Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.946 Chữ Cài Đặt

Nói khu vực thương binh nặng của Lãnh địa Aster là cái chuồng thú dữ hóa dại thì vẫn còn là một lời khen ngợi mang tính lịch sự.

Lâm Nhược An lúp xúp bước sau lưng Kỷ Ân, hai tay bám chặt vào tà áo khoác đen của hắn như một chiếc đuôi nhỏ di động. Cô liên tục ngó lượn xung quanh với đôi mắt đầy cảnh giác, bộ blouse trắng xắn tận cùi chỏ, túi áo dắt chặt chiếc kéo inox cùng chai cồn rửa tay khô, những “vũ khí tối tân” duy nhất của cô tại thế giới này.

Càng đi sâu vào dãy hang đá phía sau doanh trại, nhiệt độ không khí càng giảm xuống đột ngột. Tiếng sắt thép va đập keng keng hòa lẫn với những tiếng gầm hú trầm đục, mang theo sức ép năng lượng khiến lồng ngực Lâm Nhược An tức tối như có người đè tảng đá lên.

“Chủ… Chủ quân ơi…” Lâm Nhược An nuốt nước bọt, giật giật tà áo Kỷ Ân, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chút nữa nếu bọn họ có bộc phát tính dã man định xé xác tôi, ngài nhớ vung kiếm đỡ giùm tôi một nhát nhé? Tôi mà chết là ngài mất luôn người cắt chỉ vết thương trên tay đấy.”
Kỷ Ân khẽ liếc mắt xuống bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy áo mình, khóe môi khẽ giật giật.

“Lo cho bản thân trước đi.” Hắn cất giọng lạnh nhạt, nhưng bước chân lại vô tình chậm lại nửa nhịp để cô dễ dàng theo kịp: “Trong này đều là cao thủ cấp tướng bị năng lượng cuồng bạo tàn phá linh hồn. Khi cặn bã ma thuật tích tụ quá mức, họ sẽ mất đi lý trí, biến hoàn toàn thành dã thú và tấn công bất kỳ thứ gì di động.”

“Thế… thế sao ngài không nhốt họ bằng thuốc ngủ hay xích ma pháp gì đó?” Lâm Nhược An thắc mắc.

“Thuốc ngủ của Mộc Ba chỉ làm họ phát điên nhanh hơn. Còn xích ma pháp…” Kỷ Ân dừng lại trước một cánh cửa sắt khổng lồ được đúc bằng kim loại dày hàng mét: “Chiến binh Aster thà chết trên chiến trường chứ không chịu bị xiềng xích như thú vật.”
Đúng là cái đám hiếu chiến ưa sĩ diện!

Lâm Nhược An thầm chửi rủa trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn gật đầu lia lịa vẻ “ngài nói đúng lắm”.

Đoàng!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay đằng sau cánh cửa sắt. Luồng hơi lạnh buốt giá tràn ra từ các kẽ hở, làm lông mi Lâm Nhược An tức khắc đóng một lớp băng mỏng.

Một tên lính gác gấu xám vội vã chạy ra, quỳ một gối xuống, mặt cắt không còn một giọt máu: “Báo cáo Chủ quân, cơn cuồng bạo của đại tướng quân Lôi Dực lại bộc phát. Ngài ấy đang đóng băng toàn bộ khu vực số 1, các quân y vào trị liệu đều bị đóng băng chân tay rồi ạ.”

Lâm Nhược An rụt cổ lại đằng sau lưng Kỷ Ân lập tức: “Ấy chết, đột nhiên tôi thấy hơi nhức đầu, hay là để tôi về lều nấu nước ấm cho ngài uống nhé?”

Kỷ Ân không nói không rằng, thò tay ra sau cổ áo blouse của cô, xách ngược cô lên như xách một con mèo con xỉu quắt rồi đẩy cánh cửa sắt ra.
“Vào việc.”

“Má ơi cứu con!” Lâm Nhược An gào lên một tiếng thảm thiết khi bị lôi tọt vào bên trong.

Khung cảnh bên trong hang đá khiến cô phải há hốc miệng. Toàn bộ vách đá bị phủ bởi một lớp băng vĩnh cửu xanh thẫm.

