Đến nội dung chính

Chương 2

admin 486 Chữ Cài Đặt

Dọn dẹp một căn nhà không mất đến ba tuần, xử lý giấy tờ lại càng không.

Nhưng lần này Tri Hạ không muốn giống năm ngoái.

Vội vàng trở về.

Vội vàng rời đi.

Rồi để lại tất cả phía sau.

Trước khi bán căn nhà và tiệm sách của bà ngoại, cô muốn tự mình thu dọn mọi thứ cho đàng hoàng.

Sáng thứ Ba.

Tri Hạ cầm tờ đơn xin nghỉ phép đã in sẵn, đứng lặng người trước cửa phòng trưởng phòng.

Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở, bàn tay siết chặt mép giấy đến hơi nhàu nát. Cô hít một hơi sâu, vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã đột ngột mở ra từ bên trong.

Trưởng phòng bước ra, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộp kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Vừa nhìn thấy Tri Hạ, mắt chị liền sáng lên: “Ơ, Tri Hạ! Chị đang định gọi em vào đây. Tin vui nhé, tổng giám đốc vừa duyệt dự án chiến lược của quý sau. Chị đã đề xuất em làm trưởng nhóm điều phối chính. Hoàn thành tốt dự án này, cơ hội lên phó phòng của em sẽ rất lớn.”
Vài đồng nghiệp vô thức quay đầu nhìn sang.

Có người còn nhỏ giọng: “Đúng là sắp lên phó phòng rồi.”

Lúc này, tờ đơn xin nghỉ phép ba tuần trong tay Tri Hạ bỗng trở nên nặng trĩu.

Thứ mà cô từng nghĩ mình muốn nhất cuối cùng cũng ở ngay trước mắt.

Nhìn nụ cười tràn đầy kỳ vọng của trưởng phòng, Tri Hạ khẽ nuốt khan, chậm rãi chìa tờ đơn ra phía trước: “Chị… em rất cảm ơn sự tin tưởng của chị và ban giám đốc.”

“Nhưng em có việc gia đình đột xuất cần phải giải quyết dứt điểm. Em muốn xin phép được nghỉ ba tuần ạ.”

Trưởng phòng sửng sốt, chị im lặng vài giây, sau đó mới hỏi lại: “Ba tuần?”

“Em chắc chứ?”

Sau một hồi thuyết phục nhưng thấy thái độ của Tri Hạ quá kiên quyết, trưởng phòng đành thở dài ký nhận, không quên buông một câu nhắc nhở đầy tiếc nuối: “Em đi ba tuần, dự án này chị buộc phải giao cho người khác. Ghế phó phòng… có lẽ phải đợi đợt sau rồi.”
“Vâng, em xin lỗi và cảm ơn chị.” Tri Hạ khẽ cúi đầu, mỉm cười một nụ cười vừa vặn, không thừa không thiếu.

Thế nhưng, khi bước ra khỏi tòa nhà vào cuối ngày hôm đó để chuẩn bị cho chuyến đi cuối tuần, nụ cười ấy hoàn toàn biến mất.

Giữa ga tàu điện ngầm đông đúc, Tri Hạ đứng trơ trọi như một ốc đảo.

Nếu mình thật sự được thăng chức thì sao?

Rồi sao nữa?

Cô đứng rất lâu, nhưng trong lòng vẫn chỉ là một khoảng trống mơ hồ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tri Hạ không còn chắc mình đang chạy về phía điều gì nữa.