Đến nội dung chính

Chương 1: Con hẻm

admin 1.019 Chữ Cài Đặt

Mùa hè ở Ma Cao luôn mang một cảm giác hầm hập bức bối.

Sương mù mang theo vị mặn của eo biển len vào con phố, hòa lẫn với hơi nóng vẫn còn hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa. Lẫn trong không khí là thứ mùi chua loét của rác thải, khói thuốc lá rẻ tiền và mồ hôi người ứ đọng lại dưới những con hẻm chật chội thuộc khu Cửu Long.

Dưới ngã tư cách đó một dãy nhà, tiếng còi xe cảnh sát rít lên từng hồi chói tai rồi nhanh chóng chìm lỉm vào tiếng nhạc xập xình của khu phố đèn đỏ.

Vài gã thanh niên xăm trổ đứng phì phèo điếu thuốc, thi thoảng buông lời trêu ghẹo đám gái làng chơi đang lả lơi mời chào mời khách qua đường.

Một thế giới ngầm ồn ào và nhớp nhúa.

Thẩm Vô Ưu thu mình lại, ngồi bó gối trên sàn gỗ mục nát của căn gác xép.

Không gian chật hẹp chỉ tầm mười lăm mét vuông được bao trùm bởi sự tối tăm. Vài tia sáng hiếm hoi lọt qua khe hở của tấm rèm nhung đã bám một lớp bụi xỉn màu, hắt lên sườn mặt tái nhợt của cô gái, trông y hệt như một bức tượng sáp vô hồn vậy.
Cô áp mắt vào khe hở, lặng lẽ nhìn sang phía đối diện.

Bên kia đường là mặt sau của một hộp đêm xa hoa – một góc khuất ít người lui tới, nơi những thứ bẩn thỉu của giới thượng lưu thường được âm thầm xử lý để không để lại dấu vết.

Ánh đèn neon màu đỏ quạch từ chiếc biển hiệu hỏng bóng liên tục nhấp nháy, phát ra những tiếng xẹt điện rợn người.

Thứ ánh sáng nhức mắt đó hắt xuống mặt đường ẩm ướt những vệt sáng tối đan xen nham nhở.

Ngay tại ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối đó, xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông.

Hắn mặc một chiếc sơ mi lụa đen tuyền, chất liệu đắt đỏ ôm lấy dáng người cao lớn. Ba chiếc cúc đầu tiên được mở phanh, phơi bày vòm ngực rắn chắc đang phập phồng nhịp nhàng.

Dưới mũi giày da bóng loáng của hắn, một gã đàn ông trung niên đang nằm co quắp, hai tay ôm lấy đầu van xin thảm thiết.
Lục Cảnh Tôn hơi nghiêng đầu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo qua bãi nôn mửa cạnh đó, hàng mày sắc nét khẽ cau lại, vẻ chán ghét hiện lên rất rõ trên gương mặt.

Hắn nhấc chân. Cú đá giáng thẳng vào sườn gã đàn ông dưới đất.

Âm thanh xương sườn gãy nát vang lên trầm đục, lấn át cả tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Gã kia thậm chí chưa kịp vung tay đỡ đòn tiếp theo thì bàn tay to lớn của Cảnh Tôn đã tóm lấy cổ áo gã. Cơ bắp trên cánh tay hắn hằn rõ dưới lớp vải lụa, nhấc bổng nạn nhân lên rồi dập mạnh vào bức tường gạch nhám phía sau.

Máu trào ra nơi khóe miệng gã đàn ông, văng thành một vệt đỏ sẫm trên mảng tường bong tróc phía sau.

Thẩm Vô Ưu nín thở. Đồng tử cô giãn nở tối đa.

Khoảng cách bốn tầng lầu đủ xa để đảm bảo an toàn, nhưng cô dường như ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi mình. Lồng ngực cô siết lại.
Cảnh Tôn lơi lỏng các ngón tay. Gã đàn ông mất điểm tựa, trượt dài xuống nền đất ướt nhẹp. Cơ thể trương phình co giật vài cái rồi bất động hoàn toàn giữa vũng chất lỏng đỏ sẫm.

Trận tra tấn kết thúc chóng vánh. Mức độ tàn bạo vượt xa trí tưởng tượng của một kẻ chỉ quen giam mình trong phòng kín như Thẩm Vô Ưu.

Hắn thong thả đứng thẳng người dậy. Khí thế bức người tỏa ra từ bả vai rộng lớn đè nén toàn bộ không gian chật hẹp của con hẻm.

Lục Cảnh Tôn thò tay vào túi quần tây, rút ra một chiếc khăn tay màu xám tro. Hắn cẩn thận lau đi vài giọt máu li ti vô tình vương trên khớp xương mu bàn tay.

Động tác chậm rãi và tao nhã. Hoàn toàn trái ngược với hành vi thú tính vừa diễn ra cách đây chưa đầy một phút.

Từ trong góc khuất phía cửa sau hộp đêm, một bóng người phụ nữ uyển chuyển bước ra.

Tống Giai Kỳ mặc chiếc váy lụa xẻ tà cao vút, sắc đỏ rực rỡ dưới ánh đèn neon. Đôi guốc nhọn gõ xuống mặt đường những tiếng lách cách yểu điệu, phá vỡ bầu không khí chết chóc.

Ả liếc nhìn gã đàn ông bất tỉnh dưới đất, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng. Giai Kỳ dẫm gót giày qua vũng máu, tiến thẳng về phía Lục Cảnh Tôn.

Cảnh Tôn hờ hững vứt chiếc khăn tay dính máu xuống bên cạnh cái xác.

Ngay khi Giai Kỳ vừa bước đến gần, bàn tay thô ráp mang đầy vết chai sần của hắn lập tức vươn ra. Hắn túm chặt lấy eo ả, dùng lực kéo giật người phụ nữ vào lồng ngực nóng rực của mình.

Một nụ hôn ngấu nghiến giáng xuống.

Giai Kỳ chủ động vòng tay qua cổ hắn, rướn người lên cuồng nhiệt đáp trả.

Bàn tay Cảnh Tôn luồn vào mái tóc được uốn nếp cầu kỳ của ả, ép chặt gáy Giai Kỳ. Hắn cắn mút đôi môi tẩm son đỏ của ả bằng sự thô bạo nguyên thủy.

Thẩm Vô Ưu thu gọn toàn bộ cảnh tượng đó vào đáy mắt tĩnh lặng.

Lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Lượng oxy ít ỏi trong căn gác xép ngập mùi rỉ sét dường như bị rút cạn hoàn toàn.

Sự tàn bạo toát ra từ người đàn ông ấy tạo thành một thứ áp lực vô hình, nặng nề đến mức Vô Ưu gần như quên cả cách thở. Cô khẽ hé môi, cố hít vào từng ngụm không khí lạnh buốt để giữ mình bình tĩnh.