Đến nội dung chính

Chương 7

admin 2.960 Chữ Cài Đặt

7

Sáng sớm khi Văn Khiêm vừa đặt chân đến nhà thi đấu đã gặp Lão Tam đứng bên cổng hút thuốc đợi. Cậu đi thẳng vào phòng chờ đã được phân sẵn, giờ này đội thi đấu của cậu chưa ai đến, Lão Tam nối gót cậu vào phòng, dùng chân đá cửa đóng lại.

“Nhóc càng lớn càng ra dáng nhỉ!”

“Điều kiện là gì?”

“Như đã nói, không cần tiền của nhóc. Thi đấu 2 trận cho Bác Đại, giúp ổng đạt con số này.” Lão Tam vừa nói vừa đưa tay ra hiệu.

Văn Khiêm nhận được ám hiệu, ngoài mặt không cho ra phản hồi gì nhưng trong lòng không khỏi cảnh giác, với con số này mà chỉ muốn cậu đấu hai trận, xem ra Bác Đại giăng lưới không nhỏ, đem cậu ra làm chốt thí rồi: “Hết rồi?”

Lão Tam không chờ được phản ứng khác lạ gì từ cậu cũng không tỏ thái độ, tiếp tục nói: “Một trận thắng một trận thua. Tại đấu trường số 0.”
Văn Khiêm không nhịn được nhướng mày, việc sắp xếp các trận thắng thua vẫn luôn diễn ra, nên cậu không có gì bất ngờ, nhưng đấu trường số 0 là địa bàn đối thủ của Bác Đại, không biết ông ta cố ý làm khó cậu hay vừa muốn làm khó cậu, vừa chơi cho đối thủ một vố. Kiểu nào thì người thiệt vẫn là cậu.

“Giá cao quá, không trả nổi.”

“Thẳng thắn đó nhóc.” Lão Tam cười lớn, ra chiều rất vui vẻ. Lão luồn tay ra sau lưng, từ thắt lưng rút ra một tờ giấy nhàu nát đưa cậu: “Thông tin đối thủ của nhóc.”

Văn Khiêm nhận lấy, cố gắng vuốt cho phẳng tờ giấy, hai mặt đều viết chi chít chữ viết tay, rất khó đọc, vậy mà rất đầy tình thương dán hai tấm hình 3×4 mặt đối thủ cho cậu. Văn Khiêm hiện tại không đọc ra chữ, phẩy tờ giấy mấy lượt nhìn lão.

Lão Tam nhún vai, cười trừ: “Mày đòi thêm cũng không có. Tham gia phi vụ này, ân oán giữa Bác Đại và thằng Trọng sẽ xoá sạch, không đòi tiền nhà nó nữa.”
Văn Khiêm cười khinh: “Đòi từ tôi rồi còn muốn thêm thì chẳng đáng mặt đại ca rồi.”

Lão Tam không nán lại thêm, phất tay bỏ lại một câu rồi rời đi: “Miệng lưỡi sắc bén như ông già mày.”

Văn Khiêm đã quá quen với việc Lão Tam cứ thích đem ba cậu ra nói trước mặt cậu, hôm nay chắc là thương xót số phận sắp tới của cậu nên chỉ buông một câu rồi bỏ đi. Cậu đem tờ giấy nát gấp gọn nhét xuống đáy balo, thời gian gần đến lão sẽ tìm cách báo cho cậu, mấy thứ thông tin này chỉ là bề nổi, bao nhiêu là sự thật chính người viết cũng chẳng nắm được.

