Chu Yểu xuyên tới Nam Thành năm Dân quốc thứ mười lăm, là con trai út trong nhà lẽ ra phải được chiều chuộng nhưng cơ thể lại mang bệnh lạ, đối với những người ở thời đại này mà nói là kinh hãi thế tục, khác gì đẻ ra một con quái vật nhỏ đâu.
Cậu xuyên tới chưa được một tháng, tiệm vải nhà cậu đã đóng cửa kéo theo một đống nợ, hết cách, ba mẹ liền đem cậu bán cho Tam thiếu gia của nhà họ Thẩm, Thẩm Yến Chi, gia thế hiển hách ở Nam Thành làm vợ bé.
Các cô gái ở Nam Thành nói Chu Yểu kiếp trước tu mấy đời cho nên kiếp này mới được Thẩm Yến Chi dung túng đến thế, đến cả các nha hoàn thông phòng còn chưa từng nhận được sự chiều chuộng ấy. Nhưng chỉ có Chu Yểu mới biết, những đêm ngày bị giam hãm trong biệt viện u tối kia là cơn ác mộng lớn nhất đời cậu.
Người đàn ông bề ngoài ăn chay niệm Phật, nói năng ôn tồn, lúc nào cũng dịu dàng gọi cậu một tiếng bé ngoan, vậy mà lại hành hạ tra tấn thể xác lẫn linh hồn cậu. Hắn nói yêu cậu, yêu cậu đến điên cuồng, ấy vậy mà lại đem tặng cậu cho người khác, thực sự nực cười đến mức nào.
…
Cứ nghĩ Thẩm Yến Chi đã là cơn ác mộng lớn nhất, cho đến đêm tiệc ngày hôm đó, Phó Quan Tuyết lần đầu gặp Chu Yểu, trong đầu đã có suy nghĩ dơ bẩn đối với cậu. Sau đó hắn thực sự đã đem suy nghĩ dơ bẩn đó biến thành hiện thực, nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu.
Chu Yểu rơi từ bàn tay của một kẻ giả từ bi sang lòng bàn tay của một con thú dữ khác, không có đường lui, cũng chẳng có ngày trở về.
Giá như ngày hôm đó cậu chịu nghe lời Thẩm Yến Chi ngoan ngoãn ở trong phòng. Không đúng, phải là giá như cậu không gặp hai kẻ điên đó, liệu kết cục có khác đi không?
[Trích lời của hai tín đồ]
Thẩm Yến Chi: “Tôi niệm Phật mười năm, ăn chay ba nghìn ngày… Yểu Yểu, em nói xem, đôi mắt xanh này là Bồ Tát phái đến để thử thách lòng nhẫn nại của tôi, hay là con yêu quái đến để đòi mạng tôi? Không được… em cố ý làm tôi sa ngã thế này, Bồ Tát nhìn thấy nhất định sẽ trách phạt em. Yểu Yểu của tôi yếu ớt như vậy, Bồ Tát mà trừng phạt thì em làm sao chịu nổi? Để tôi… để tôi thay Bồ Tát kéo em xuống địa ngục trước. Hai ta cùng xuống đó, cùng chuộc tội, có được không?”
Phó Quan Tuyết: “Yểu Yểu, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em… Đừng không quan tâm tôi mà, em thương hại tôi đi, thương hại tôi đi mà… Mẹ nó, em đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi…”
CP:
Thụ: Chu Yểu (16 tuổi): người xuyên không, mỹ nhân họa thủy, có thể chất sinh con, tính tình mềm mại nũng nịu.
Công 1: Thẩm Yến Chi (29 tuổi): Chủ tịch thương hội Nam Thành. Ăn chay niệm Phật, nói năng ôn tồn, bên trong lại là một kẻ cuồng kiểm soát, lấy việc hành hạ và xích Chu Yểu làm niềm vui.
Công 2: Phó Quan Tuyết (32 tuổi): Tư lệnh của Nam Thành. Áo quân phục gài kín tận cổ, quanh năm nhuốm mùi thuốc súng. Tàn nhẫn, điên loạn bẩm sinh, coi con người như cỏ rác.
Cảnh báo: Hai công trong truyện đều cực kỳ ám ảnh thụ và còn điên tình, có ham muốn chiếm hữu vặn vẹo, thao túng tâm lý và dùng quyền lực áp đảo. Mức độ vượt xa các giới hạn đạo đức thông thường. Hãy cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố!





Bình Luận (0)