Đến nội dung chính

Chương 5

admin 850 Chữ Cài Đặt

Tạ Trường Uyên nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Ngươi thì lo cho ta cái gì chứ?” Cao Đức Hải vội vàng hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, vẻ mặt đầy lo âu đáp: “Dù là trên triều hay trong cung này, ai mà chẳng phải kiêng dè Quốc Sư Điện ba phần cơ chứ. Vậy mà hôm nay ngài chọn cách đối đầu trực diện với Lục đại nhân như vậy…” Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Tạ Trường Uyên lập tức hơi lạnh xuống. Hắn thầm nghĩ mọi người đâu chỉ đơn giản là kiêng dè như lời lão nói. Ở đời trước, ngay cả việc muốn đóng ngọc tỷ xuống bất kỳ tấu chương nào hắn cũng phải nhìn sắc mặt của Lục Thanh Hoài. Đám quần thần quỳ rạp dưới điện ngoài miệng thì cung kính gọi hắn là bệ hạ, nhưng bọn họ thực sự kiêng sợ và thần phục ai thì trong lòng mọi người đều tự rõ ràng.

Mà điều buồn cười nhất chính là hắn từng ngu muội nghĩ rằng chỉ cần giết chết Lục Thanh Hoài là bản thân có thể nắm trọn quyền lực, để rồi kết quả là sau khi nàng vừa chết, đám thế gia quyền quý vốn bị nàng đè ép bấy lâu lập tức nổi lên cắn xé lẫn nhau để tranh giành lợi ích. Biên cảnh từ đó rơi vào cảnh đại loạn khiến ngoại tộc nhân cơ hội ngàn năm có một tiến quân thần tốc vào trung nguyên, chỉ chưa đầy mấy năm sau thì vương triều Đại Ung đã hoàn toàn sụp đổ. Tạ Trường Uyên mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ như in ngày hoàng thành thất thủ năm ấy. Khắp nơi trong tử cấm thành đều là tiếng khóc than ai oán, lửa cháy rực trời nhuộm đỏ cả một vùng, còn những kẻ từng quỳ dưới chân hắn thề thốt trung thành thì lại tranh nhau mở toang cổng thành để đầu hàng giặc. Trong khi đó, hắn chỉ có thể mặc long bào đứng bất lực trên tường thành cao vút, trơ mắt nhìn giang sơn mà tổ tông gây dựng nên bị xâu xé từng chút một. Thật là nực cười biết bao, dẫu hắn có cơ duyên trọng sinh đến hai lần nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cứu nổi thiên hạ của chính mình.

“Điện hạ?”

Giọng nói cẩn trọng của Cao Đức Hải một lần nữa kéo hắn từ trong dòng ký ức đen tối trở về với hiện thực. Tạ Trường Uyên chậm rãi mở mắt ra, một tay hắn chống lên trán, giọng mang theo vài phần mệt mỏi ra lệnh: “Không có gì, ngươi mau đi chuẩn bị nước ấm đi, cô muốn nghỉ ngơi.” Cao Đức Hải cung kính đáp: “Vâng, nô tài tuân chỉ.” Rồi lập tức lui xuống để chuẩn bị. Chờ đến khi lão vừa đi khỏi, Tạ Trường Uyên liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ngắm bóng hình của chính mình phản chiếu trong chiếc gương đồng ố vàng. Thiếu niên ở trong gương lúc này có khuôn mặt vẫn còn vương nét non trẻ, làn da trắng ngần cùng bờ môi đỏ thắm, ngay cả ánh mắt cũng chưa hề mang theo vẻ âm trầm lạnh lẽo của nhiều năm sau này. Ai nhìn vào dung mạo ấy cũng chỉ nghĩ đây là một vị thái tử vô lo vô nghĩ, được nuông chiều mà lớn lên trong nhung lụa. Chẳng một ai có thể ngờ được rằng bên trong thân xác thiếu niên này vốn dĩ đã mục nát và chằng chịt tổn thương từ lâu.

Tạ Trường Uyên chăm chú nhìn gương mặt trẻ tuổi của mình thật lâu rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Nếu như giết Lục Thanh Hoài sẽ dẫn đến kết cục mất nước, còn không giết thì bản thân hắn cũng phải chết một cách nghẹn khuất, vậy thì chi bằng kiếp này hắn thử đổi sang một cách khác xem sao. Dù sao nữ nhân kia cũng chỉ lớn hơn hắn có năm tuổi, biết đâu lần này hắn không cần tranh quyền đoạt vị đầy máu me nữa, chỉ cần tìm cách sống lâu hơn nàng là được. Chỉ cần hắn kiên nhẫn đợi đến ngày nàng chết già, khi đó hắn có thể ung dung làm một vị hoàng đế an nhàn hưởng phúc chẳng phải là tốt hơn rất nhiều hay sao? Nghĩ đến hướng đi mới mẻ này, tâm trạng u uất của Tạ Trường Uyên lập tức trở nên dễ chịu hơn không ít. Hắn thậm chí còn nghiêm túc ngồi suy tính khả năng thành công của kế hoạch ấy trong đầu, cuối cùng cảm thấy giả thuyết này thực sự rất có lý. Hắn hài lòng gật đầu, tự nhủ kiếp này cứ đặt mục tiêu sống lâu hơn Lục Thanh Hoài trước đã, rồi mọi chuyện khác cứ để sau này tính tiếp.