Giữa Ma Cao rực rỡ ánh đèn neon, Thẩm Vô Ưu lại sống lặng lẽ trong một khu chung cư cũ nát, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài.
Cô mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng, gần như không bước chân ra khỏi căn gác xép chật hẹp chất đầy những linh kiện đồng hồ cũ. Cuộc sống của Vô Ưu vốn chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường ấy.
Cho đến khi đêm xuống.
Mỗi tối, cô đều lặng lẽ vén một góc rèm, nhìn sang tòa nhà đối diện.
Ở đó có Lục Cảnh Tôn.
Một kẻ đứng trên đỉnh thế giới ngầm, quen quyết định sống chết của người khác chỉ bằng một câu nói.
Vô Ưu biết mình nên tránh xa hắn. Nhưng cô lại bị cuốn hút bởi thứ nguy hiểm toát ra từ người đàn ông ấy. Mùi máu, bạo lực, sự tàn nhẫn đến lạnh người – tất cả những thứ khiến người bình thường khiếp sợ lại khiến cô không thể rời mắt.
Rồi một đêm sương mù phủ kín con phố, một chiếc ốc vít từ cửa sổ căn gác xép rơi xuống, đập thẳng lên nắp ca-pô chiếc xe sang bên dưới.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đủ để kết thúc trò chơi trốn tìm kéo dài bấy lâu.
Lục Cảnh Tôn ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn xuyên qua màn sương, chính xác bắt được bóng người vẫn luôn ẩn sau ô cửa tầng bốn.
Từ giây phút đó, Thẩm Vô Ưu không thể trốn nữa.
Ban đầu, Lục Cảnh Tôn chỉ xem cô như một trò tiêu khiển bất chợt. Hắn kéo cô vào thế giới đầy máu và tội lỗi của mình, dùng sự áp đảo và kiểm soát để ép cô khuất phục.
Hắn muốn nhìn lớp bình tĩnh kỳ lạ ấy vỡ vụn.
Muốn biết một người phụ nữ lúc nào cũng im lặng như chẳng có cảm xúc sẽ có bộ dạng thế nào khi bị hắn dồn đến đường cùng.
Nhưng Lục Cảnh Tôn đã tính sai.
Người con gái tưởng chừng yếu đuối ấy chưa bao giờ thực sự yếu đuối.
Và cũng từ lúc nào không hay, sự im lặng từng khiến Lục Cảnh Tôn tò mò đã trở thành thứ duy nhất có thể xoa dịu phần điên loạn trong hắn.
Một mối quan hệ bắt đầu bằng tò mò, kiểm soát và dục vọng dần biến thành thứ ràng buộc mà cả hai đều không còn cách nào cắt đứt.
Từ thể xác đến linh hồn.
Để giữ Thẩm Vô Ưu bên mình, Lục Cảnh Tôn cuối cùng có thể vứt bỏ cả đế chế tỷ đô mà hắn từng mất nửa đời để xây dựng.
Tình yêu của họ chưa bao giờ có hoa hồng.
Cũng chẳng có những lời thề cứu rỗi dành cho nhau…
[Mọi tên người, tổ chức, địa điểm và sự kiện trong truyện đều được sử dụng theo cách hư cấu phục vụ cho nội dung tiểu thuyết, không liên quan đến thực tế.]
Tôi cam kết không viết truyện 18+.





Bình Luận (0)