Hắn thong thả vươn cánh tay về phía chiếc bàn gỗ bên cạnh.
Trên mặt bàn, những linh kiện đồng hồ nhỏ xíu nằm chen chúc cùng những bản vẽ chi chít, đây là thế giới mà cô vẫn thường vùi mình vào mỗi khi muốn trốn khỏi thực tại.
Đầu điếu xì gà đang cháy dở được nhấn mạnh xuống bề mặt ván gỗ.
Âm thanh xèo xèo vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Nhiệt độ cao lập tức nung chảy lớp véc-ni bảo vệ, đè nát vài chiếc bánh răng mỏng dính làm bằng đồng nguyên chất.
Vệt cháy đen ngòm tàn nhẫn in hằn lên tài sản trân quý nhất của Vô Ưu. Một hành động phá hoại mang tính thách thức, giẫm đạp lên giới hạn của cô.
Hắn từ từ đứng thẳng dậy.
Bóng đen khổng lồ của người đàn ông lập tức đổ ập xuống, nuốt chửng hoàn toàn chút không gian chật hẹp còn sót lại. Căn phòng dường như chao đảo dưới áp lực bức người phát ra từ từng cử động của hắn.
Đế giày da nện xuống mặt sàn mục nát.
Cảnh Tôn chậm rãi bước tới.
Mỗi bước chân đều thong thả, không hề vội vã. Dưới sức nặng của hắn, những tấm ván gỗ cũ liên tục phát ra tiếng cọt kẹt, vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn.
Thẩm Vô Ưu vô thức nhích người lùi lại. Bàn chân trần lạnh toát cọ xát mặt sàn xù xì, găm vài mảnh dằm nhỏ xíu vào da thịt tấy đỏ nhưng cô chẳng màng bận tâm.
Hệ thần kinh của cô kêu gào cảnh báo. Nhịp thở hoàn toàn mất kiểm soát. Lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo phông đã sờn cũ, cố gắng hít lấy lượng oxy ít ỏi còn sót lại.
Càng lùi lại, dưỡng khí xung quanh dường như càng bị hắn hút sạch.
Tấm lưng gầy guộc va mạnh vào bề mặt thô ráp của bức tường.
Hết đường lùi.
Cái lạnh lẽo từ lớp sơn bong tróc ngấm thẳng qua lớp vải mỏng, truyền dọc theo tủy sống. Cơ thể Vô Ưu cứng đờ. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo.
Lục Cảnh Tôn tiến sát vào giới hạn an toàn cuối cùng. Mũi giày da bóng loáng của hắn chạm hẳn vào những ngón chân đang co quắp của cô.
Hắn giơ một cánh tay lên. Lòng bàn tay chống mạnh vào vách tường, ngay sát bên tai Vô Ưu.
Cú va mạnh làm lớp vữa cũ trên tường rơi lả tả xuống bờ vai rộng phủ lớp lụa đen.
Cảnh Tôn chống người sát lại, thân hình cao lớn gần như che kín trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người bị ép xuống chỉ còn gang tấc, khiến cô hoàn toàn bị bao vây trong hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực hắn.
Hơi nóng hầm hập từ cơ thể nam tính phả thẳng xuống đỉnh đầu Vô Ưu. Mùi hương bạc hà đắt tiền quyện lẫn mùi xì gà khét lẹt và vị tanh nồng của máu, tước đoạt mọi giác quan của cô.
Hắn hạ thấp trọng tâm, kề sát khuôn mặt góc cạnh vào khoảng không gian của cô gái nhỏ.
Bàn tay còn lại của Cảnh Tôn chậm rãi vươn tới.
Những ngón tay dài và thô ráp của hắn, chai sần vì nhiều năm cầm súng chậm rãi lướt qua gò má lạnh ngắt của cô.
Đầu ngón tay dừng lại nơi thái dương trong chốc lát, rồi luồn vào mái tóc đang xõa tung, rối bời sau lưng.
Lực đạo nơi các ngón tay đột ngột siết chặt lại.
Hắn thô bạo kéo ngược chân tóc của cô ra phía sau.
Vô Ưu cắn chặt khớp hàm, chịu đựng cảm giác đau rát truyền đến từ da đầu. Cổ họng cô nghẹn ứ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép buộc phải ngẩng lên cao.
Đôi mắt đen láy của cô lặng lẽ đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của hắn.
Ánh mắt Cảnh Tôn sắc đến mức gần như xuyên thấu, như thể chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa, hắn có thể bóc sạch từng lớp phòng bị và lôi ra tất cả những bí mật cô vẫn cố giấu kín.
Không gian chật hẹp của căn gác xép như đông đặc lại. Tiếng lách cách của những chiếc bánh răng đồng hồ bị đè nát dưới gót giày da vang lên từng nhịp.
Cảnh Tôn nhếch môi. Một đường cong tàn nhẫn và tràn ngập sự khinh miệt hiện lên rõ nét.
“Nói xem.” Âm vực trầm thấp xé toạc sự tĩnh mịch. Hơi thở mang theo mùi xì gà nồng đậm phả thẳng vào chóp mũi Vô Ưu: “Một con chuột cống rúc trong cái ổ này, ngày đêm dòm ngó tao nhằm mục đích gì?”
Vô Ưu cắn chặt khớp hàm. Sự chênh lệch thể lực quá lớn khiến cô hoàn toàn bất lực. Tấm lưng mỏng manh dán chặt vào bức tường rêu mốc lạnh ngắt.
Ánh mắt Cảnh Tôn hững hờ đảo qua góc phòng.
Từ những mảng tường bong tróc, chiếc nệm mút cũ đã xẹp xuống và ngả màu, cho đến chiếc bàn làm việc chất đầy linh kiện kim loại vụn vỡ, mọi thứ trong căn phòng đều mang vẻ cũ kỹ, túng quẫn.
Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi sắt gỉ quẩn quanh trong không khí, khiến nơi này càng thêm chật chội và bế tắc.
“Thứ mùi vị rác rưởi này thật khiến người ta buồn nôn.” Hắn hạ thấp giọng: “Mày sống còn thảm hại hơn đám chó hoang ngoài bãi phế liệu của khu Cửu Long nữa.”
Hắn kéo căng da đầu cô thêm một nhịp. Vô Ưu khẽ nhăn mặt, lồng ngực bắt đầu phập phồng rối loạn.
“Lục Tư Mạc đã trả bao nhiêu tiền để mày làm cái việc dơ bẩn này?” Cảnh Tôn gầm nhẹ. Sát khí bùng lên dữ dội trong đáy mắt: “Hay bản chất mày thực sự là một kẻ tâm thần biến thái thích stalk người khác?”