Đến nội dung chính

Chương 9: Phải chết cùng nhau

admin 993 Chữ Cài Đặt

Sau khi trở về căn cứ, Tang Niệm gần như không nói chuyện với bất kỳ ai. Cậu tìm một góc yên tĩnh trong căn phòng nghỉ, đóng cửa lại rồi ngồi trên giường, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Chuyện liên kết sinh mệnh khiến cậu không thể tiếp tục xem hệ thống như một thứ phiền phức có thể mặc kệ. Trước đây dù hệ thống có yêu cầu gì, cậu không làm thì cùng lắm chỉ bị cảnh cáo. Nhưng lần này nó đã trực tiếp trói sinh mạng của cậu với Hạ Hứa. Muốn giải quyết vấn đề, cậu phải tìm ra điều kiện để phá liên kết.

Tang Niệm gọi hệ thống.

“Giải thích lại cho tôi.”

[Liên kết sinh mệnh đã hoàn thành.]

“Điều kiện giải trừ?”

[Hạ Hứa tử vong hoặc Hạ Hứa tự tay giết ký chủ.]

Tang Niệm chống cằm suy nghĩ. Điều kiện thứ hai gần như không có khả năng. Cậu đã quan sát Hạ Hứa từ lúc gặp nhau đến giờ. Người này lạnh lùng nhưng không phải kẻ thích giết người. Hơn nữa, Tang Niệm hiện tại thậm chí còn chưa làm gì khiến Hạ Hứa phải xuống tay với mình. Muốn Hạ Hứa chủ động giết cậu rõ ràng còn khó hơn việc khiến một tảng đá tự mọc chân chạy khỏi thành phố.
Vậy chỉ còn điều kiện đầu tiên.

Hạ Hứa chết.

Tang Niệm nhìn lên trần nhà, bắt đầu nhớ lại nội dung nguyên tác. Hạ Hứa là nhân vật chính, thực lực mạnh, khả năng sinh tồn cao, lại có cả một đội ngũ đi theo. Trong cốt truyện gốc, hắn trải qua vô số nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn sống sót qua thời kỳ mạt thế. Nếu không có gì thay đổi, hắn thậm chí còn sống đến chín mươi chín tuổi.

Chín mươi chín tuổi.

Tang Niệm nhớ lại con số đó mà da đầu tê dại.

Cậu không thể chờ đến lúc ấy.

Nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như nguyên tác, cậu chẳng khác nào bị hệ thống bắt sống thêm mấy chục năm. Hơn nữa, cậu còn phải sống trong thế giới đầy thây ma này, ngày nào cũng phải lo thức ăn, nước uống, vật tư và đủ thứ nguy hiểm. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt.

Tang Niệm ngồi thẳng người.
Cậu bắt đầu suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác.

Nếu Hạ Hứa không thể tự tay giết mình, vậy chẳng phải chỉ còn cách khiến Hạ Hứa chết sao?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Tang Niệm lại im lặng.

Cậu biết điều này nghe rất kỳ quặc. Nhưng đối với cậu, đây không phải chuyện tình cảm hay thù hận. Hạ Hứa là nhân vật chính, còn cậu chỉ là một nhân vật phụ bị kéo vào thế giới này. Cậu muốn trở về nhà. Nếu hệ thống nói sinh mệnh của hai người đã bị buộc chung, vậy cậu chỉ cần tìm cách kết thúc liên kết là được.

Tang Niệm thở dài.

“Vậy là tôi phải chết cùng hắn.”

Nói xong, cậu lại cảm thấy câu này nghe thế nào cũng không đúng.

Cậu lập tức sửa lại trong đầu.

Không phải muốn chết.

Mà là muốn thoát khỏi thế giới này.

Cách giải thích đó hợp lý hơn nhiều.

Tang Niệm vừa nghĩ xong thì cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Hạ Hứa đứng bên ngoài.

“Tang Niệm.”

Tang Niệm lập tức ngồi thẳng dậy.

“Có chuyện gì?”

“Ra ngoài.”

“Để làm gì?”

“Ăn.”

Tang Niệm im lặng vài giây. Từ lúc xuyên vào đây đến giờ, đây là lần đầu tiên có người chủ động gọi cậu đi ăn. Cậu mở cửa, nhìn thấy Hạ Hứa đang đứng ngoài hành lang.

Hạ Hứa đưa cho cậu một phần lương khô.

“Ăn đi.”

Tang Niệm nhận lấy, trong lòng hơi khó hiểu.

“Cậu không sợ tôi bỏ thuốc vào đồ ăn à?”

Hạ Hứa nhìn cậu.

“Đó là đồ của tôi.”

Tang Niệm nghẹn lời.

Đúng là hắn chẳng hề tin mình.

Hai người cùng đi về phía khu nghỉ ngơi. Tang Niệm vừa ăn vừa âm thầm quan sát Hạ Hứa. Cậu càng nhìn càng cảm thấy người này đúng là một đối tượng rất khó đối phó. Muốn hắn chết không dễ, muốn hắn tự tay giết mình càng không có khả năng.

Nhưng Tang Niệm không biết rằng trong lúc cậu đang tính toán, Hạ Hứa cũng đang quan sát cậu.

Từ lúc gặp lại, Tang Niệm đã khác hoàn toàn so với trước đây. Hắn không còn tranh giành vật tư, không còn tìm cách gây sự, thậm chí còn quay lại cứu Hạ Hứa giữa bầy thây ma. Hạ Hứa không tin sự thay đổi đó là thật, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận một điều.

Tang Niệm đã cứu mạng hắn.

Còn Tang Niệm lúc này hoàn toàn không biết Hạ Hứa đang nghĩ gì. Trong đầu cậu chỉ có một kế hoạch đơn giản đến mức chính cậu cũng thấy vô lý.

Nếu hệ thống đã buộc sinh mệnh hai người vào nhau, vậy cậu nhất định phải tìm được cách thoát khỏi nó.

Mà trước khi tìm được cách khác, Hạ Hứa tuyệt đối không được chết vì những chuyện ngoài dự tính.

Bởi vì nếu Hạ Hứa chết quá sớm, Tang Niệm cũng sẽ bị kéo theo.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Muốn Hạ Hứa chết theo kế hoạch của mình thì trước tiên cậu phải bảo đảm Hạ Hứa không chết vì bất kỳ nguyên nhân nào khác. Tang Niệm ngơ ngác vài giây rồi đưa tay ôm trán.

“Rắc rối thật.”

Hạ Hứa quay sang.

“Cậu nói gì?”

Tang Niệm lập tức lắc đầu.

“Không có gì.”

Trong lòng cậu âm thầm quyết định, từ hôm nay, việc quan trọng nhất của cậu không còn là tránh xa Hạ Hứa mà là tìm cách khiến số phận của Hạ Hứa đi đúng hướng mà cậu có thể kiểm soát.

Dù sao hai người đã bị trói chung sinh mệnh.

Nếu thật sự không còn đường nào khác, Tang Niệm cũng chỉ có thể đi cùng hắn đến cuối cùng.