Đến nội dung chính

Chương 5: Chạy không thoát

admin 1.230 Chữ Cài Đặt

Tang Niệm bị Hạ Hứa kéo đứng dậy, nhưng ngay khi đứng vững, cậu lập tức rút tay về rồi lùi sang một bên. Cậu không muốn đứng quá gần người này. Dù sao đây cũng là Hạ Hứa, nhân vật chính của nguyên tác, cũng là người mà nguyên chủ từng hết lần này đến lần khác phản bội. Nếu nói Hạ Hứa không có lý do để ghét mình thì ngay cả Tang Niệm cũng không tin.

Hạ Hứa nhìn cậu, không nói gì. Ánh mắt bình tĩnh đến mức Tang Niệm càng cảm thấy áp lực. Cậu vốn định nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa được Hạ Hứa cứu, Tang Niệm lại cảm thấy nếu cứ thế bỏ đi thì có vẻ quá vô ơn. Cậu suy nghĩ một lúc rồi chủ động lên tiếng.

“Tôi không có ý định gây chuyện.”

Hạ Hứa vẫn im lặng.

Tang Niệm nhìn vẻ mặt của hắn, đành nói tiếp.

“Tôi cũng không định lấy đồ của các người.”
Một người trong đội đứng phía sau Hạ Hứa nghe vậy thì bật cười khẽ. Tang Niệm quay đầu nhìn sang, đối phương lập tức quay mặt đi như chưa từng nói gì.

Cậu càng cảm thấy khó xử.

“Tôi biết trước đây tôi từng làm nhiều chuyện không tốt.”

Lần này Hạ Hứa cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhìn thẳng vào Tang Niệm, ánh mắt sâu đến mức cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Tang Niệm hít một hơi, cố gắng nói cho hết.

“Nhưng từ bây giờ tôi sẽ không làm những chuyện đó nữa.”

Một người khác trong đội không nhịn được lên tiếng.

“Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc à?”

Tang Niệm nghe thấy thì khóe miệng giật nhẹ. Cậu cũng muốn biết tại sao mình lại phải đứng đây giải thích với những người này. Nếu không phải vì sợ chết, cậu chẳng muốn dính dáng gì đến Hạ Hứa.

Hạ Hứa nhìn cậu một lúc rồi hỏi.
“Cậu muốn chứng minh điều gì?”

Tang Niệm sửng sốt.

“Không có gì.”

“Vậy tại sao lại giải thích?”

Tang Niệm im lặng. Cậu không thể nói mình là người xuyên vào thế giới này. Càng không thể nói mình biết rõ tương lai của Hạ Hứa và đang cố tránh cái kết chết thảm của nguyên chủ. Sau vài giây suy nghĩ, cậu chỉ có thể tìm một lý do nghe hợp lý nhất.

“Tôi chỉ nghĩ nếu cứ tiếp tục như trước thì sớm muộn cũng chết.”

Hạ Hứa nhìn cậu.

“Vậy nên cậu thay đổi?”

“Ừ.”

“Chỉ vì sợ chết?”

Tang Niệm không trả lời. Bởi vì câu này hoàn toàn đúng. Cậu thật sự sợ chết. Không những sợ chết mà còn sợ chết oan, sợ đang yên đang lành lại bị hệ thống kéo xuống địa ngục cùng nguyên chủ.

Hạ Hứa không hỏi thêm. Hắn quay người nhìn về phía con đường trước mặt.

Ngay lúc đó, một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía xa. Tang Niệm lập tức quay đầu nhìn theo. Cuối con đường, từng bóng người đang lảo đảo bước ra khỏi những căn nhà bỏ hoang. Ban đầu chỉ có vài con, nhưng số lượng nhanh chóng tăng lên. Tiếng gầm nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc đã tạo thành một âm thanh hỗn loạn.
Một người trong đội lập tức biến sắc.

“Thây ma tới rồi.”

Hạ Hứa không hề hoảng loạn. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho mọi người vào vị trí. Những người phía sau lập tức tản ra, người cầm súng, người rút dao, những dị năng giả cũng bắt đầu tập trung sức mạnh.

Tang Niệm nhìn bầy thây ma đang tiến tới, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cảnh này…

Cậu nhớ.

Đây chính là đoạn tình tiết trong nguyên tác. Hạ Hứa dẫn đội trở về căn cứ, trên đường gặp một đàn thây ma. Vì số lượng quá đông, cả đội phải vừa đánh vừa rút lui. Cuối cùng Hạ Hứa ở lại phía sau chặn đường, bị một con thây ma cấp hai đánh lén và bị thương. Sau đó hắn sốt cao liên tục nhiều ngày.

