Đến nội dung chính

Chương 9

admin 899 Chữ Cài Đặt

“Hơn nữa, chiều nay Lưu thái phó còn vào cung để giảng bài cho người.”

Nghe đến cái tên ấy, Tạ Trường Uyên lập tức ngẩng phắt đầu lên. Lưu thái phó, ông lão ngoan cố và nghiêm khắc đó hóa ra vẫn còn sống khỏe mạnh. Nghĩ đến đây, trong lòng vị tân đế bỗng chốc mềm xuống một chút, bởi vì ở cả hai đời trước, vị lão nhân ấy đều là người duy nhất thật lòng, dốc hết tâm can để phò tá hắn. Đặc biệt là ở đời thứ hai, ngay cả khi hắn bị cả triều đình quần thần chỉ trích dữ dội, Lưu thái phó vẫn bất chấp tất cả để đứng ra bảo vệ hắn.

Nghĩ đến ân tình sâu nặng của cố nhân, Tạ Trường Uyên miễn cưỡng ngồi thẳng dậy rồi chìa tay ra: “Đưa tấu chương đây cho trẫm.”

Cao Đức Hải thấy chủ tử cuối cùng cũng chịu làm việc thì vui mừng khôn xiết, thế nhưng lão còn chưa kịp dâng tấu chương qua thì đã nghe vị hoàng đế nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Ngươi tự mở ra rồi đọc cho trẫm nghe đi.”
Nụ cười trên gương mặt già nua của Cao Đức Hải lập tức cứng đờ, lão luống cuống đáp: “Bệ hạ… thế này thực sự không hợp với quy củ của tổ tông.”

Tạ Trường Uyên mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp trả: “Hiện tại trẫm chính là quy củ.”

“…”

“Đọc đi.”

“…Vâng, nô tài tuân chỉ.” Cao Đức Hải khóc không ra nước mắt, đành phải run rẩy cầm một bản tấu chương lên rồi đằng hắng giọng: “Khởi bẩm bệ hạ, phủ Giang Nam năm nay…”

“Tóm tắt ngắn gọn thôi.” Hắn mất kiên nhẫn ngắt lời.

“Dạ… Giang Nam xin tiền triều đình.”

“Chuẩn tấu, cấp tiền.”

“Dạ, còn phủ Hà Đông…”

“Cũng xin tiền à?”

“Dạ không phải.”

“Vậy thì đọc tiếp bản khác đi.”

Cách phê duyệt tấu chương có một không hai này khiến Cao Đức Hải triệt để cạn lời, trong khi đó Tạ Trường Uyên lại vô cùng hài lòng với sự lười biếng có tính toán của mình. Đời thứ nhất hắn vốn quá dễ nói chuyện nên ai cũng khinh bạc, đời thứ hai hắn lại quá biết nhẫn nhịn chịu nhục nên ai cũng xem thường, kết cục là kẻ nào cũng cho rằng hắn là một tên bù nhìn dễ bề bắt nạt. Cho nên ở đời thứ ba này, hắn quyết định đổi hẳn sang phong cách độc đoán và bất cần đời. Ít nhất là ở trong hoàng cung này, hắn phải là người duy nhất định ra luật chơi. Dẫu cho có phải mang danh là một vị hoàng đế có tính tình thất thường, hỉ nộ vô thường đi chăng nữa, thì vẫn tốt hơn gấp vạn lần việc làm một vị quân chủ nhu nhược để ai ai cũng dám trèo đầu cưỡi cổ.
Cao Đức Hải không dám kháng lệnh, lão đành cẩn thận cầm từng bản tấu chương lên đọc lớn: “Thần là Hàn lâm học sĩ Tôn Mậu, khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho thần. Con vẹt thần nuôi trong phủ bị con khỉ nhà Lưu đại nhân dọa cho khiếp sợ đến mức bỏ ăn suốt ba ngày nay…”

Tạ Trường Uyên lười biếng phất tay: “Đã duyệt, đóng ấn.”

“Thần là Thiếu khanh Thái Thường Tự Trịnh Viễn. Hôm trước xe ngựa của thần khi đang lưu thông trên phố lớn thì vô tình va phải xe ngựa của Hình bộ Lang trung…”

“Đã duyệt, đóng ấn.”

“Thần là…”

“Đã duyệt, đóng ấn.”

“Thần…”

“Đã duyệt, đóng ấn.”

Trong Ngự Thư Phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại tiếng lật giấy loạt xoạt cùng tiếng đóng dấu ngọc tỷ trầm đục. Thế nhưng, sau khi đọc được một lúc, sắc mặt của Cao Đức Hải càng lúc càng trở nên khó coi. Lão vốn còn tưởng rằng Quốc Sư Điện đã có lòng để lại một phần chính vụ quan trọng cho tân đế tập tành xử lý, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Tấu chương chất đầy bàn thì nhiều thật đấy, nhưng lật ra toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi, gà bay chó sủa chốn nhân gian.
Tuyệt nhiên không có một ai nhắc đến tình hình lũ lụt đang khẩn cấp, không có một ai nhắc đến việc cấp phát quân lương, và càng không có một ai nhắc đến chuyện đao to búa lớn như an nguy nơi biên cảnh. Mọi thứ hiện lên trên mặt giấy giống như thể thiên hạ này đang thái bình thịnh trị đến mức các đại thần triều đình chỉ còn dư dả thời gian để quản chuyện chó mèo, vẹt khỉ nhà nhau vậy.

Cao Đức Hải tức đến mức lồng ngực phập phồng, đôi bàn tay già nua run rẩy kịch liệt, lão bất bình lẩm bẩm: “Khinh người quá đáng… Họ rõ ràng là đang khinh người quá đáng…”

Trái ngược với sự phẫn nộ của lão thái giám, Tạ Trường Uyên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh và dửng dưng. Ở đời đầu tiên hắn từng tức giận đến mức phát khóc, đời thứ hai hắn từng hận đến mức không cam lòng, còn đến đời thứ ba này, hắn nhìn đống tấu chương vô thưởng vô phạt kia mà chỉ thấy một cảm giác quen thuộc đến nực cười.