúc nhắn tin báo cáo ngay lập tức cho anh. Anh nhìn Văn Khiêm vẫn thở đều ngủ say, nghĩ xem có nên kêu dậy, báo trước với cậu là hai người vừa công khai với đám bạn của cậu hay không. Quyết định vẫn chưa có nhưng tay đã không yên phận vuốt ve dọc sóng mũi của cậu, động tác như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến Văn Khiêm bị đánh thức, nhướng một bên mắt nhìn thủ phạm. Cậu muốn bắt lấy cái tay vẫn vuốt ve mặt mình nhưng tay vừa đưa lên đã bị anh nắm lại, áp mặt đến gần mặt cậu, đặt một nụ hôn nhẹ vào mi mắt cậu.
“Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ.”
Văn Khiêm cười xoà, rướn người chạm môi mình vào môi anh: “Đỡ em dậy.”
Vệ sinh cá nhân xong, Văn Khiêm thay một bộ quần áo mới toanh mà Thiên Triều đưa cho. Vóc dáng hai người không chênh lệch nhiều, quần áo chất lượng tốt khác hẳn so với những món đồ của cậu, mặc lên người khí chất cũng biến đổi.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đặn, ba nhịp một lần đến khi Văn Khiêm lê chân ra đến cửa mở. Cậu nhìn vẻ đoan chính chuẩn bị gõ tiếp một lượt nữa của Trọng Phúc lấy làm lạ, lần đầu tiên thấy nó gõ cửa lịch sự, điềm đạm, không xông xổ vào phòng người khác như vầy.
“Mày uống lộn thuốc rồi à?”
Văn Khiêm nghiêng người cho ba đứa bạn vào phòng, lại nhận được 3 cặp mắt liên tục quét tới quét lui trên người mình.
Đến khi Thiên Triều bước ra từ phòng tắm, Trọng Phúc mới dời đường nhìn trên người cậu đi, cười giả lả nâng túi đồ ăn sáng để lên bàn trà: “Ăn sáng thôi.”
Lần công khai đầu tiên của Văn Khiêm trôi qua lặng lẽ mà cậu chẳng hề hay biết. Đến khi chỉ còn riêng cậu và Thiên Triều, anh mới kể lại câu chuyện lúc sáng, xem như mọi người ngầm hiểu, không ai cho ý kiến trái chiều nào.