Mười năm trước, Lục Hoài Sơn và Thẩm Ngạn Chi là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao nhau.
Một người là “trùm trường” nổi tiếng ngang tàng, bất cần. Một người là lớp trưởng gương mẫu, luôn đứng đầu về thành tích lẫn kỷ luật. Họ nhìn nhau không vừa mắt, gặp là cãi vã, đối đầu không ai chịu nhường ai. Rồi sau khi tốt nghiệp, mỗi người bước về một phương trời riêng, tưởng rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.
Mười năm sau, số phận lại đưa họ trùng phùng nơi thị trấn Hòa Phong xa xôi.
Lục Hoài Sơn giờ đây là đội trưởng đội xe tải vận tải, ngày đêm rong ruổi trên những cung đường gập ghềnh, gánh trên vai nhiệm vụ vận chuyển vật tư xây dựng trong những năm tháng đất nước còn nhiều thiếu thốn. Còn Thẩm Ngạn Chi là một bác sĩ trẻ ưu tú, mang theo nhiệt huyết và lý tưởng cống hiến, được điều động đến đơn vị công tác.
Cuộc gặp lại ban đầu chỉ như màn tái ngộ đầy trớ trêu của hai oan gia năm cũ.
Thế nhưng, giữa những đêm dài sửa xe dưới ánh đèn leo lét nơi rừng sâu, giữa những lần kề vai sát cánh vượt qua hiểm nguy cận kề sinh tử, khoảng cách năm nào dần bị xóa nhòa. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, họ mới nhận ra đối phương chính là ánh mặt trời mà mình đã kiếm tìm suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
Vạn dặm đường xa, cuối cùng ánh nắng cũng tìm được nơi để trở về.





Bình Luận (0)