Ngày hôm sau, Tang Niệm đi theo đội của Hạ Hứa ra ngoài tìm vật tư. Từ sau khi liên kết sinh mệnh xuất hiện, cậu bắt đầu đặc biệt chú ý đến mọi hành động của Hạ Hứa. Cậu phát hiện người này gần như không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống mất kiểm soát. Dù gặp thây ma cấp cao hay bị những người sống sót khác phục kích, Hạ Hứa vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Điều đó khiến Tang Niệm càng đau đầu. Một người như vậy muốn xảy ra chuyện đúng là khó hơn lên trời.
Trên đường trở về, đoàn người đi qua một khu vực núi đá. Con đường cũ đã bị sạt lở một phần, phía trước chỉ còn một lối nhỏ men theo vách núi. Tang Niệm đang đi thì đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn khoảng không phía trước, trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng. Nếu đây là nơi nguyên tác từng xảy ra một biến cố lớn, biết đâu hệ thống sẽ có phản ứng.
Tang Niệm lập tức quay người kéo Hạ Hứa đi.
Hạ Hứa đang nói chuyện với đồng đội thì bất ngờ bị kéo lại. Hắn lập tức cảnh giác, bàn tay theo phản xạ đặt lên vũ khí.
“Có chuyện gì?”
Tang Niệm không trả lời, chỉ kéo hắn đi nhanh hơn. Cậu đưa Hạ Hứa đến gần khu vực vách núi rồi dừng lại. Hạ Hứa nhìn địa hình xung quanh, lập tức cho rằng có thây ma hoặc người sống sót đang ẩn nấp gần đó. Hắn bước lên trước, chắn Tang Niệm ở phía sau.
Tang Niệm nhìn hành động đó mà ngẩn ra.
Cậu vốn chỉ muốn kiểm tra xem hệ thống có phản ứng hay không.
Nhưng Hạ Hứa lại tưởng thật sự có nguy hiểm.
Tang Niệm nhìn xuống khoảng không phía trước rồi lại nhìn Hạ Hứa. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên kế hoạch ban đầu. Nếu hai người cùng rơi vào tình huống nguy hiểm, hệ thống có thể cưỡng chế ngăn cản hay không? Nếu liên kết sinh mệnh thật sự có tác dụng, có lẽ đây sẽ là cách nhanh nhất để kiểm tra giới hạn của nó.
Cậu bước lên.
Hạ Hứa lập tức giữ lấy cổ tay cậu.
“Đừng đi tiếp.”
Tang Niệm quay đầu.
“Vì sao?”
“Nguy hiểm.”
Tang Niệm nhìn bàn tay đang giữ mình, sau đó nhìn Hạ Hứa. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó cậu đột nhiên cảm thấy câu chuyện này càng lúc càng kỳ quặc. Cậu rõ ràng đang nghĩ cách thoát khỏi Hạ Hứa, vậy mà người này lại hết lần này đến lần khác kéo cậu trở lại.
Tang Niệm nhìn xuống phía trước rồi nói nhỏ.
“Cùng đi nhé.”
Hạ Hứa cau mày.
“Đi đâu?”
Tang Niệm không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn hắn, trong đầu đang tính toán xem hệ thống sẽ phản ứng thế nào nếu mình tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước thêm một bước, hệ thống lập tức hiện lên trước mắt.
[Cảnh báo.]
[Hành vi hiện tại có khả năng gây nguy hiểm nghiêm trọng.]
Tang Niệm khựng lại.
Cuối cùng hệ thống cũng chịu phản ứng.
Cậu lập tức hiểu ra một chuyện. Nó không muốn cậu phá vỡ giới hạn của liên kết, nhưng cũng không trực tiếp nói cho cậu biết giới hạn nằm ở đâu.
Tang Niệm còn đang suy nghĩ thì Hạ Hứa đã kéo cậu lùi lại.
“Cậu điên rồi à?”
Tang Niệm nhìn hắn.
“Không.”
“Vậy tại sao lại dẫn tôi đến đây?”
Tang Niệm im lặng.
Cậu không thể nói thật.
Không thể nói rằng cậu đang tìm cách phá liên kết. Cũng không thể nói rằng cậu đang thử xem hệ thống sẽ phản ứng đến mức nào.
Hạ Hứa nhìn vẻ mặt im lặng của Tang Niệm, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
“Trước đây cậu không như vậy.”
Tang Niệm cúi đầu.
“Con người ai rồi cũng thay đổi.”
Hạ Hứa không nói gì.
Một lúc sau, hắn buông tay Tang Niệm ra nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cậu.
Tang Niệm nhìn bóng lưng Hạ Hứa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Cậu vốn chỉ muốn tìm cách trở về nhà, vậy mà từ lúc liên kết xuất hiện, mọi kế hoạch của cậu đều vô thức phải tính thêm một người nữa.
Hạ Hứa.
Người mà cậu vốn muốn tránh xa nhất.
Người mà hệ thống lại cố tình buộc cậu phải ở cạnh.
Tang Niệm nhìn khoảng không trước mặt rồi thở dài.
Kế hoạch đầu tiên thất bại.
Nhưng cậu không hề có ý định bỏ cuộc.
Dù thế nào, cậu cũng phải tìm ra cách thoát khỏi cái liên kết chết tiệt này.