Nói một chút về tiểu sử người ba đã mất của cậu. Ba cậu là trẻ mồ côi, sống lay lắt trong các đấu trường hắc quyền, học được một thân lưu manh, một bộ kỹ năng. Cho đến một lần bất đồng về tiền thưởng, ba cậu đánh nhau, gây sự đến bị kéo lên đồn, lúc này tình cờ ông ngoại cậu đang muốn chiêu mộ thiếu niên cho võ đường, thế là cứu vớt cuộc đời ba cậu, tránh cho ba cậu phải vào trại cải tạo. Từ đó ba đi theo ông ngoại, cuối cùng là ba rước được con gái sư phụ làm vợ luôn.
Nhưng môi trường sống ban đầu của ba là một dấu ấn khó mà nhạt phai, ông vẫn thỉnh thoảng trốn mẹ cậu đi đấu hắc quyền, ngao du trong thế giới ngầm, tiện thể dắt cậu theo. Ba cậu dẫn dắt cậu, tránh lại đi vào những sai lầm của ông, môi trường đó tôi luyện cho cậu, cho cậu kỹ năng phòng thân, cũng cho cậu cái “nghề”. Trận hắc quyền đầu tiền là ba đăng kí cho cậu, từ đó hai người vẫn lén lút mẹ đi đấu, tiền có được làm quỹ đen của hai ba con. Số tiền kiếm được mỗi trận không hề nhỏ. Sau khi ba mất, tình trạng mẹ càng tệ, Văn Khiêm càng đắm chìm vào các cuộc đấu hăng máu nơi đây, có những lúc gần như bán mạng vào các cuộc cá cược đỏ đen. Là ông ngoại phát hiện lôi cậu ra khỏi đó, cũng may mắn khi đó dượng xuất hiện bên cạnh mẹ, giúp cuộc sống cậu cân bằng lại.

Cái chết của chồng, con mình thì bán mạng cho đấu hắc quyền, vì vậy mẹ cậu cực kỳ ác cảm với việc thi đấu võ chứ đừng nói đến việc bước một chân vào các đấu trường. Chỉ cần nghe đến việc cậu ẩu đả trong trường hay đi tập võ cũng khiến tình trạng mẹ đột ngột bất ổn. Từ đó tất cả những thứ liên quan đến võ đều bị cấm tuyệt trong cuộc sống của gia đình cậu. Vào học nội trú cấp ba, Văn Khiêm cũng nhận thấy được nơi đó không tốt đẹp gì, dần dần rút lui, và khi Thiên Triều bước vào cuộc sống của cậu, cậu không còn muốn quay lại nữa. Vả lại số tiền tích luỹ của các trận đấu kia đã có thể giúp cậu thoải mái học hành và ăn chơi có khi hết cả cái đại học, không cần đặt gánh nặng lên ai cả.

Còn hiện tại, Văn Khiêm chuẩn bị quần áo thi đấu, bắt đầu khởi động cơ thể, có lo nghĩ nhiều cũng không giải quyết được vấn đề, việc tới đâu tính tới đó vậy.

Văn Khiêm đang cúi đầu quấn băng tay thì nghe tiếng cửa mở, cậu nghĩ chắc là đội của mình đến sớm, dù sao thì với kiểu cách thiếu gia, giận là bơ đẹp luôn của Thiên Triều thì cậu cũng chẳng mong gì tin nhắn hẹn gặp trước giờ thi của cậu được anh hồi đáp.

Người vừa đến không lên tiếng chào hỏi lại đi đến đứng trước mặt Văn Khiêm, che hết ánh sáng của cậu khiến cậu phải ngước lên. Ngoài dự kiến anh bạn trai đang giận dỗi của cậu vậy mà lại xuất hiện lúc này, chỉ là bản mặt vẫn lạnh tanh như cũ.

Văn Khiêm sau khoảnh khắc ngạc nhiên là vẻ mặt không giấu nổi niềm vui, buông luôn cuộn băng đang quấn một nửa, đứng bật dậy hôn mạnh một cái vào môi Thiên Triều, sau đó vòng tay ôm cổ anh, cười hi hi: “Em còn nghĩ anh không đến.”

Thiên Triều bất ngờ trước phản ứng cậu, không ngờ chỉ vì anh xuất hiện mà Văn Khiêm lại hào hứng như vậy. Anh chắc chắn không biết mấy ngày nay vì chuyện của Thanh Trọng cậu phiền não vô cùng, thêm sự lạnh nhạt của anh khiến cậu càng thêm ngột ngạt dù giấu diếm anh đúng là lỗi của cậu.

