Đến nội dung chính

Chương 4

admin 1.191 Chữ Cài Đặt

Cảm giác da đầu bị kéo căng ra khiến Lâm Nhược An méo xệch cả mặt. Nước mắt sinh lý vì đau đớn cuồn cuộn dâng lên trong hốc mắt.

“Rớt… rớt sừng! Mẹ ơi rớt sừng rồng của tôi bây giờ.” Lâm Nhược An nhón hai gót chân, hai tay ôm chầm lấy cổ tay Kỷ Ân, miệng gào lên bằng cái giọng thảm thiết nhất có thể: “Chủ quân đại nhân, anh đẹp trai ơi tha cho cái sừng của tôi đi mà. Phong ấn mất ma lực thật đấy ạ.”

Kỷ Ân nhìn cô gái nhỏ bé đang giãy giụa như một con cá nướng trên tay mình. Bàn tay hắn khẽ buông ra, để mặc hai nhúm tóc rối rủ xuống lộn xộn trước trán cô.

Cả viện Quân y chìm vào sự tĩnh lặng ngắt ngoải. Lão Mộc Ba và đám lính thú nhân đứng xung quanh nín thở, mắt trợn ngược.

Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Chủ quân… Chủ quân vừa mới chạm vào sừng thiêng của Y sư Ẩn Thế Long Tộc? Mà y sư lại không bộc phát long uy thiêu rụi Chủ quân, ngược lại còn nhón gót chân van xin?
“Cô nghĩ ta là kẻ ngốc sao?” Kỷ Ân cất giọng trầm thấp.

Hắn rút ra một chiếc khăn lau sạch vệt máu đen bám trên ngón tay mình, đôi mắt vàng kim sâu thẳm xoáy thẳng vào đôi mắt đang đảo liên hồi của Lâm Nhược An.

“Huyết mạch Thần thú ở Aster này, dù có ẩn thế mười ngàn năm đi nữa, khi cận kề cái chết cũng sẽ bộc phát sóng năng lượng. Còn cô…” Kỷ Ân tiến lên một bước, ép Lâm Nhược An lùi lại tới tận mép bàn mổ.

Hắn chống một tay xuống bàn, cúi người xuống sát mặt cô, khoảng cách gần đến mức Lâm Nhược An có thể cảm nhận được hơi thở mang theo hơi lạnh của tuyết tan.

“Trên người ngươi không có một chút năng lượng nào. Không có vảy, không có móng nanh, cũng không có long khí. Hai thứ trên đầu cô, đơn giản chỉ là tóc rối mà thôi.”

Xong phim!

Trong đầu Lâm Nhược An vang lên một tiếng oang rợn người. Cái bong bóng “Y sư Long Tộc cao quý” mà cô dày công dựng lên bằng hai nhúm tóc và tấm thẻ sinh viên cuối cùng đã bị vị Chủ quân cáo già này chọc thủng rách tươm.
“Tôi… tôi…” Lâm Nhược An run lập cập, hai tay cô thụt sâu vào túi áo blouse trắng, chân nhũn ra muốn quỳ sụp xuống đất cho xong.

Xong thật rồi! Tội mạo danh Thần thú, tội lừa gạt Chủ quân Aster, lần này chắc chắn bị chém thành tám khúc đem đi bón phân cho cây trồng mất.

“Chủ quân đại nhân tha mạng!” Lâm Nhược An lập tức giơ hai tay lên đầu làm tư thế hàng phục tiêu chuẩn, khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu: “Tôi sai rồi, tôi hèn hạ, tôi dối trá. Tôi không phải Long Tộc, tôi cũng không có sừng, tôi chỉ là… chỉ là một đứa sinh viên thực tập chưa tốt nghiệp rơi từ trên trời xuống thôi ạ, xin ngài đừng lột da tôi. Da tôi mỏng lắm, lột ra không dùng làm áo giáp được đâu ạ.”

Lão Mộc Ba đứng bên cạnh suýt chút nữa ngất xỉu: “Cái… cái gì? Không phải Long Tộc? Thế hai nhúm sừng…”
“Tóc rối đấy ông già ơi!” Lâm Nhược An khóc không thành tiếng quay sang gào lên: “Là tóc ngủ gật chưa chải đấy.”

