Đến nội dung chính

Chương 3

admin 863 Chữ Cài Đặt

Lục Thanh Hoài khẽ cong khóe môi, nhưng ý cười lạnh nhạt ấy tuyệt nhiên chẳng thể chạm tới đáy mắt; nàng nhìn hắn, nhàn nhạt nói tiếp: “Điện hạ vẫn nên giữ gìn thân thể thì hơn, ba ngày nữa ngài còn phải tự mình chủ trì đại điển đăng cơ đó.” Ngữ khí của nàng tuy vô cùng bình thản, nhưng dù nghe thế nào thì câu nói ấy cũng giống như một lời nhắc nhở đầy uy quyền chứ chẳng phải sự quan tâm thực lòng. Ở đời trước, lúc Tạ Trường Uyên nghe xong những lời này thì chỉ biết tức đến đỏ mặt mà không dám làm gì, nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời, bởi hắn đã quá hiểu rõ tâm tính của nữ nhân này. Nàng càng tỏ ra ôn hòa và lễ độ bao nhiêu thì chứng tỏ nàng càng không đặt bất kỳ ai vào trong mắt bấy nhiêu.

Tạ Trường Uyên khẽ rũ mi mắt, hạ giọng đáp lời: “Đa tạ Quốc sư đã có lòng nhắc nhở.” Hắn hơi dừng lại một chút, rồi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói thêm: “Chỉ mong sau này… Quốc sư cũng giữ gìn thân thể của mình cho thật tốt.” Lời vừa dứt, toàn bộ linh điện lập tức rơi vào một khoảng im lặng đến đáng sợ, đám cung nhân đứng hầu xung quanh đều đồng loạt cúi đầu thấp hơn. Ai ai cũng có thể nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói kia hoàn toàn không giống một lời cảm kích thông thường, mà ngược lại nó chẳng khác nào một lời tuyên chiến lạnh lùng, trực diện đối chọi với đối phương. Một tiểu thái giám đứng gần đó thậm chí còn sợ hãi đến mức run rẩy, suýt chút nữa đã làm rơi chiếc đèn dẫn hồn đang cầm trên tay. Dù sao hiện giờ trong triều ai mà không biết ngay cả tiên đế lúc sinh thời cũng phải nhượng bộ Quốc Sư Điện ba phần; vậy mà Thái tử điện hạ vừa mới mất đi chỗ dựa lớn nhất lại dám ngang nhiên đối đầu trực diện với Lục đại nhân, hành động này trong mắt họ đúng là không biết sống chết.
Nhưng điều thật sự khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó phải bất ngờ là Lục Thanh Hoài không hề nổi giận; nàng chỉ lặng im nhìn Tạ Trường Uyên thêm một lát, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người khác không tài nào đoán nổi cảm xúc thực sự bên trong, rồi một lúc sau mới nhàn nhạt dời mắt đi chốn khác.

“Đi thôi.”

Nói đoạn, nàng liền dứt khoát xoay người rời khỏi linh điện, bỏ lại bầu không khí đặc quánh trầm hương phía sau. Bộ trường bào màu xanh tuyền của nàng quét qua mặt đất lạnh băng, kéo theo đoàn người đang cúi đầu phía sau nối bước theo cùng, tạo nên một luồng khí thế áp bách mạnh mẽ đến mức cả đại điện rộng lớn không một ai dám thở mạnh. Mãi đến khi bóng dáng của Lục Thanh Hoài biến mất hoàn toàn sau khúc ngoặt, bầu không khí căng cứng như dây đàn trong điện mới thoáng thả lỏng được đôi chút.
“Điện hạ…”

Một giọng nói già nua đầy vẻ cẩn trọng bất ngờ vang lên bên cạnh Tạ Trường Uyên. Người vừa mở miệng chính là Cao Đức Hải, tổng quản thái giám thân cận của Đông Cung, cũng là người đã tận tụy hầu hạ hắn từ thuở nhỏ. Khác với đám cung nhân chỉ biết gió chiều nào theo chiều nấy để nịnh nọt, lão thái giám này là người duy nhất thực lòng lo lắng cho an nguy của hắn. Lão vừa lén lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang rịn đầy trên trán, vừa thấp giọng khuyên nhủ: “Hành động vừa rồi của ngài thực sự là quá mạo hiểm rồi.”

Tạ Trường Uyên xoay người nhìn lão một cái, ánh mắt chợt thoáng chút dao động. Trong ký ức đau thương của hắn, Cao Đức Hải đã chết vào năm thứ ba sau khi hắn đăng cơ, lão bị người ta nhẫn tâm đánh gãy chân rồi ném xác xuống hồ sen lạnh lẽo chỉ vì trước đó từng lén lút đưa thuốc trị thương cho hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Trường Uyên hơi tối xuống, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Nhưng để bảo vệ lão và che giấu tâm tư của mình, hắn nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc, lập tức lạnh giọng quát lớn: “Lắm lời!”
Cao Đức Hải giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống nền đất: “Nô tài đáng chết, xin Điện hạ bớt giận.”

“Ra ngoài điện quỳ trong một canh giờ cho ta.” Tạ Trường Uyên lạnh lùng ra lệnh, quay lưng về phía lão. Cao Đức Hải cung kính cúi đầu: “Vâng, nô tài tuân chỉ.” Rồi lão thái giám run rẩy lui xuống, không dám mở miệng ho he thêm nửa chữ.