Đến nội dung chính

Chương 7: Khao khát

admin 965 Chữ Cài Đặt

Ngón tay cái mang đầy vết chai sần thô bạo miết lên gò má của Vô Ưu. Lớp da mỏng lập tức tấy đỏ dưới ma sát trần trụi.

“Hay là một con ả biến thái khát tình?” Hắn cười khẩy, ánh mắt soi mói lướt dọc theo đường cong đang run rẩy dưới lớp áo: “Thiếu thốn hơi ấm đàn ông đến mức phải trốn trong góc tối, thủ dâm bằng việc nhìn lén người khác ân ái sao?”

Lời sỉ nhục gai góc đâm thẳng vào lòng tự tôn của Vô Ưu.

Cảnh Tôn khoái trá chờ đợi một sự hoảng loạn tột độ. Hắn khao khát nhìn thấy nước mắt, sự cầu xin thảm thiết, hoặc sự suy sụp hoàn toàn từ cô gái nhỏ bé.

Tuy nhiên, hắn đã lầm.

Trái với những gì hắn chờ đợi, Thẩm Vô Ưu vẫn im lặng đến lạ. Cơn run vô thức trong người cô cũng dần biến mất.

Đôi mắt vốn đờ đẫn, trống rỗng bỗng khẽ thay đổi. Một tia sáng rất nhỏ hiện lên nơi đáy mắt, ban đầu chỉ mong manh như sắp tắt, rồi nhanh chóng chuyển thành một vẻ liều lĩnh khó hiểu.
Hội chứng sợ xã hội cùng những tổn thương tâm lý kéo dài nhiều năm đã khiến Vô Ưu tự khép mình lại, gần như tách khỏi mọi cảm xúc bình thường. Nhưng lúc này, sự hiện diện đầy áp đảo của Lục Cảnh Tôn lại bất ngờ phá vỡ lớp vỏ cô vẫn dựa vào để trốn tránh thế giới.

Cơn đau âm ỉ nơi da đầu, hơi nóng từ lồng ngực hắn và cảm giác nguy hiểm quá rõ ràng ở khoảng cách gần khiến mọi giác quan trong cô đồng loạt tỉnh lại.

Sự mờ mịt quanh Vô Ưu như bị xé ra từng chút một.

Cô cắn mạnh môi dưới, đến mức lớp da mỏng đau nhói.

Vị máu tanh ngọt rỉ ra, lan tỏa nơi đầu lưỡi. Sự kích thích từ cơn đau vật lý ép nhịp tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Một luồng adrenaline cuộn trào trong huyết quản, thổi bay toàn bộ sự e dè và nỗi sợ hãi bản năng.

Cô nhìn chằm chằm vào đường nét sắc lạnh trên gương mặt người đàn ông trước mặt.
“Phải.”

Một tiếng đáp rất khẽ bật ra khỏi cổ họng đã quá lâu không giao tiếp với ai. Giọng cô khàn và khô, gần như chỉ còn là hơi thở.

Động tác miết trên gò má cô của Cảnh Tôn thoáng khựng lại.

Vô Ưu nuốt ngụm nước bọt pha mùi máu nhẹ. Cô dồn toàn bộ can đảm vừa được đánh thức, thẳng thừng đối diện với người đàn ông.

“Tôi khao khát được nhìn thấy anh.” Cô nhả chữ, từng từ rời rạc nhưng vô cùng rành mạch: “Mỗi ngày. Mỗi đêm.”

Không gian hẹp của căn gác xép lập tức đông cứng lại. Tiếng còi xe ngoài đường lớn dường như đã bị vách tường rêu mốc chặn đứng hoàn toàn.

Ánh mắt liều lĩnh của Vô Ưu tuyệt nhiên vắng bóng sự trốn tránh. Cô y hệt một kẻ mộng du vừa bừng tỉnh, bất chấp tất cả để lao đầu vào ngọn lửa đang rực cháy.

“Sự tàn nhẫn của anh…” Vô Ưu rướn cổ lên, mặc kệ lớp da đầu đang bị hắn kéo căng đến mức rách toạc. Đáy mắt cô lóe lên một tia sáng vặn vẹo, cuồng loạn: “… Tôi thực sự muốn nó.”
Sự thú nhận trần trụi vang lên.

“Tôi muốn nhìn thấy anh.” Vô Ưu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào khoảng không mong manh giữa hai người: “Khao khát sự nguy hiểm từ anh.”

Không khí trong phòng như bị rút cạn.

Lục Cảnh Tôn khựng lại một nhịp.

Hắn từng lắng nghe vô số lời nịnh nọt, tiếng van xin, sự đe dọa và cả những lời nguyền rủa tàn độc nhất. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ đối diện với một sự khao khát mang tính bệnh hoạn đến mức này.

Đã vậy, nó lại được thốt ra từ miệng của một sinh vật trông có vẻ vô hại và yếu ớt nhất mà hắn từng giẫm đạp lên.

Đôi lông mày sắc bén của Cảnh Tôn nhíu chặt. Vực thẳm đen đặc trong mắt hắn cuộn lên một trận bão táp dữ dội. Sự ngỡ ngàng chỉ xẹt qua trong một phần ngàn giây, nhanh chóng nhường chỗ cho một cơn thịnh nộ pha lẫn nhục dục nguyên thủy.

Bàn tay to lớn đang nắm chặt mái tóc cô đột ngột trượt xuống.

Những ngón tay chai sần di chuyển nhanh như chớp, cọ xát qua vành tai nhạy cảm, mang theo sự thô bạo bức người. Hắn bóp chặt lấy xương hàm dưới của Vô Ưu.

Lực đạo gia tăng đột ngột. Sự tàn nhẫn hiện rõ trên từng khớp xương đang nổi gồ lên trên mu bàn tay hắn.

Lục Cảnh Tôn ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xích lại gần. Cảm giác xương cốt như sắp vỡ vụn truyền đến não bộ Vô Ưu. Cô vẫn không hề kêu la, chỉ mở to đôi mắt đen thẳm, q nhìn thẳng vào hắn.

Hắn khẽ nheo mắt. Một tiếng cười khẩy trầm thấp bật ra từ lồng ngực rắn chắc. Âm thanh mang đậm sự trào phúng xé toạc bầu không khí căng thẳng.

“Khao khát tao?”

Hắn lặp lại lời cô, từng chữ nhả ra đều lạnh lẽo và mang tính mỉa mai. Hắn đã lăn lộn quá lâu trong thế giới ngầm, gặp đủ loại phụ nữ dùng đủ mọi thủ đoạn để trèo lên giường mình. Giả vờ ngây thơ, giả vờ thanh cao, hoặc thậm chí là giả vờ điên loạn.