Đến nội dung chính

Chương 4: Eo nhỏ

admin 727 Chữ Cài Đặt

Chu Yểu hôm nay mặc trường sam trắng, trước ngực và hai bên ống tay thêu những cành hoa và dây leo xanh biếc, dáng người cậu mảnh khảnh, mặc lên càng tôn thêm vòng eo nhỏ, tuy trên mặt bịt kín khăn cùng với vẻ ngoài hơi không thể phân biệt được nhưng khí chất thanh thoát ấy vẫn khiến người ta không khỏi bị cuốn vào, nhìn thêm vài lần.

Trước khi ra cửa, Chu Yểu có mặc áo khoác gấm có mũ đội đầu nhưng thời tiết hôm nay có phần oi dính, sợ chen chúc trong tiệm thuốc làm Chu Yểu ngộp thở nên A Bích lại thay sang khăn lụa mềm mỏng. A Bích dẫn Chu Yểu đến chỗ quầy chờ, hơi ghé tai cậu dặn dò, sau đó liền vội vàng chen qua dòng người trong tiệm rời đi.

Lần đầu tiên đặt chân ra thế giới bên ngoài ở thời đại xa lạ này một mình, Chu Yểu có chút luống cuống, rụt rè tiến lại gần quầy gỗ, từng động tác nhỏ đều mang vài phần ngập ngừng không tự nhiên.
Ông chủ Từ nhìn thấy cậu lại rất quen thuộc, xách thang thuốc bọc trong giấy báo, mỉm cười: “Xong rồi đây Yểu Yểu, thuốc của cháu chú đã bốc đủ cả. Ngày sắc uống sáng và tối, trước…”

“Khoan đã.”

Chu Yểu cùng ông chủ Từ đồng loạt nhìn sang thì thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ rực, bên cạnh bà ta là một người đàn ông mặc trường sam màu đen, khuôn mặt hai người đang lộ vẻ rất bất mãn.

“Ông chủ Từ, vợ chồng tôi đến trước, đứng đợi cả nửa tiếng đồng hồ rồi đây. Sao người này vừa vào đã được lấy thuốc ngay thế? Tiệm thuốc làm ăn đều ưu tiên người quen thế à?” Hai vợ chồng họ cũng là người lần đầu đến trấn này, nghe danh tiếng của tiệm thuốc đã lâu mới cất công đường xá xa xôi để bốc thuốc, không ngờ còn bắt người ta chờ lâu như vậy.
Chu Yểu vốn tính tình mềm yếu, thấy mọi người đang đồng loạt nhìn về phía mình liền rụt tay lại, không dám tranh giành.

Ông chủ Từ vội vàng giải thích: “Thuốc của cậu ấy là người nhà đã đặt trước từ ba ngày trước, tôi chỉ việc gói lại thôi. Còn đơn của ông bà nhiều vị thảo dược tươi cần phải xắt băm tỉ mỉ, sao mà so thế được?”

“Tôi không cần biết! Đưa gói thuốc đó cho tôi trước, tôi trả gấp đôi tiền!” Người chồng hất hàm, chực với tay lấy gói thuốc trên quầy.

Ông chủ Từ thấy vậy liền nhanh trí nháy mắt ra hiệu cho vợ mình đưa gói thuốc tận tay Chu Yểu, quay sang ôn tồn nhận lỗi với hai vợ chồng nọ: “Hai vị không biết đấy thôi, mỗi người một bệnh, liều lượng và vị thuốc khác nhau hoàn toàn, sao lại lấy thuốc của người khác dùng được chứ? Xin hai vị bớt chút nóng giận, ngồi xuống uống chén trà, tôi lập tức giục người làm băm thuốc cho hai vị ngay đây.”
Hai vợ chồng kia vẫn còn hằn học, ông chủ Từ cũng nói một thôi một hồi, sau khi nghe đến tiền thuốc được giảm một phần hai vợ chồng này mới hơi giãn chân mày, bỏ qua cho Chu Yểu, không lôi kéo người ta nữa.

Chu Yểu nhận được ánh mắt của ông chủ Từ liền gật đầu chào rồi ôm gói thuốc, mở ô ra khỏi cửa tiệm. Một cơn gió đột nhiên tạt qua làm lớp khăn phủ trên đầu rơi xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu xanh ngọc, trong khoảnh khắc đó, nhịp tim Thẩm Yến Chi bất giác tăng nhanh, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe đọng nước, lặng lẽ dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy chạy trong màn mưa cho đến khi khuất hẳn sau khúc ngoặt.

Một lúc sau, tiểu Lưu mới quay lại xe: “Tam gia, thuốc đau đầu của ngài đã bốc xong rồi ạ.”

Thẩm Yến Chi không đáp ngay, ngón tay thong thả xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc cùng màu với mắt mỹ nhân trên tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.