Quý Miên bị hệ thống trói buộc, bắt buộc phải xuyên qua các tiểu thế giới để sắm vai nam phụ thâm tình.
…
[Thế giới 1: Quý Miên đóng vai nam phụ số n, đem lòng thầm thương trộm nhớ nữ chính.]
Để có cơ hội tiếp cận người trong mộng, Quý Miên quyết định đi đường vòng: lấy lòng “em vợ tương lai” – em trai của nữ chính.
Cậu và “em vợ tương lai” thân thiết như anh em, đi theo sau mông “em vợ tương lai”, miệng gọi một tiếng “anh” ngọt xớt.
Chẳng ai ngờ chí hướng của cậu lại “cao cả” đến thế: Muốn làm anh rể của đại ca mình.
Mọi người đều tưởng Quý Miên trung thành tận tụy, vì đại ca mà lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng từ.
Đại ca cũng rất “coi trọng” cậu, không chỉ thu nhận người không nhà để về như cậu, lo ăn lo ở lo đủ mọi bề, mà còn thường xuyên quan tâm nhân viên rất ấm áp.
Điểm yếu duy nhất là đại ca thỉnh thoảng cứ thích xoa đầu cậu.
Cho đến một ngày, đại ca phát hiện ra “chí hướng cao cả” kia.
Anh khẽ nhếch môi, đáy mắt lạnh lẽo thấu xương: “Nghe nói… cậu muốn làm anh rể tôi?”
Quý Miên: “… Dạ không dám.”
…
[…]
…
[Thế giới 3: Quý Miên là một thiếu gia đào hoa thầm yêu thụ chính.]
Cậu kiên trì theo đuổi thụ chính, bày tỏ tình cảm mọi lúc mọi nơi bất kể đúng sai.
Đến khi hoàn thành đủ 100 lần nhiệm vụ tỏ tình, Quý Miên hí hửng chuẩn bị nghỉ phép.
Để “tiễn biệt” đoạn tình cảm đã chết, cậu mua vài chai rượu về giả vờ mượn rượu giải sầu.
Cậu bạn cùng phòng “thẳng như thép”, vốn bài xích đồng tính, tốt bụng ngồi bên cạnh bầu bạn.
Trong cơn say túy lúy, Quý Miên thấy tay mình bị siết chặt, bên tai vang lên giọng nói run rẩy của cậu bạn cùng phòng: “Rốt cuộc tôi thua cậu ta ở điểm nào?”
…
[Thế giới 4: Quý Miên là người anh trai biến thái, thầm yêu em trai kế của mình.]
Cậu cần mẫn diễn vai người anh trai cố chấp, yêu em trai đến phát điên, bị người đời phỉ nhổ, bị em trai lạnh nhạt.
Theo kịch bản, cậu sẽ bị em trai gài bẫy, dẫn dụ để rồi bị tống vào tù, khóc lóc hối hận sau song sắt.
Quý Miên cố gắng chịu đựng đến nút thắt kịch tính, run rẩy cùng em trai trải qua một đêm, rồi nằm chờ cảnh sát đến bắt.
Sáng hôm sau, Quý Miên nhìn thiếu niên đang vùi đầu vào cổ mình cọ tới cọ lui, hoang mang tự hỏi: “Ủa rồi nước mắt sau song sắt của mình đâu?”
…
[Thế giới 5: Quý Miên là vị thiếu gia nhà giàu hống hách.]
Tiểu thiếu gia pháo hôi có một “bạch nguyệt quang” trong lòng, nhưng người ấy đã ra nước ngoài chữa bệnh.
Vì quá nhớ nhung, cậu ép buộc một chàng trai nhà lành làm “vật thế thân”.
Đến khi thụ chính bạch nguyệt quang về nước, tiểu thiếu gia nết na xấu xa bị vả mặt bôm bốp, vài năm sau thì phá sản.
Còn chàng trai “thế thân” nghèo khổ năm xưa giờ đã vươn mình thành ông trùm kinh doanh lẫy lừng.
Hai người hẹp hòi gặp lại, Quý Miên tức tối: “Thấy tôi sống không tốt, anh đắc ý lắm đúng không?”
Người từng chán ghét cậu vô cùng ấy chỉ im lặng đưa lại chiếc đồng hồ mà Quý Miên từng phải bán đi.
“Ai thèm sự bố thí của anh!”
Hắn rủ mắt, giọng trầm xuống: “… Không phải bố thí.”
Người cầu xin sự bố thí, từ đầu đến cuối đều là tôi.





Bình Luận (0)