Tang Niệm theo bản năng lùi lại.

Chuyện đó không liên quan đến cậu.

Hạ Hứa bị thương cũng chẳng liên quan đến cậu.

Chỉ cần nhân lúc hỗn loạn rời đi, cậu có thể hoàn toàn tránh xa cốt truyện.

Hạ Hứa quay đầu nhìn Tang Niệm.

“Cậu chạy trước.”

Tang Niệm ngẩn ra.

“Đi đâu?”

“Vào căn cứ.”

“Nhưng…”

“Đừng đứng đây.”

Giọng Hạ Hứa rất bình tĩnh. Hắn nói xong liền quay người lao về phía bầy thây ma, không hề có ý định quan tâm Tang Niệm có nghe lời hay không.

Tang Niệm đứng tại chỗ vài giây rồi nghiến răng xoay người.

Đúng.

Cậu nên chạy.

Đây chính là cơ hội.

Chỉ cần chạy khỏi đây, cậu có thể tìm một nơi khác sống tạm. Không cần làm nhiệm vụ tẩy trắng, không cần tiếp xúc với Hạ Hứa, càng không cần quan tâm đến cốt truyện.

Tang Niệm vừa chạy được vài bước thì trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng Hạ Hứa bị thây ma cấp hai đánh lén.

Cậu dừng lại.

Một giây.

Hai giây.

Tang Niệm nhắm mắt, vẻ mặt trở nên khó coi.

“Chết tiệt.”

Nếu Hạ Hứa chết thì sao?

Nếu nhân vật chính chết trước khi cốt truyện kết thúc thì thế giới này có xảy ra chuyện gì không?

Quan trọng hơn, nếu Hạ Hứa chết, hệ thống có tìm cách đổ trách nhiệm lên đầu cậu không?

Tang Niệm càng nghĩ càng đau đầu.

Cuối cùng cậu vẫn quay người chạy trở lại.

Cậu vừa chạy vừa tự nhủ mình chỉ quay lại vì không muốn chết oan. Hạ Hứa là nhân vật chính, nếu hắn chết thì mọi chuyện sẽ trở nên khó đoán. Cậu chỉ đang bảo vệ mạng sống của mình mà thôi.

Hạ Hứa lúc này đang bị vài con thây ma bao vây. Hắn liên tục né tránh rồi phản công, động tác dứt khoát, không hề có dấu hiệu hoảng loạn. Tang Niệm vừa chạy tới đã nhìn thấy một con thây ma cấp hai lao ra từ phía sau hắn.

“Phía sau!”

Hạ Hứa lập tức quay người, nhưng khoảng cách quá gần.

Tang Niệm không kịp suy nghĩ, lao tới túm lấy cánh tay Hạ Hứa kéo mạnh sang một bên. Cả hai cùng ngã xuống đất. Móng vuốt của con thây ma sượt qua vị trí vừa rồi, để lại những vết cào sâu trên nền xi măng.

Tang Niệm ngã đến choáng váng. Cậu còn chưa kịp đứng dậy thì Hạ Hứa đã nhanh chóng xoay người, một dao đâm thẳng vào đầu con thây ma.

Nó đổ xuống.

Hạ Hứa quay lại nhìn Tang Niệm.

“Cậu quay lại làm gì?”

Tang Niệm chống tay đứng dậy, phủi bụi trên người.

“Tôi không muốn cậu chết.”

Hạ Hứa khựng lại.

Tang Niệm lập tức nhận ra câu này nghe có vẻ không đúng, vội vàng bổ sung.

“Ít nhất cũng đừng chết trước tôi.”

Hạ Hứa vẫn nhìn cậu.

Tang Niệm không biết phải giải thích thế nào nữa. Cậu chỉ có thể siết chặt con dao trong tay rồi quay đầu nhìn bầy thây ma đang không ngừng tiến tới.

Trong lòng Tang Niệm lúc này chỉ còn một suy nghĩ.

Mình đúng là không chạy thoát được.

Không những không tránh được Hạ Hứa, cậu còn tự mình quay lại cứu hắn.

Cốt truyện rõ ràng đã bắt đầu lệch khỏi nguyên tác.

Mà điều đáng sợ nhất là Tang Niệm hoàn toàn không biết nó sẽ lệch đến mức nào.