Tạ Trường Uyên đã làm hoàng đế suốt ba đời, nếm trải đủ vị cay đắng của quyền lực và luân hồi. Ở đời thứ nhất, hắn chỉ là một vị hoàng đế bù nhìn nhu nhược ngồi trên long ỷ, trong khi quyền lực tối cao lại nằm trọn trong tay Nữ Quốc sư Lục Thanh Hoài. Nữ nhân ấy sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng tâm can lại lạnh lùng như băng giá, một tay che cả bầu trời Đại Ung, khiến hắn phải sống trong dè chừng sợ hãi cả đời, rồi lặng lẽ chết đi trong cô độc.
Đến đời thứ hai, hắn trọng sinh trở lại năm mười sáu tuổi, cũng là thời điểm trước khi Lục Thanh Hoài kịp nắm giữ toàn bộ triều đình. Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, từng bước ép nàng vào đường cùng, tước đoạt binh quyền và san phẳng Quốc Sư Điện, để rồi cuối cùng nhẫn tâm nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng giữa cơn mưa tuyết mịt mù ngoài Ngọ Môn. Thế nhưng Lục Thanh Hoài vừa chết thì Đại Ung cũng liền mất nước, thi thể của vị hoàng đế là hắn cũng bị treo trên tường thành suốt ba ngày ba đêm cho thiên hạ sỉ vả.
Bước sang đời thứ ba, Tạ Trường Uyên một lần nữa mở mắt tỉnh dậy giữa tiếng chuông sớm vang vọng của cung Trường Minh. Trải qua hai kiếp luân hồi đầy máu và nước mắt, hắn bỗng nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu rõ nữ nhân kia. Tuy người đời phỉ báng nàng độc ác nhưng kẻ đẩy Đại Ung vào đường chết có lẽ chưa bao giờ là nàng.
Chính vì vậy, lần này hắn không vội giết nàng nữa mà quyết định giữ lại Quốc Sư Điện, thậm chí tự tay ban phượng ấn để vị Nữ Quốc sư quyền khuynh triều dã ấy hiên ngang đứng cạnh long ỷ của mình. Sau này Tạ Trường Uyên mới dần phát hiện ra Lục Thanh Hoài của kiếp này hoàn toàn khác xa trong ký ức. Nàng không hề lạnh lùng vô tình như hắn tưởng mà lại là người luôn âm thầm dùng thân mình che chắn cho hắn trước muôn vàn âm mưu đen tối chốn hoàng cung.
Giữa những mưu mô quyền lực, biến động triều đình và cả những lần dò xét thử thách lẫn nhau, một kẻ từng hai lần chết thảm và một người mang theo bí mật vĩnh viễn chôn sâu đã vô tình kéo lại gần nhau hơn. Vị đế vương trẻ tuổi đa nghi năm nào cuối cùng cũng học được cách đặt trọn niềm tin vào một người; còn nàng từ một Quốc sư cao cao tại thượng, cô độc lãnh đạm lại từng bước sa vào lưới tình do chính tay vị tiểu hoàng đế giăng sẵn.





Bình Luận (0)