Giữa căn phòng là một sinh vật khổng lồ, một con rồng băng dài hơn mười mét, vảy rồng sáng rực như những lưỡi dao pha lê, nhưng trên lưng và bụng hắn lại chật nát những vết thương thâm đen đang tỏa ra khói độc màu tím thẫm.

Đó chính là hình dạng thú hóa hoàn toàn của vị tướng tên Lôi Dực.

Đôi mắt con rồng băng đỏ quạch, mất đi hoàn toàn thần trí. Anh ta gầm lên một tiếng làm chấn động cả màng nhĩ Lâm Nhược An, sau đó là một luồng băng phong quét qua, giội thẳng về phía hai người.

Xoẹt!

Kỷ Ân rút kiếm, xé rách không khí bằng một đường, đánh tan luồng băng phong thành vô số hạt tuyết vụn. Hắn đứng chắn trước mặt Lâm Nhược An như một bức tường thép không thể lay chuyển.

“Khống chế.” Kỷ Ân ra lệnh.

Bốn năm tướng lĩnh cấp cao lập tức lao lên, gìm chặt bốn chi của con rồng băng xuống mặt đất. Nhưng sức mạnh của một Thần thú trong trạng thái cuồng bạo là vô cùng khủng khiếp, những sợi dây xích năng lượng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

“Y sư.” Kỷ Ân ngoái đầu lại nói: “Cô có ba phút trước khi tên này bẻ gãy xích.”

Lâm Nhược An sợ đến mức mồ hôi hột chảy ra đến đâu liền bị băng lại đến đó. Cô nhìn con rồng khổng lồ đang gầm hú, răng nanh to bằng cái đùi người cô.

Điên mất thôi! Mình là sinh viên y khoa! Mình đang đi chữa bệnh cho một con rồng thật đấy à?

Nhưng khi nhìn kỹ vào những vết thương trên bụng con rồng, đôi mắt chuyên môn của Lâm Nhược An lại tự động hoạt động.

“Đó không phải là tổn thương do ma thuật đơn thuần…” Cô rón rén tiến lại gần, vừa đi vừa run lẩy bẩy: “Đó là ổ áp xe khổng lồ. Máu độc và tổ chức hoại tử bị ứ đọng dưới lớp vảy rồng cứng đè nén vào dây thần kinh, làm thân chủ đau đến phát điên.”

Nói cách khác, con rồng này không phải phát điên vì lời nguyền mà là vì đau răng… à không, đau áp xe tận xương.

“Mấy đại ca gìm chặt cái đuôi nó lại giúp tôi nhé.” Lâm Nhược An gào lên, cơn liều lĩnh của kẻ bị dồn vào đường cùng lại bùng phát, cô lao đến bên hông con rồng.

Phần vảy rồng cứng như thép, nhưng ở những kẽ hở vết thương, thịt hoại tử đã mưng mủ bong tróc. Cô rút con dao găm bằng bạc ra, hơ nhanh qua ngọn nến ma thuật rồi nhìn vào vị trí mủ tụ nhiều nhất.

“Chịu khó một chút nhé cún con… à không, rồng con.”

Phập!

Lâm Nhược An dùng hết sức bình sinh, cắm mạnh lưỡi dao vào giữa kẽ hở hai lớp vảy, rạch một dường dài hai mươi centimet.

Oàng!

Dòng máu độc màu tím đen hỗn hợp với mủ thối phun ra như một vòi nước chữa cháy, bắn tóe lóa lên mặt đất. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên làm mấy tên lính gác gần đó nôn mửa tại chỗ.

Con rồng băng gầm lên một tiếng xé lòng vì cơn đau đột ngột, thân hình khổng lồ giật nảy lên, rống to đến mức đất đá trên trần hang rơi xuống rầm rầm.

“Giữ lại, giữ lại, đè chết tôi bây giờ.” Lâm Nhược An khóc dở mếu dở, vừa né dòng máu độc vừa dùng hai tay ấn mạnh vào quanh miệng vết thương để tháo rỗng toàn bộ mủ độc ra ngoài.

Nhát rạch giải áp tức thì. Áp lực trong ổ áp xe giảm xuống đột ngột, cảm giác đau đớn nhói óc hành hạ con rồng suốt mấy tháng qua bỗng nhiên biến mất như một phép màu.

