Đến nội dung chính

Chương 10: Bước chân vào cửa tử

admin 999 Chữ Cài Đặt

Vô Ưu sững người. Đồng tử đen thẳm co rút cực hạn. Lồng ngực phập phồng đột ngột đình trệ.

Cảnh Tôn thản nhiên bóc trần một sự thật.

Toàn bộ những màn ân ái cuồng nhiệt dưới góc khuất con hẻm, những nụ hôn ngấu nghiến, tiếng rên rỉ mê đắm của người đàn bà mặc váy đỏ kia… tất thảy đều là một vở kịch.

Một kịch bản được dàn dựng tinh vi để qua mắt những mạng lưới tình báo của Lục Tư Mạc đang lẩn khuất khắp khu Cửu Long. Cảnh Tôn cần một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Một gã tài phiệt sa đọa, chìm đắm trong tửu sắc để làm dịu sự đề phòng của gia tộc, tạo vỏ bọc an toàn cho các giao dịch chuyển dời vũ khí dưới bến cảng.

Và Giai Kỳ, ả đàn bà ham hư vinh ngu ngốc đó tình nguyện tự biên tự diễn để thỏa mãn ảo tưởng về vị trí nhân tình độc tôn.
Nhiều lúc Lục Cảnh Tôn thực chất chỉ đứng đó. Hắn châm một điếu xì gà, mỉa mai nhìn ả tự bấu víu lấy không khí, tự chà xát cơ thể vào tường gạch nhám mà rên la thảm thiết. Hắn coi ả là một con rối rẻ tiền, mua vui cho đám chó săn đang rình rập hắn.

Bộ não Vô Ưu quá tải trước khối lượng thông tin vừa tiếp nhận.

Kẻ điên cuồng tàn bạo trước mắt cô, lại sở hữu một tâm cơ thâm hiểm đến rợn người. Hắn tàn nhẫn tước đoạt sinh mạng người khác, cũng máu lạnh bỡn cợt dục vọng của đàn bà để phục vụ cho toan tính chính trị.

Sự giả dối bóng bẩy của thế giới thượng lưu được phơi bày trần trụi.

Cảnh Tôn buông bàn tay đang chống lên cửa sắt.

Hắn di chuyển ngón tay cái, thô bạo miết mạnh lên đôi môi nhợt nhạt đang hé mở vì kinh ngạc của Vô Ưu. Lớp da khô nẻ lập tức bong tróc.
Lực ma sát tàn nhẫn ép bật dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết cắn lúc nãy của chính cô. Vị tanh nồng nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Sắc đỏ rực rỡ tương phản gay gắt với làn da tái nhợt, tạo nên một mảng màu diễm lệ.

Hương xì gà ám trên đầu ngón tay hắn trực tiếp xâm nhập vào khứu giác cô, đánh chiếm mọi luồng dưỡng khí.

“Bây giờ thì mày đã biết quá nhiều bí mật của giới giang hồ rồi.”

Lời cảnh cáo lạnh lẽo ghim thẳng vào màng nhĩ. Từng chữ nhả ra mang theo sức nặng ngàn cân, đè nát sự kháng cự yếu ớt của cô gái nhỏ.

Hắn đang đe dọa tước đoạt mạng sống của cô ngay tại đây. Giết một con ranh không tên tuổi ở khu ổ chuột này, băm nát xác ném xuống cống ngầm, đối với hắn còn dễ dàng hơn việc nghiền nát một con kiến.

“Bước một chân vào cửa tử, cảm giác thế nào?”
Mũi nhọn của tử thần kề sát yết hầu. Bóng đen của gã bạo chúa hoàn toàn che khuất ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà.

Sự sợ hãi tột cùng bùng nổ. Nỗi khiếp đảm đập vỡ mọi hệ thống phòng ngự vật lý của Vô Ưu.

Tuy nhiên, luân chuyển cùng nỗi sợ lại là một thứ hưng phấn kỳ dị. Sự nguy hiểm cận kề cái chết kích hoạt khoái cảm vặn vẹo, cuộn trào cuồng loạn trong từng mạch máu.

Cơ thể nhỏ bé đột ngột căng cứng. Đôi chân trần bấu chặt xuống mặt sàn xi măng lạnh buốt. Từng khối cơ bắp đóng băng hoàn toàn dưới sự thao túng tàn bạo của hắn.

Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, nhưng đôi mắt cô vẫn mở to, thu trọn từng đường nét tàn nhẫn của kẻ đối diện.

Hắn nhìn thấu sự hưng phấn bệnh hoạn đang giật liên hồi nơi khóe mắt cô. Một tiếng hừ lạnh bật ra từ cuống họng gã đàn ông.

Bàn tay thô ráp nới lỏng. Cảnh Tôn thô bạo đẩy mạnh cô ra.

Vô Ưu mất đà, loạng choạng lùi về phía sau. Tấm lưng gầy guộc lại một lần nữa va vào bức tường xi măng lạnh ngắt của khu chung cư tồi tàn. Lực đẩy quá mạnh khiến bả vai cô nhói lên, nhưng tâm trí cô vẫn dính chặt vào hình bóng to lớn kia.

Cảnh Tôn xoay người, dứt khoát bước vào buồng thang máy vừa mở cửa. Khí thế bức người của hắn trong nháy mắt bị thu hẹp lại trong cái hộp sắt hoen rỉ.

Cánh cửa sắt từ từ khép lại. Ánh nhìn của hắn sắc lẹm, lạnh lẽo lướt qua thân ảnh đang run rẩy ngoài hành lang, để lại một tia giễu cợt trần trụi trước khi bị bóng tối của trục thang máy nuốt chửng hoàn toàn.

Tiếng ròng rọc rít lên những âm thanh khô khốc, mang theo người đàn ông nguy hiểm ấy biến mất khỏi tầng bốn.

Góc nhìn chuyển dời về phía chiếc Roll-Royce Phantom đang đỗ tĩnh lặng dưới lòng đường ngập ngụa mùi rác thải.

Cửa xe mở ra. Lục Cảnh Tôn bước vào băng ghế sau. Không gian bên trong khoang xe lập tức bị lấp đầy bởi mùi da thuộc đắt tiền, cách ly hoàn toàn với sự dơ bẩn của khu Cửu Long bên ngoài. Hắn ngả đầu ra sau ghế, nới lỏng nút thắt cà vạt lụa, xua đi sự ngột ngạt của một đêm dài.

Trợ thủ Hoắc Thiệu ngồi ở ghế lái phụ, cẩn trọng xoay người đưa ra một chiếc máy tính bảng. Màn hình hiển thị biểu đồ chứng khoán đỏ rực của Tập đoàn Xây dựng Lục Thị, kèm theo hàng loạt bản báo cáo mật.