Văn Khiêm dụi mặt vào hõm vai anh hít hà một lúc không nghe Thiên Triều đáp lại mới không tình nguyện ngẩng đầu lên.

Thiên Triều thấy khoảng cách vừa đủ liền nâng tay búng một cái thật mạnh vào giữa trán cậu, xem như xả giận. Văn Khiêm đau đến nhăn nhíu hết cả mặt nhưng tay vẫn không buông cổ anh ra, chỉ cúi đầu gục vào vai anh.

“Anh hết cách với em. Không thể vì em vô lý mà anh cũng vô lý theo được. Bạn trai nhỏ thi đấu vẫn phải đến cỗ vũ.”

Thiên Triều cảm nhận được người trong lòng run lên vì cười. Anh giận cậu thật, có vấn đề gì cũng ôm vào người không chịu chia sẻ với ai, nhưng mà cái kiểu nhận sai của cậu lại cực kì hiệu quả với anh, nhận lỗi, không lý do, cũng không hứa hẹn, lại yêu cầu anh một cách rất đường hoàng chính đáng. Đêm qua cậu nhắn cho anh một tin, nội dung rất đơn giản: “Em biết sai rồi. Mai em đến sân sớm, anh có thể ghé qua cổ vũ bạn trai nhỏ thi đấu tốt được không?”

Thiên Triều đẩy cậu, cúi người nhặt cuộn băng rơi dưới sàn, rồi nhét cả băng tay và túi đồ ăn sáng vào tay cậu: “Ăn sáng đi.”

Văn Khiêm dù khống chế tâm trạng tốt thế nào thì sau khi bàn việc với Lão Tam vẫn khiến cậu căng thẳng, bây giờ nhìn thấy người mình mong chờ xuất hiện, cũng đổi cả cách xưng hô liền biết anh không giận nữa, tâm lý thoải mái hơn hẳn, cảm thấy thư thái như muốn bay lên.

Trạng thái ra sân theo đó tốt lên cực kì, Văn Khiêm còn cảm thấy mình chưa từng đạt phong độ đỉnh cao như vậy từ trước đến nay, đến mức huấn luyện viên trưởng luôn mồm khen ngợi cậu không ngớt, mong muốn cậu tiếp tục tham gia cùng đội để hỗ trợ kỹ thuật nữa.

Văn Khiêm nghe một lúc liền muốn tháo chạy, cậu phải tắm thay đồ rồi dẫn bạn trai đi ăn sinh nhật. Vì vậy cậu cắn răng đem huy chương vàng giao cho Thiên Triều rồi đẩy anh ra đàm đạo với huấn luyện viên trưởng luôn. Anh lườm cậu rời đi, sau đó đứng yên nở một cười lịch thiệp nhận lấy ánh mắt cùng lời tán thưởng của huấn luyện viên trưởng như phụ huynh đang họp với giáo viên.

Đến khi Văn Khiêm quần áo chỉnh tề đi ra, Thiên Triều vẫn như một người anh tự hào về em mình đứng nghiêm chỉnh lắng nghe huấn luyện viên vạch ra kế hoạch tương lai. Văn Khiêm chỉ có thể nhẫn tâm cắt ngang lời nói sắp vang đến trời xanh của huấn luyện viên trưởng mà kéo Thiên Triều đi. Cậu chọn đi cầu thang dành riêng cho nhân viên, vừa xuồng đến tầng trệt, liền kéo Thiên Triều đi hướng ngược lại, ra phía sau kho, đẩy anh ép vào tường. Ngay khi người của cậu vồ đến trên người anh, cậu nghe được tiếng cười trầm thấp mà gợi cảm của anh.

Văn Khiêm mắng qua kẽ răng hai từ chết tiệt rồi như hổ đói vồ mồi gặm lấy môi Thiên Triều. Có trời mới biết cậu bức bối cả hai tuần nay vì thái độ của anh với mình, cuối cùng anh cũng chịu dẹp đi thái độ đáng ghét đó.

