Đến nội dung chính

Chương 2

admin 677 Chữ Cài Đặt

Tạ Trường Uyên lập tức hoàn hồn rồi nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, khéo léo che giấu cảm xúc nhanh đến mức không một ai kịp phát hiện. Thế nhưng chỉ có chính hắn mới thấu rõ lòng bàn tay mình lúc này đã lạnh ngắt từ bao giờ. Hắn tự nhủ kiếp này bản thân tuyệt đối không thể giẫm vào vết xe đổ cũ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, hắn không được phép để Lục Thanh Hoài nhận ra bất kỳ điều bất thường nào từ mình. Phía bên dưới linh đường, vài vị phi tần trẻ tuổi sau khi nghe thấy bản thân không cần phải chôn cùng tiên đế thì lập tức mềm nhũn cả người, có kẻ còn khóc thét lên đến mức suýt chút nữa là ngất lịm. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tạ Trường Uyên khẽ khựng lại. Hắn nhận ra diễn biến này hoàn toàn không giống với hai kiếp trước. Ở đời đầu tiên, hắn vốn quá yếu đuối nên không dám ho he lấy một câu. Sang đến đời thứ hai, vì quá nóng lòng muốn thu phục nhân tâm nên hắn đã cố ý mở miệng cầu tình ngay trước mặt quần thần, để rồi kết cục bị đám lão thần cổ hủ mượn cớ công kích, chỉ trích hắn là kẻ bất hiếu. Khi ấy Lục Thanh Hoài chỉ lạnh lùng đứng một bên nhìn hắn chật vật. Còn hiện tại chính nàng lại là người mở miệng giữ mạng cho đám phi tần kia. Tạ Trường Uyên liếc nhìn nữ nhân cách đó không xa, trong lòng bỗng chốc nhận ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Trong ký ức của hắn dường như chưa từng tồn tại đoạn ký ức này.

“Điện hạ nên trở về Đông Cung nghỉ ngơi thì hơn.”

Lục Thanh Hoài chậm rãi bước tới mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt theo gió thoảng qua chóp mũi khiến Tạ Trường Uyên theo bản năng lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách. Động tác của hắn tuy rất nhỏ nhưng Lục Thanh Hoài vẫn khựng lại một thoáng, chăm chú nhìn hắn. Thiếu niên trước mặt nàng có sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại đen thẳm đến mức sâu không thấy đáy, hoàn toàn khác xa với vị thái tử mềm yếu, nhút nhát trong lời đồn đại của cung nhân. Thậm chí trong khoảnh khắc hắn vừa ngẩng đầu, nàng còn mơ hồ cảm nhận được một tia sát ý rất nhạt lướt qua, nhanh đến mức giống như một thứ ảo giác mơ hồ. Lục Thanh Hoài khẽ híp đôi mắt lại, thầm nghĩ vị thái tử này dường như đã có chỗ nào đó không còn giống với trước kia nữa rồi.

Mặc dù Tạ Trường Uyên đã chủ động thu hồi ánh mắt đặt trên người Lục Thanh Hoài, nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà lạnh giọng cười nhạt. Đời trước hắn từng cho rằng nàng là yêu nữ mê hoặc tiên đế, ngang nhiên lộng quyền trên triều. Đến đời thứ hai lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giết chết nàng thì mọi chuyện sẽ quay về đúng quỹ đạo cũ, để rồi kết cục của sự ngạo mạn đó là một lần hắn phải chết trong cô độc, một lần lại bỏ mạng giữa làn khói lửa của loạn quân. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt Tạ Trường Uyên nhìn nàng lại càng thêm phần khó chịu và đề phòng. Lục Thanh Hoài hiển nhiên cũng nhận ra sự thay đổi đó, nàng khẽ nhướng đôi mày thanh tú. Vị thái tử điện hạ này từ trước tới nay luôn sợ nàng, cho dù có bất mãn đến đâu thì cũng chỉ dám lén lút oán hận sau lưng, vậy mà hôm nay ánh mắt ấy lại sắc bén hơn hẳn, giống hệt như một con thú non vừa bị người ta ép đến đường cùng nên đang nhe nanh vuốt để tự vệ.