Tang Niệm xuyên thành nam phụ công cặn bã ở mạt thế. Kịch bản nát bét, cậu tính nằm xòe chờ chết thì lại trói buộc với một hệ thống khuyết tật đạo đức.
[Ký chủ, hãy tẩy trắng đi!]
Tang Niệm đảo mắt chỉ tay thẳng vào mặt thây ma đang há miệng chực cắn tới nơi:
“Tẩy cái quằn què! Mi không nhìn xem nguyên tác đã đi tới chương bao nhiêu rồi à?”
Cũng không ngờ con quãi hệ thống giở trò lật lọng:
[Phát hiện kịch bản tẩy trắng bất khả thi, tự động chuyển đổi phương án! Sinh mệnh của bạn đã trói chặt với thụ chính. Chỉ khi hắn chết hoặc tự tay giết bạn, bạn mới được giải thoát!]
Tang Niệm thực sự cạn lời: “Thế bao giờ thụ chính chết?”
Hệ thống: [99 tuổi.]
Tang Niệm: “… Mi điên à?”
Sống đến 99 tuổi giữa bầy thây ma là bất khả thi. Tang Niệm dâng trào quyết tâm, đưa ra quyết định cực kỳ điên rồ: Rủ thụ chính cùng đi tìm chết!
Từ đó, cứ hễ gặp thây ma hay vách đá, Tang Niệm lại lao ra nắm chặt tay thụ chính, mắt hừng hực chí khí: “Đừng sợ, tôi sẽ không để anh chết một mình đâu!”
Hạ Hứa ban đầu nhìn Tang Niệm như nhìn đứa thiểu năng. Nhưng thấy Tang Niệm lần nào cũng hăng hái lao vào chỗ chết vì mình, góc nhìn của hắn bắt đầu lệch sóng nghiêm trọng.
Tên cặn bã này… yêu mình đến mức muốn sống chết có nhau sao?
Tang Niệm: “… Khoan đã, hình như có gì đó sai sai?”





Bình Luận (0)