Lâm Nhược An là sinh viên y năm tư chuyên ngành Ngoại khoa.
Cô chưa từng nghĩ, chỉ vì thức trắng bốn mươi tám tiếng để cày xong một bộ đam mỹ rồi trực hộ bạn cùng lớp, bản thân lại ngủ một giấc đến tận thế giới khác.
Sau khi mở mắt lần nữa, cô đã nằm giữa một chiến trường ngập máu.
Ở hành tinh Aster, mọi sinh vật đều mang hai dòng huyết mạch thần thú. Họ có thể thú hóa hoàn toàn để đổi lấy sức mạnh tuyệt đối, cũng vì thế mà chiến tranh chưa từng chấm dứt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Nhược An đã bị một đội thú nhân bắt giữ.
“Thẻ nhận diện.”
“…”
Cô run rẩy lấy ra… thẻ sinh viên Đại học Y.
“…”
“Đây là gì?”
“Chứng nhận y sư?”
Lâm Nhược An: “…”
Không, đó là thẻ sinh viên thôi.
Tôi còn chưa tốt nghiệp!
“Y sư từ đâu đến?”
“Thuộc chủng tộc gì?”
Trong lúc đầu óc trống rỗng, Lâm Nhược An đành bịa ra một bộ tộc ẩn thế chưa từng tồn tại, còn tiện tay túm hai nhúm tóc rối trên đầu thành đôi sừng rồi nghiêm túc giải thích rằng người trong tộc tuyệt đối không được để kẻ khác nhìn thấy sừng.
Điều khiến cô tuyệt vọng là bọn họ tin thật.
Một lời nói dối thuận miệng ấy đã đổi lấy một thân phận mới, cũng đưa cô đến trước mặt người không nên gặp nhất.
Kỷ Ân.
Chủ quân của lãnh địa Aster.
Vị Chủ quân này nắm trong tay quân đội mạnh nhất Aster, nhưng lại đang bất lực nhìn dàn tướng sĩ kiệt quệ vì thương vong. Sự xuất hiện của một “y sư tộc ẩn thế” nắm giữ kỹ thuật phẫu thuật kỳ lạ như Lâm Nhược An lập tức rơi vào tầm mắt hắn.
Để bảo vệ cái mạng nhỏ và thân phận giả, cô đành phải ra tay. Nhưng một khi đã chữa trị cho người của Kỷ Ân, hắn liền trực tiếp đưa cô vào danh sách “nhân lực chiến lược” không thể giải phóng.
Sau hôm đó, bên cạnh vị chủ quân chỉ quen cầm kiếm, xuất hiện thêm một quân y lạ mặt.
Một người cứu mạng bằng dao mổ.
Một người bảo vệ lãnh địa bằng lưỡi kiếm.
Giữa chiến tranh kéo dài hàng nghìn năm, giữa những huyết mạch thần thú tưởng chừng bất khả chiến bại và giữa vô số bí mật bị chôn vùi cùng lịch sử của Aster…
Lâm Nhược An dần nhận ra.
Aster đã chờ cô từ rất lâu.
____
Ngoại truyện:
[Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ thú y!]
Sau khi xuyên đến Aster, Lâm Nhược An mới phát hiện bệnh nhân của cô không chỉ có người lai mà còn sói, có hổ, có chim, có rắn, có rồng… đủ chủng loại.
Thậm chí có kẻ còn hóa thú ngay giữa ca mổ.
Lâm Nhược An ôm đầu gào thét:
“Tôi học Ngoại khoa! Không phải Thú y! Cũng không phải bác sĩ sản khoa cho thần thú!”





Bình Luận (0)