Văn án:
Thẩm Băng Nhi – một thiếu nữ hiện đại năng động, ngây thơ – vừa chợp mắt trên chuyến xe bus tan học thì bất ngờ xuyên không về thời Bắc Ngụy. Chưa kịp định thần, nàng đã bị Thẩm gia bắt trở về, ép thay thế Nhị tiểu thư bỏ trốn để gả vào Đinh Vương Phủ.
Thế nhưng, vị “Đinh Vương gia” danh chấn thiên hạ, nắm trong tay vạn tinh binh cùng quyền sinh sát ấy… lại chẳng phải nam nhân, mà là một nữ tử – Đinh Hạc Nghiên! Nàng sở hữu dung nhan tuấn mỹ thoát tục, võ công kiệt xuất, nhưng tính cách lại lạnh lùng, ngạo mạn, che giấu vết thương lòng thâm trầm từ quá khứ.
Một người là linh hồn hiện đại phóng khoáng, bướng bỉnh, hành xử ngổ ngáo.
Một người là nữ Vương gia cổ đại quyền uy, ghen tuông và có tính chiếm hữu cực cao.
Ban đầu là những trận cãi vã “như nước với lửa”, những màn né tránh đêm động phòng dở khóc dở cười, cùng cả những hiểu lầm xót xa nơi cấm địa Hương Oánh Các. Nhưng bằng sự kiên cường, chân thành cùng nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, Thẩm Băng Nhi đã từng bước làm tan chảy lớp băng tuyết tàn nhẫn giăng kín trái tim Đinh Hạc Nghiên. Từ hai kẻ oan gia, họ trao nhau đôi Ngọc Hồ Điệp định tình, cùng những nụ hôn nồng cháy và lời thề khắc cốt ghi tâm.
Thế nhưng, sóng gió triều đình đột ngột ập đến. Đinh Hạc Nghiên vì xả thân cứu giá mà rơi xuống Tuyệt Tình Vực sâu vạn trượng, bặt vô âm tín, sống chết chưa rõ. Thẩm Băng Nhi đau đớn đến mức muốn gieo mình tuẫn tình, nhưng sinh linh bé nhỏ kết tinh tình yêu giữa hai người đang dần lớn lên trong bụng đã níu giữ nàng ở lại. Mang trong mình giọt máu của người thương, Thẩm Băng Nhi đành ngậm ngùi lánh sang nước Hồ Hạ dưới sự bảo hộ của Nữ Vương Hách Liên Chiêu Uẩn.
Bốn năm sau, số phận trớ trêu đẩy họ gặp lại. Đinh Hạc Nghiên vẫn còn sống nhưng đã mất sạch ký ức, trở thành chàng thợ săn “Hạ Sở Nam” nơi vùng biên giậu và đang chuẩn bị thành thân với nữ nhân khác.
Trên bờ Tuyệt Tình Vực năm nào, Thẩm Băng Nhi ôm mảnh áo rách, đẫm lệ nghẹn ngào:
“Đinh Hạc Nghiên! Nàng từng hứa sẽ bên thiếp trọn đời mà! Nàng mau quay về đi… Đừng bỏ rơi một mình thiếp!”
Rồi bốn năm sau, dưới ngọn thác chảy xiết, Đinh Hạc Nghiên nhảy xuống cứu nàng theo bản năng. Nhìn thấy vết sẹo hình bán nguyệt quen thuộc trên bờ vai ướt sũng của đối phương, Thẩm Băng Nhi vỡ òa ôm chặt lấy cổ nàng:
“Là nàng… Đúng là nàng rồi! Đinh Hạc Nghiên! Nàng có biết thiếp tìm nàng khổ sở biết bao nhiêu không!”




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)