Thiên Triều để mặc cậu tự tung tự tác, bản thân cũng thuận theo. Một hồi triền miên qua đi, hai người mới chịu tách nhau ra thở hổn hển. Thiên Triều đẩy cậu ra khỏi người mình, cũng chẳng bận tâm trang phục cả hai có xộc xệch hay không, kéo cậu ra khỏi góc khuất đi về phía bãi đậu xe. Văn Khiêm còn chưa kịp ra đến bãi xe đã nghe thấy âm thanh báo hiệu và đèn xe nhấp nháy, Thiên Triều còn thô bạo hơn so với cậu bạn nãy, cứ vậy mở cửa xe đè đầu cậu đẩy vào ghế sau xe, sau đó chen theo vào.

Chờ khi cảm xúc dần lắng xuống, Văn Khiêm dụi cả gương mặt vào hõm vai Thiên Triều hít thở, miệng lầm bầm: “Anh nên đổi xe SUV đi, em bị đập đầu tận ba lần rồi.”

Thiên Triều chỉ cười, chỉ tay lên ghế trước: “Lấy khăn giấy đi.”

Văn Khiêm không tình nguyện ngọ nguậy một lúc mới chồm người lên trước: “Tháng sau sinh nhật 18 của em, 1 tuần sau thi tốt nghiệp.”

Thiên Triều đoán được chút ý tưởng của Văn Khiêm, khoé miệng kéo lên: “Cho nên?”

Văn Khiêm vừa với tay cầm hộp giấy nghe vậy khựng lại, xoay đầu nhướng mày nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt cười đầy ẩn ý của người kia, cậu nhếch môi, lấy khăn giấy rồi quay lại dọn cho cả hai, huýt sáo trả lời:

“Đủ tuổi làm việc người lớn.”

Thiên Triều cười ra tiếng, xoa đầu loạn cậu. Văn Khiêm nhăn mặt bắt lấy tay anh: “Chưa lau, đừng sờ lung tung, lát nữa còn đi với đám Trọng Phúc.”

Thiên Triều thuận theo tay cậu, nâng cằm cậu lên, đối diện tầm mắt anh: “Ừm. Theo ý em.”

Văn Khiêm nhận được sự tán thành của Thiên Triều liền vui vẻ dọn tiếp, sau đó lại nằm ườn ra trên người anh, một tay lục lọi trong balo: “Đột nhiên lười biếng ghê. Em tặng quà trước, tránh cho chúng nó ghen tị đỏ mắt.”

Cậu rút ra một hộp giấy đen to cỡ bàn tay, thắt một cái nơ đỏ, nhìn khá thời thượng. Thiên Triều đẩy người cậu muốn ngồi dậy lại bị cậu ôm chầm không buông, chỉ có thể một tay chống một tay ôm người kéo cậu ngồi lên người mình. Văn Khiêm chỉnh lại tư thế một chút, thoái mái ngồi trên đùi anh, đầu gác lên vai, mắt nhìn vào hộp quà trên tay anh.

Thiên Triều hết cách đẩy cậu ra, đôi mắt phải lướt qua cái đầu tổ quạ vừa bị anh xoa loạn nhìn hộp quà rồi mở ra. Bên trong là một cái ví da màu đen, điểm nhấn với đường chỉ nâu cà phê chạy viền bên ngoài. Mở ra bên trong có một tấm hình anh và cậu đối mặt nhau nở nụ cười khiêu khích, đây là tấm ảnh chụp giữa năm nay khi chơi bóng rổ trong trường bị Trọng Phúc chụp lén, nhưng ánh sáng lại rất tốt. Ví da cũng theo thói quen sử dụng của Thiên Triều mà thay đổi cho phù hợp.

“Em làm trong bao lâu?”

Văn Khiêm ngẩng đầu nhìn anh, thắc mắc: “Sao anh không nghĩ là đặt riêng?”

Thiên Triều hôn lên môi cậu, rồi tựa vào trán cậu trả lời: “Này còn không phải đặt riêng sao? Sản phẩm từ tận tay nhà thiết kế Văn Khiêm mà.”