Tiếng gầm dữ dội của con rồng băng từ từ hạ tông, chuyển thành những tiếng hừ hừ nhỏ dần trong cổ họng. Ánh sáng đỏ quạch trong đôi mắt nó bắt đầu rút đi, nhường chỗ cho sự tỉnh táo và ngơ ngác.

Năng lượng cuồng bạo màu tím thẫm xung quanh vết thương, mất đi ổ nhiễm trùng, tự động tan biến vào không khí. Thân hình khổng lồ dài chục mét của con rồng bắt đầu thu nhỏ lại.

Trong luồng ánh sáng xanh nhạt, con rồng băng biến mất, thay vào đó là một người đàn ông tóc xanh cao lớn, thân trên trần trụi đang nằm thở hộc tốc trên mặt đất, vết thương trên bụng đã ngưng chảy máu độc, chỉ còn lại một đường rạch sạch sẽ.

Cả căn hang đá rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

Tất cả các tướng lĩnh và lính gác đều há miệng rộng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà đà.

Chủ tướng Lôi Dực, người bị coi là đã vô phương cứu chữa, chuẩn bị phải thi hành án tử để tránh tàn phá Lãnh địa vừa mới được cứu sống chỉ bằng một nhát dao của một cô gái không có một chút ma lực nào?

“Tôi… tôi xong rồi…” Lâm Nhược An quăng con dao găm đi, hai chân nhũn ra như hai sợi bún thiu, gục thẳng xuống đất.

Cô ngước mắt nhìn Kỷ Ân bằng đôi mắt rơm rớm nước mắt: “Chủ quân, tôi làm xong nhiệm vụ rồi, có được thưởng đùi gà nướng không.”

Kỷ Ân bước lại gần nhìn tên tướng đã lấy lại được thần trí đang ngơ ngác nhìn vết thương trên bụng rồi lại nhìn cô gái nhỏ dính đầy máu độc tím thẫm đang ngồi bệt dưới đất.

Trong đôi mắt vàng kim lạnh lẽo của Kỷ Ân, một cảm xúc phức tạp chưa từng có rực cháy lên.

Hắn cúi xuống, chẳng buồn bận tâm đến vết máu độc tím thẫm bốc mùi hôi thối trên người cô mà chìa tay ra, tóm gọn lấy gáy chiếc áo blouse trắng của Lâm Nhược An rồi nhấc bổng cô lên bằng một tay như xách một con mèo ướt nhẹp đã kiệt sức.

“Á!” Lâm Nhược An giật bắn người, hai tay hai chân khua loạn xạ giữa không trung: “Chủ… Chủ quân? Ngài làm gì thế? Buông tôi ra, rách áo tôi bây giờ!”

“Tôi vừa cứu người xong, không phải phạm nhân chờ áp giải đâu…”

Rốt cuộc Kỷ Ân cũng buông tay.

Hai chân vừa chạm đất, Lâm Nhược An lập tức lùi lại hai bước, ôm chặt cổ áo blouse bị kéo nhăn nhúm, trừng mắt nhìn hắn đầy ai oán.

“Ngài không thể đối xử dịu dàng với ân nhân cứu mạng cấp dưới mình một chút sao?”

Kỷ Ân không đáp, ánh mắt hắn chuyển sang Lôi Dực.

Lúc này, vị chủ tướng tóc xanh đã được thuộc hạ khoác thêm áo choàng, anh ta cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình rồi thử vận chuyển ma lực. Luồng băng lạnh vốn luôn cuồng loạn giờ đây trở nên vô cùng ổn định.

Lôi Dực siết chặt bàn tay, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

“Hết thật rồi.” Giọng anh ta khàn khàn, mang theo chút run rẩy. Cơn đau giày vò anh ta suốt nhiều tháng khiến anh ta dần đánh mất lý trí đã biến mất chỉ sau một nhát dao của cô gái này.

Anh ta chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Nhược An.

Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ tướng lĩnh trong hang đá, Lôi Dực cúi người thật sâu: “Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả hang đá lặng ngắt.

Không ai ngờ vị chủ tướng kiêu ngạo nhất Aster lại cúi đầu trước một cô gái không hề có ma lực.

Ngay cả Lâm Nhược An cũng ngẩn người mất mấy giây, sau đó vội vàng xua tay: “Không… không cần khách sáo. Lần sau nhớ để người ta rạch sớm một chút là được, để lâu thêm vài ngày nữa thì thần tiên cũng khó cứu.”