“Tam gia, đến nơi rồi.” Tiểu Lưu ngồi trên ghế phụ xoay người nói với người đàn ông đang chợp mắt ở phía sau.
Người đàn ông được gọi là Tam gia không nhúc nhích, mi mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
Cửa xe mở ra, Tiểu Lưu che ô tiến về phía tiệm thuốc nổi tiếng nhất trấn, chính là Tiệm thuốc Đông y Từ An. Bên trong tiệm thuốc khói hương thảo dược nghi ngút, tiếng chày giã thuốc vang lên đều đặn hòa cùng tiếng nói chuyện râm ran của người bốc thuốc và người đến khám.
Ngày hôm nay trời còn đổ mưa to hơn, lúc thì rả rích lúc thì trút xuống ào ào khiến người ta không kịp phòng bị, người người ra vào tấp nập, chật kín cả gian nhà tiền sảnh.
“Xin chào ông chủ Từ.”
Ông chủ Từ là chủ tiệm thuốc Đông y này, năm nay cũng đã ngoài 60, trước kia có gốc gác ở Yến Bắc, có cả một cửa hiệu mặt phố lâu đời nhưng sau khi chiến sự bùng nổ, hiệu thuốc chìm trong biển lửa, cả nhà ông phải rồng rắn nhau về phương Nam làm lại từ đầu.
Trấn Vân Tê khí hậu ẩm ướt, người dân lại chuộng dùng thuốc Nam bốc theo thang, công việc làm ăn của ông vô cùng phát đạt, cũng tích góp lại được ít nhiều tài sản.
Ông chủ Từ vừa kê xong một đơn thuốc cho vị khách lão niên ngồi trước mặt, ngẩng đầu vẩy nhẹ đầu bút lông. Đập vào mắt ông là Tiểu Lưu đứng chờ trước quầy, thanh niên này ăn bận gọn gàng, sắc mặt hồng hào nhuận khí, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là người mang bệnh tật hay sốt rét. Ông mỉm cười ôn tồn, tiếng nói xoa dịu đi không khí ồn ào xung quanh: “Cậu muốn bốc thuốc theo đơn có sẵn hay cần bắt mạch?”
“À không, không phải tôi. Tam gia nhà tôi đang ở trong xe, ngài ấy đi đường xá xóc nẩy hết bảy tám tiếng đồng hồ, thời tiết lại thất thường nên cảm thấy không thoải mái, nhờ ông bốc cho ít thang thuốc xoa dịu cơn đau đầu.”
“Vâng, phiền cậu chờ một chút.”
…
Đây là lần đầu tiên Thẩm Yến Chi đến trấn Vân Tê, còn chưa thích nghi được với thời tiết quanh năm mưa gió của vùng này, khiến hắn có chút đau đầu, cộng thêm mấy tiếng ngồi xe làm dâng lên vài phần uể oải, lúc này chỉ muốn chợp mắt một lúc.
Tiểu Lưu đi vào tiệm thuốc khá lâu mà vẫn chưa thấy ra, bên trong có vẻ như đang xảy ra tranh chấp, tiếng cãi vã vọng vào tận trong xe, Thẩm Yến Chi chậm rãi mở mắt, đôi mắt dài hẹp nhìn ra ngoài qua ô cửa kính ô tô đọng đầy nước mưa.
Phía sau tấm kính cửa hiệu thuốc mờ sương, bóng dáng một người thanh niên nhỏ nhắn vừa vặn rơi vào tầm mắt hắn.