Sau khi bà ngoại qua đời, Lâm Tri Hạ trở về quê và tiếp quản một tiệm sách cũ.
Từ ngày đó, những món đồ không rõ nguồn gốc liên tục xuất hiện trên quầy.
Một bức thư chưa gửi.
Một tấm ảnh cũ.
Một chiếc vé tàu đã úa màu.
Mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện bị lãng quên.
Bên cạnh cô là người chủ tiệm ảnh luôn cho rằng không phải mọi sự thật đều cần được tìm đến tận cùng.
Trong lúc lắng nghe những nhân duyên chưa khép lại của người khác, cả hai cũng dần học được cách đối diện với những điều mình chưa từng buông bỏ.
—
“Thứ không còn được ai nhớ đúng cách sẽ không biến mất, mà chỉ đổi sang một hình dạng khác để được lắng nghe lần cuối.”
[Truyên thiên về chữa lành, không chuyên bắt ma, phong thuỷ.]





Bình Luận (0)