Thế nhưng, trái ngược với sự hoảng loạn của Lâm Nhược An và sự ngơ ngác của lũ lính, Kỷ Ân lại không hề vung kiếm. Hắn nhìn cô gái nhỏ đang co rúm người lại, đôi mắt nheo lại đầy suy tư.

“Sinh viên… thực tập?” Kỷ Ân lặp lại cái từ ngữ kỳ lạ đó.

Hắn thò tay vào túi áo blouse của cô, dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thẻ sinh viên polymer màu xanh lam rút ra.

Hắn nhìn bức ảnh chân dung một cô gái tóc ngắn với nụ cười ngơ ngác rồi lại nhìn dòng chữ “Đại Học Y Quốc Gia, Khoa Ngoại”.

“Cái này không phải ma tinh chứng nhận.” Kỷ Ân chậm rãi nói: “Nhưng những gì cô làm vừa rồi, gọt bỏ thịt thối, kẹp mạch máu, may thớ thịt hoàn toàn là thật.”

Hắn cất tấm thẻ vào túi áo rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Lâm Nhược An, kéo cô đứng thẳng dậy: “Ta không cần biết cô là Long Tộc hay sinh viên thực tập.” Kỷ Ân cất giọng đanh thép: “Ta cũng không quan tâm cô đến từ vùng đất xa xôi nào. Ở Aster này, kẻ có thể chữa lành cho chiến binh của ta chính là người có giá trị nhất.”

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ta tạm thời không truy cứu lời nói dối của cô. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là quân y trưởng của Lãnh địa Aster.”

Lâm Nhược An ngẩn người, hai mắt chớp chớp: “Ơ… Thế ngài không chém tôi à?”

“Chém cô rồi thì ai chữa thương cho quân đoàn của ta?” Kỷ Ân nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt: “Nhưng để thưởng cho sự “dũng cảm” dối trá của cô…”

“Mộc Ba, dọn dẹp cái lều ngay bên cạnh lều của ta. Từ nay cho y sư ở đó.”

Lão Mộc Ba giật mình cuống quít: “Vâng…Vâng? Ngay bên cạnh lều Chủ quân sao?”

“Ở sát lều của ta để tiện cho việc gọi ra chữa trị bất cứ lúc nào.” Kỷ Ân quay sang nhìn Lâm Nhược An, ánh mắt đầy sự cảnh cáo: “Đừng có ý định bỏ trốn. Toàn bộ doanh trại này đều do ta quản lý, bước ra khỏi bán kính lều của ta mười bước là có thể bị thú nhân tuần tra xé xác ngay.”

Lâm

Nhược An nuốt nước bọt.

Ở lều riêng ngay sát lều của vị đồ tể này? Dù không phải ngủ chung lều, nhưng nằm ngay cạnh lều của một kẻ có thể vung kiếm chém người bất cứ lúc nào thì áp lực tinh thần cũng chẳng kém là bao.

“Dạ dạ, tôi biết rồi ạ.” Lâm Nhược An gật đầu lia lịa, cười cầu tài hèn hạ: “Cảm ơn Chủ quân đại nhân đã rộng lượng chiếu cố.”

Kỷ Ân thong thả khoanh tay trước ngực, ngoái đầu lại trước khi bước ra khỏi Quân y viện: “Chiều nay chuẩn bị một chút, ta sẽ đưa cô đến khu thương binh nặng nhất để xem các chiến binh bị cuồng bạo hóa hoàn toàn.”

Lâm

Nhược An đứng chết dí tại chỗ, chiếc kéo nhỏ trong tay suýt chút nữa rơi bộp xuống đất.

Chiến binh cuồng bạo hóa hoàn toàn? Đó không phải là đống quái vật mất hết nhân tính trong truyện sao?

Cô nhìn chiếc áo blouse trắng dính đầy máu của mình, rơm rớm nước mắt gào thét trong lòng:

Trời ơi, con muốn về nhà, con hứa từ nay về sau sẽ ăn ngủ đủ giấc mà.