Đến nội dung chính

Chương 14: Màn kịch

admin 1.014 Chữ Cài Đặt

Hắn khẽ siết vòng tay đang ôm lấy eo Vô Ưu trước hàng chục con mắt rình rập.

“Tao nuôi một món đồ chơi nhỏ ở đây để giải khuây. Chẳng lẽ mỗi lần đi chơi gái, tao cũng phải viết báo cáo trình lên cho anh ta duyệt sao?”

Lời tuyên bố dõng dạc, rành mạch nện thẳng vào màng nhĩ Vô Ưu.

Toàn thân cô cứng đờ. Nhịp tim vừa đập liên hồi bỗng chốc đình trệ.

Một lời nói dối hoàn hảo. Một vỏ bọc xuất sắc.

Hắn thản nhiên biến sự xuất hiện bất hợp lý của mình tại khu nhà trọ tồi tàn này thành một cuộc hẹn hò vụng trộm. Hắn tự gán cho cô cái mác nhân tình bí mật, một con sủng vật được hắn nuôi nhốt.

Sự nghi ngờ trong mắt Cố Viễn chững lại.

Gã tay sai híp mắt, đảo tầm nhìn xuyên qua bờ vai rộng lớn của Cảnh Tôn để đánh giá thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong vòng tay hắn. Lục Cảnh Tôn nổi tiếng là kẻ máu lạnh, vô tình, chưa từng để bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào ranh giới cá nhân.
Thế mà nay, hắn lại giấu giếm một nữ nhân ở cái chốn hạ cấp này?

Một điểm yếu chí mạng.

Cố Viễn nhận ra giá trị của thông tin này vượt xa việc tìm thấy một cái xác bị thủ tiêu. Việc Lục Cảnh Tôn vô tình để lộ tử huyệt là cơ hội ngàn vàng để Lục Tư Mạc nắm thóp người em trai ngạo ngược.

“Ra là vậy. Nhã hứng của nhị thiếu gia quả nhiên khác người thật.” Cố Viễn bật cười nham hiểm, thu lại đèn pin. Gã cúi đầu một cách giả tạo: “Thế thì chúng tôi không làm phiền đêm xuân của ngài nữa. Tụi bây, rút!”

Ba gã tay sai quay gót. Tiếng bước chân dần khuất dạng nơi cầu thang bộ.

Màn kịch vừa hạ màn.

Cảnh Tôn dùng sức đẩy mạnh Vô Ưu vào sâu trong phòng.

Cô lảo đảo lùi lại. Gót chân vấp phải mép nệm mút, ngã bệt xuống sàn nhà.

Hắn bước vào trong. Mũi giày da đá văng mảng ván cửa bị vỡ, dứt khoát ghép nó lại với khung viền. Bàn tay to lớn kéo chiếc tủ sắt rỉ sét gần đó, chặn ngang lối ra vào để thay thế cho ổ khóa đã hỏng.
Âm thanh kim loại cọ xát vào nền nhà vang lên chói tai.

Không gian chật hẹp giờ đây bị đóng kín hoàn toàn. Bầu không khí ngột ngạt chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc của hai con người.

Vô Ưu chống tay xuống sàn, lồm cồm ngồi dậy.

Khuỷu tay cô rướm máu do mảnh dằm gỗ găm vào. Tóc tai rối bời xõa tung trước trán.

Cô vùng vẫy thoát khỏi dư chấn của cú ngã. Đôi mắt đen thẳm ngước lên, trừng trừng nhìn kẻ vừa tàn nhẫn ném cô vào miệng cọp.

Sự tĩnh lặng biến mất. Thay vào đó là một ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy dữ dội trong đáy mắt Vô Ưu.

Cô phân tích được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Chỉ bằng một câu nói bâng quơ, Lục Cảnh Tôn đã trực tiếp biến cô thành mục tiêu sống của toàn bộ mạng lưới tội phạm thuộc phe Lục Tư Mạc.

Bọn chúng sẽ lùng sục, sẽ săn đuổi, sẽ dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất để bắt cóc cô nhằm đe dọa hắn.
Cô đã trở thành một con tốt thí mạng giữa bàn cờ giang hồ hiểm ác.

Đối diện với cái nhìn phẫn uất của cô, Lục Cảnh Tôn lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Hắn chẳng buồn bận tâm đến sự tức giận của một kẻ yếu thế.

Hắn thong thả nhấc tay, cởi bỏ từng chiếc cúc của chiếc măng tô đen dính đầy bụi bẩn và hơi sương. Động tác chậm rãi, tao nhã hệt như một quý tộc đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối.

Chiếc áo khoác đắt tiền bị vứt hờ hững lên thành chiếc ghế bành cũ nát.

Bên trong, chiếc sơ mi lụa đen mỏng manh bó sát lấy hình thể vạm vỡ. Ba chiếc cúc trên cùng đã được mở phanh từ trước, phơi bày vòm ngực rộng lớn cùng xương quai xanh nam tính.

Khí thế bức người tiếp tục lan tỏa, nuốt chửng lấy từng mét vuông không khí ít ỏi.

Cảnh Tôn cất bước.

Đế giày nện xuống sàn gỗ. Tiếng ván ép kêu lên kẽo kẹt nhức nhối. Từng nhịp, từng nhịp tiến về phía Vô Ưu đang ngồi bệt dưới đất.

Sự chênh lệch về thể hình tạo ra một sức ép khổng lồ. Áp lực vô hình ép Vô Ưu phải vô thức nhích người lùi lại. Lòng bàn tay trần miết trên những vụn kim loại rỉ sét tấy đỏ. Vách tường lạnh lẽo phía sau đã nhanh chóng chặn đứng mọi lối thoát.

Hắn dừng lại ngay trước mặt cô. Bóng đen ngạo mạn hoàn toàn che khuất thứ ánh sáng le lói duy nhất trong phòng.

Lục Cảnh Tôn từ từ khom người xuống. Một chân hắn quỳ gối trên mặt sàn lở loét, chân còn lại chống vững chãi, tạo thành một thế giam cầm hoàn hảo.

Bàn tay to lớn mang những vết sẹo mờ từ những cuộc chém giết vươn ra. Những ngón tay cứng như kìm sắt thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của Vô Ưu.

Lực đạo tàn nhẫn ép buộc khớp hàm cô đau nhói. Da thịt tái nhợt lập tức in hằn năm dấu tay đỏ lựng.

Hắn hất mạnh cằm cô lên cao. Sự phản kháng yếu ớt nơi cổ họng Vô Ưu bị dập tắt ngay lập tức. Hắn bắt bẻ góc độ, ép buộc khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ phẫn nộ ấy phải phơi bày trọn vẹn dưới sự soi mói của mình.