Đến nội dung chính

Chương 5: Tương tư mỹ nhân

admin 539 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa trên trấn vẫn chưa chịu dứt, từng hạt nặng trĩu đập rầm rập vào mái hiên biệt viện.

Tiểu Lưu gõ cửa, từ bên trong phát ra âm thanh gõ lên mặt bàn, anh ta mới bước vào, thận trọng báo cáo. Hơn nửa đêm ngày hôm qua Tam gia đã cử anh ta đi ra ngoài, Tiểu Lưu vốn cho là có chuyện lớn gì đó, kết quả Tam gia lại bảo anh ta đi điều tra lai lịch của một người bình thường.

“Tam gia, người đó là con trai út của tiệm vải nhà họ Chu ở trấn Vân Tê này.”

Tiểu Lưu hắng giọng, cẩn thận lục lại những thông tin mình vừa thu thập được từ các mối quen đêm qua: “Phía trên cậu ấy có năm cô chị, đều đã gả đi hết rồi. Hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi cậu ấy và bố mẹ, người sống xung quanh đều không biết mặt cậu ấy, bọn họ bảo là cậu ấy sinh non, cơ thể yếu ớt không chịu được gió lạnh nên lúc nào đi ra ngoài cũng phải trùm kín mít, có lẽ trên người cậu ta thật sự có bệnh, nhưng bệnh này…”
Tiểu Lưu ngập ngừng, lộ vẻ hơi do dự.

“Cứ nói đi.” Thẩm Yến Chi vẫn luôn cúi đầu lần tràng hạt trong tay, không hề ngẩng lên nhìn Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu thấp giọng truyền tới y nguyên những gì anh ta đã dò hỏi được: “Nghe nói mấy năm nay nhà họ Chu vẫn luôn tìm đủ danh y kín đáo để chữa trị cho cậu ta. Người đỡ đẻ năm đó cho bà Chu từng tiết lộ rằng, bà ta chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào kỳ quái như vậy. Trên người cậu ta có thứ của đàn ông… Cũng có, cũng có thứ của phụ nữ. Vì thế mà nhà họ Chu luôn giấu cậu ta rất kỹ, mỗi lần ra ngoài đều bắt trùm khăn che mặt.”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Thẩm Yến Chi vẫn luôn lạnh lùng xa cách, không hề lộ ra một chút kinh hãi nào. Trong đầu lại hiện lên diện mạo mỹ nhân, cứ lởn vởn ở trong tâm trí của hắn.
Thẩm Yến Chi thả chân xuống, chậm rãi đứng dậy. Hắn chắp tay sau lưng, bước lại gần ô cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài. Trấn Vân Tê thường mưa nhiều vào mùa này, thứ mưa dầm dề ẩm ướt, nếu không tưới ướt người ta triệt để thì nhất quyết sẽ không chịu dừng.

Ánh mắt hắn dừng lại trên cành cây ngô đồng đang nhô ra sát cửa sổ. Trên cành lá ướt sũng, có hai con chim sẻ đang nép vào nhau, nhanh nhảu mổ lông rỉa nước mưa cho đối phương, lộ ra một sự thân mật vô cùng đáng yêu.

Tiểu Lưu đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Thẩm Yến Chi, sau một khoảng thời gian trầm mặc thật dài, Thẩm Yến Chi mới lên tiếng: “Tiểu Lưu, cậu có thấy cái sân nhỏ ở Nam Thành của tôi dạo này đã quá trống rỗng rồi hay không?”