Thẩm Vũ Kiều là một đạo sĩ lăn lộn trong xã hội hiện đại chẳng ra đâu vào đâu, nửa đêm ra bờ sông câu cá giải sầu. Kết quả cần câu vừa quăng ra đã móc ngay lên một cái xác.
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hung thủ đang bốn mắt nhìn nhau với cậu.
Thẩm Vũ Kiều cười cứng đờ: “Ta chỉ đi ngang qua câu cá thôi, ngươi tin không?”
Hung thủ từ từ rút dao ra: “Ngươi thấy sao?”
Giây tiếp theo, cậu xuyên không luôn.
Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang bị một con cáo đỏ rực nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.
Yến Phi nhướng mày: “Chậc, yếu đến mức này… Còn thở nổi không đấy?”
Thẩm Vũ Kiều run lẩy bẩy: “Chắc… chắc là còn!”
Thủ lĩnh tộc cáo Yến Phi có thực lực cường hãn, đi dạo một vòng tiện tay vớt được một tên kỳ lạ từ dưới sông lên, sau đó… Bộ lạc đã một tháng không có mưa, hoa màu sắp chết khô hết rồi.
Thẩm Vũ Kiều giơ tay: “Để ta! Ta biết cầu mưa!”
Yến Phi bán tín bán nghi: “Ngươi á?”
Sau đó mưa to như trút nước, cả bộ lạc quỳ lạy kính phục.
Yến Phi nheo mắt lại: “Vật nhỏ, ngươi còn bao nhiêu niềm vui bất ngờ mà ta chưa biết nữa?”
Đạo sĩ hiện đại xuyên không đến thế giới thú nhân, dựa vào huyền học lăn lộn trở thành đoàn sủng? Không, cậu lăn lộn thành Đại Tư Tế luôn.





Bình Luận (0)