Văn Khiêm vẫn chưa phục lắm, cậu phải mua qua chợ đen khá khó khăn mới có loại da sinh học này nên chắc không phải do chất liệu da mà Thiên Triều đoán được, nếu là do kỹ năng thì cậu cảm thấy kỹ năng bản thân rất tốt, còn bí mật thương nghiệp nữa hay sao mà Thiên Triều cầm trên tay liền đoán được là do cậu làm. Cậu cầm lấy ví da lật qua lật lại săm soi, xem lại xem có dấu vết gì trên ví hay không.

Thiên Triều nhìn dáng vẻ của cậu mà bật cười, bạn trai nhỏ của mình đáng yêu làm sao.

“Đừng săm soi nó nữa. Không có dấu vết gì đâu. Đường may này giống với ví da em đang dùng còn gì. Anh từng có ý muốn tìm mua một cái như vậy, nhưng không tìm được. Loại da sinh học này trong nước không dễ mua được, phải săn lùng và bỏ ra một số tiền rất lớn mới có được, kiểu dáng lại khác lạ. Em nói xem, còn đoán không ra sao.”

Văn Khiêm lắc chiếc ví trên tay, cười hí hửng: “Anh thấy thế nào? Có sánh với những thương hiệu xa xỉ trên thế giới không?”

Thiên Triều lấy lại ví, đem vật dụng từ ví cũ đổi sang, xong việc liền đem ví mới cất vào túi, lúc này cả hai tay rảnh rang, nâng gương mặt đang rất tự cao tự đại của Văn Khiêm lên hôn nhẹ: “Thứ độc nhất vô nhị, làm sao so. Cảm ơn em, anh rất thích.”

Văn Khiêm rất hưởng thụ lời khen này, gật gật đầu, điện thoại Trọng Phúc gọi đến cũng bị ngắt máy.

“Có điều, nhận món quà này anh mới phát hiện bạn trai nhỏ của mình cũng là một đại gia. Loại da sinh học này khó mua, giá cả cao, vậy mà em còn có thể chọn được màu và vân da như này, con số bỏ ra không nhỏ nha.”

“Em chỉ cần đánh… à tham gia hai mùa thi đấu là gom đủ rồi.”

Văn Khiêm đang vui vẻ, chút xíu nữa là lỡ lời rồi. Cậu thực chất chỉ tham gia một trận đánh hắc quyền là có thể mua được hẳn một tấm khổ lớn luôn. May là đầu óc không bị mụ mị, phanh kịp đổi thành thi đấu võ.

Thiên Triều thấy cậu khựng lại cũng không vạch trần. Ban nãy sau khi tài xế kiêm thư kí của anh, anh Tần, gửi xe vào bãi đến gặp anh để đưa chìa khoá có báo anh ta gặp lão Tam vừa đi ra cổng nhà thi đấu. Lão Tam làm môi giới thật sự rất thành công, nhắc đến mua bán thông tin thế giới ngầm thì đều biết đến lão, đặc biệt nổi tiếng về khoản kiếm người mới cho đấu trường. Việc lão quẩn quanh nơi đây có thể miễn cưỡng giải thích, người với người không thể biết ai sáng ai tối, nhưng anh vẫn nghi ngờ có liên quan tới Văn Khiêm, trực giác của anh vẫn luôn rất nhạy bén.

“Thi đấu giải ở đây thưởng nhiều vậy à? Vậy huy chương vàng hôm nay của em giá bao nhiêu?”

Văn Khiêm cười trừ, leo xuống khỏi người anh, tay hí hoáy điện thoại gọi lại cho Trọng Phúc, trong lúc chờ nối máy mới lí nhí trả lời anh: “Này phải chờ huấn luyện viên trưởng chia lại. Em kỳ cựu nên thường được nhiều hơn.”

Thiên Triều nhìn cậu không hỏi tiếp, để cậu nói chuyện với Trọng Phúc, bản thân cũng cầm điện thoại, nhắn một tin cho anh Tần.